Mỹ chuẩn bị tước tư cách pháp lý của người tị nạn Ukraine?
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố rằng ông sẽ sớm đưa ra quyết định có nên thu hồi tư cách pháp lý tạm thời cho khoảng 240.000 người Ukraine, động thái có thể khiến tất cả những người này bị trục xuất khỏi Mỹ.

“Chúng tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, chúng tôi chắc chắn không muốn làm tổn thương họ và tôi đang xem xét điều đó. Tôi sẽ sớm đưa ra quyết định về vấn đề đó”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 6/3 khi được hỏi về việc thu hồi tư cách pháp lý của người Ukraine và nguy cơ bị trục xuất của họ.
Reuters trích dẫn nguồn đưa tin, kế hoạch huỷ bỏ biện pháp bảo vệ đối với người Ukraine có thể là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính quyền ông Trump nhằm tước bỏ tư cách pháp lý của hơn 1,8 triệu người di cư hợp pháp được phép nhập cảnh vào Mỹ theo các chương trình nhân đạo tạm thời được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden. Biện pháp này có thể được đưa ra vào tháng 4 tới.
Tuy vậy, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng tải trên mạng xã hội X, nói rằng “chưa có quyết định nào được đưa ra vào thời điểm này”. Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ Tricia McLaughlin hôm 5/3 cho biết rằng bộ này không có thông báo mới nào.
Chính quyền Mỹ cũng có kế hoạch ngừng chương trình nhân đạo áp dụng cho khoảng 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela ngay trong tháng này, theo CBS News.
Các chương trình dưới thời Tổng thống Joe Biden là một phần của nỗ lực nhằm tạo ra các con đường pháp lý tạm thời để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và cung cấp cứu trợ nhân đạo.
Ngoài 240.000 người Ukraine chạy trốn khỏi chiến tranh và 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela, các chương trình này còn áp dụng cho hơn 70.000 người Afghanistan.
Khi còn tranh cử Tổng thống, ông Trump đã cam kết chấm dứt các chương trình này của ông Biden, nói rằng chúng vượt quá ranh giới của luật pháp Mỹ.