Báo Anh: Mỹ tính điều chuyển 35.000 quân từ Đức sang Hungary
Theo nguồn tin từ Nhà Trắng mà tờ Telegraph của Anh nhận được, nguyên nhân dẫn tới việc Washington xem xét rút quân khỏi Đức là do Tổng thống Donald Trump ngày càng thất vọng với các đồng minh châu Âu về cách thức xử lý cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Tờ Telegraph của Anh hôm 7/3 (giờ địa phương) dẫn một nguồn thạo tin từ Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc điều chuyển quân từ Đức sang Hungary - quốc gia đã một mình một chiến tuyến, bỏ phiếu chống lại sáng kiến chung nhằm bảo vệ Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) trước đó một ngày.
Mỹ hiện có hơn 35.000 binh sĩ đóng quân tại hàng chục căn cứ ở Đức, đồng thời, nước này cũng đang lưu trữ vũ khí hạt nhân của Washington. Theo Telegraph, Tổng thống Trump tỏ ra không hài lòng với lập trường của EU, đặc biệt khi các nước như Anh, Đức hay Pháp tiếp tục cam kết ủng hộ Kiev trong khi ông nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt.

Trả lời câu hỏi của Telegraph về vấn đề điều chuyển quân của Washington, Người phát ngôn an ninh quốc gia Mỹ Brian Hughes cho hay: "Mặc dù chưa có bất kỳ thông báo cụ thể nào, song quân đội Mỹ luôn cân nhắc việc tái triển khai quân đội trên khắp thế giới để giải quyết tốt nhất các mối đe dọa hiện tại đối với lợi ích của đất nước".
Giới chuyên gia nhận định, việc ông Trump xem xét bố trí lại một phần quân đội Mỹ ở châu Âu được cho là để tập trung vào những quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này cũng nằm trong kế hoạch nhằm tái lôi kéo sự tham gia của NATO theo cách có lợi cho những thành viên có chi tiêu quốc phòng cao hơn.
Hôm 6/3, người đứng đầu Nhà Trắng cũng tuyên bố, Mỹ có thể không bảo vệ các đồng minh NATO - những nước không đáp ứng được mục tiêu chi tiêu của ông như một phần của cuộc cải tổ lớn đối với liên minh.
Trước đó, Tổng thống Mỹ nhiều lần cáo buộc Đức không chi đủ tiền cho quốc phòng, trong khi cố vấn của ông - tỷ phú Elon Musk, công khai ủng hộ đảng đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội Đức gần đây. Hồi tháng 1 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng chỉ trích luật tự do ngôn luận của Đức trong Hội nghị an ninh Munich. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017 - 2021), ông Trump từng ra lệnh rút gần 12.000 quân khỏi Đức.
Ngược lại với Đức và các nước còn lại trong EU, Hungary có cách tiếp cận chiến lược khác đối với Ukraine. Nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orban công khai tán thành sáng kiến đàm phán hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, xem đó như một lựa chọn khả thi trong bối cảnh hiện nay.
Tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU diễn ra hôm 6/3 tại Brussels, ông Orban bác bỏ những chỉ trích nhắm vào Hungary, nhấn mạnh rằng: "Chính EU mới là bên tự cô lập khỏi Mỹ, Trung Quốc và Nga. Hungary duy trì quan hệ tốt với cả ba bên. Theo chúng tôi, việc gia tăng hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine là gánh nặng quá lớn đối với EU và Mỹ cũng sẽ dần không tham gia vào việc đó trong tương lai".