Đích thân Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ thăm Ukraine vào tuần tới

Thứ Ba, 18/02/2025, 16:11

Trong bối cảnh các quan chức cấp cao Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán tại Thủ đô Riyahd (Arab Saudi) về quan hệ song phương và cách thức chấm dứt xung đột tại Ukraine, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 18/2 cho biết, một phái đoàn cấp cao của cơ quan này sẽ thăm Ukraine trong tuần tới, vào dịp 3 năm xảy ra cuộc xung đột.

Thông báo của EC cho hay: “Tuần tới, vào dịp 3 năm xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine, một nhóm quan chức cấp cao sẽ đến thăm nước này". Thông báo cũng nhấn mạnh, đích thân Chủ tịch EC Ursula von der Leyen sẽ dẫn đầu phái đoàn tới Ukraine. 

Chuyến thăm được công bố trong bối cảnh các nước châu Âu đang tập hợp sự thống nhất trong khối về các cuộc đàm phán do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm đem lại hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Đích thân Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ thăm Ukraine vào tuần tới -0
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen sẽ dẫn đầu phái đoàn cấp cao tới thăm Ukraine vào tuần tới. Ảnh: THX

Trước đó, hôm 17/2, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Ukraine tại Thủ đô Paris (Pháp), thảo luận về tình hình an ninh khu vực, việc củng cố vị thế của Ukraine trước khi đàm phán diễn ra và cách thức phản ứng với bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa Mỹ và Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.

Tại hội nghị, bà Ursula von der Leyen cùng lãnh đạo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và đại diện các quốc gia châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Anh, Ba Lan, Tây Ban Nha, Italia, Đan Mạch và Hà Lan, đã tuyên bố sẵn sàng tăng chi tiêu quốc phòng và tái khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine.

Chia sẻ trên X, Chủ tịch EC viết: “Hôm nay tại Paris, chúng tôi tái khẳng định rằng Ukraine xứng đáng có được hòa bình thông qua sức mạnh. Châu Âu sẽ chịu toàn bộ phần hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đồng thời, chúng tôi cần tăng cường quốc phòng tại châu Âu”.

Được biết, cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thừa nhận, quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tình hữu nghị giữa châu Âu với Mỹ đang bước vào một giai đoạn mới. “Không ai nên ngạc nhiên khi cuộc họp hôm nay xác nhận rằng đã đến lúc châu Âu cần có khả năng tự vệ mạnh hơn nhiều”. 

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thì cho biết, các quốc gia châu Âu đã sẵn sàng chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để tăng cường quốc phòng cho châu lục. “Nếu các quốc gia châu Âu chi nhiều hơn, Đức ủng hộ việc đảm bảo rằng khoản chi này không được tính vào các tính toán thâm hụt ngân sách của châu Âu”, ông Scholz nhấn mạnh.

Tuy vậy, các lãnh đạo châu Âu vẫn chưa thể thống nhất về vấn đề đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine theo phương thức nào. Trong khi Anh và Pháp khẳng định sẵn sàng đưa quân tới Kiev, phía Đức và Đan Mạch cho rằng các cuộc thảo luận về vấn đề này ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn vội vã. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cũng tỏ ra thận trọng, nêu rõ ý tưởng thiết lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là phức tạp và có thể không hiệu quả.

Kim Khánh
.
.