EU tăng cường quốc phòng, tìm cách "bù đắp" cho Ukraine

Thứ Sáu, 07/03/2025, 06:03

Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 6/3 (giờ địa phương) ủng hộ kế hoạch chi nhiều hơn cho quốc phòng và tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, với việc xây dựng liên minh tình nguyện hỗ trợ nước này.

Đây là hai trong số các nội dung được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh quốc phòng đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở Brussels, Bỉ với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Hôm nay chúng ta đã chứng minh rằng EU đang vượt qua thách thức, xây dựng một châu Âu quốc phòng và sát cánh cùng Ukraine", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tuyên bố sau hội nghị.

Theo đó, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU đã thông qua kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm tăng cường quốc phòng cho toàn bộ lục địa, với một quỹ lên tới 800 tỷ euro, trong bối cảnh tình hình căng thẳng toàn cầu.

EU nhất trí tăng cường quốc phòng, ủng hộ Zelenskiy  -0
Ông Zelensky được mời tham dự hội nghị đặc biệt của EU diễn ra tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Tại hội nghị, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã giới thiệu kế hoạch mang tên "Tái vũ trang châu Âu", với mục tiêu huy động khoảng 800 tỷ euro, trong đó 150 tỷ euro sẽ được cung cấp dưới dạng các khoản vay. 

"Châu Âu phải chấp nhận thách thức này, cuộc chạy đua vũ trang này. Và phải giành chiến thắng", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu. 

Liên quan tới Ukraine, một trong những sáng kiến quan trọng đang được thảo luận là việc thành lập một "liên minh tình nguyện", bao gồm các nước thành viên EU và cả các đối tác bên ngoài.

Theo kế hoạch, liên minh này sẽ tập trung vào việc thiết lập các cam kết an ninh bền vững cho Ukraine, đặc biệt trong trường hợp Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình công bằng và lâu dài với Moscow.

Bên lề hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tất cả những điều này chỉ là bước đầu tiên. "Bất kể điều gì xảy ra ở Ukraine, chúng ta cần phải xây dựng năng lực phòng thủ tự chủ ở châu Âu", ông phát biểu.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận định: "Chúng ta phải đảm bảo, bằng sự tỉnh táo và sáng suốt, rằng sự hỗ trợ của Mỹ cũng được đảm bảo trong những tháng và năm tới, bởi vì Ukraine cũng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của họ cho vấn đề quốc phòng".

Bảo Hân
.
.