Loạt dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng “khát” vật liệu san lấp

Thứ Tư, 25/06/2025, 07:53

Hiện nay, tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai hàng trăm dự án, trong đó có những dự án trọng điểm, vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn vì nguồn vật liệu san lấp, thi công khan hiếm.

Ngày 13/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 639/QĐ-TTg về việc quyết định Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes, triển khai dự án với quy mô sử dụng đất là 964,84 ha tại lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, tổng mức đầu tư hơn 13.276 tỷ đồng.

Theo tiến độ thì đến hết Quý IV/2030, dự án sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Trong thời gian vừa qua, nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm khởi công dự án. Tuy nhiên, cùng chung nỗi lo như những nhà đầu tư khác tại Khu kinh tế Vũng Áng như Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VinFast, Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh, Công ty CP Giải pháp năng lượng VINES Hà Tĩnh, Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng công nghệ cao V-G, Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2... Công ty CP Đầu tư khu công nghiệp Vinhomes đang “đau đầu” về nguồn vật liệu san lấp. Bởi theo tính toán, để phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng và các dự án đầu tư khác trong Khu kinh tế Vũng Áng, cần trên 40 triệu m3 đất san lấp.

Loạt dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng “khát” vật liệu san lấp -0
Khu kinh tế Vũng Áng tập trung ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Hà Tĩnh nhưng đang khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng thông thường. 

Trong khi đó, từ trước đến nay vật liệu san lấp luôn là bài toán khó giải đối với các doanh nghiệp, khi trên địa bàn và vùng phụ cận, rất ít mỏ khoáng sản được quy hoạch, cấp phép để đưa vào khai thác, đáp ứng đủ nhu cầu cho các dự án trọng điểm. Một số mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có trữ lượng, có quy hoạch thì còn tồn đọng, vướng mắc, chưa có giải pháp xử lý dẫn đến khai thác manh mún, hoặc chưa thể khai thác.

Mới đây nhất, ngày 16/4/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát khu vực Cụp Bàu, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh với diện tích 49,68 ha, khối lượng gần 2 triệu m3. Cùng với đó, địa phương này cũng phê duyệt bổ sung, chấp thuận việc nâng công suất, khối lượng của một số mỏ khoáng sản như mỏ đất san lấp tại mỏ đất Mũi Đòi, phường Kỳ Trinh; mỏ đá xây dựng khe Đá Rò, phường Kỳ Long; mỏ đá khe Đá Bàn, phường Kỳ Phương; mỏ đất san lấp núi Cà Cưỡng, phường Kỳ Trinh... Cùng với đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đưa ra đấu giá hai khu vực cát nạo vét ở cửa khẩu Kỳ Hà và bến neo đậu tàu thuyền tại bãi đồi Cụp Bưởi, thị xã Kỳ Anh với tổng khối lượng cát là gần 265 nghìn m3. Đây là khối lượng cát san lấp được hình thành từ việc nạo vét các dự án ở khu vực thị xã Kỳ Anh. Việc đưa vào đấu giá sẽ giải quyết được một phần nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án lớn đang triển khai ở khu kinh tế Vũng Áng. Những động thái này mặc dù được kỳ vọng sẽ giải được “cơn khát” về vật liệu san lấp cho các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng, song cũng chỉ là một phần rất nhỏ trước nhu cầu san lấp ngày càng lớn của các dự án đang triển khai trong khu vực.

Để gỡ điểm nghẽn về vấn đề nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án lớn đang triển khai ở Khu kinh tế Vũng Áng, sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại những vị trí quy hoạch làm mỏ khoáng sản nhưng đang vướng mắc hoặc chưa được phê duyệt, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã có chỉ đạo nóng để đáp ứng nguồn vật liệu san lấp phục vụ cho các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành rà soát, tổng hợp các khu vực có trữ lượng, thuận lợi về cung cấp vật liệu san lấp, nhất là các đồi núi thấp và hạn chế về khả năng phát triển kinh tế. Trên cơ sở kiểm tra, đối với các khu vực có tiềm năng đất san lấp, phù hợp, đảm bảo các quy định thì tập trung xử lý, tham mưu phương án khai thác khoáng sản phục vụ nhu cầu cấp thiết trên địa bàn, đồng thời tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thiên Thảo
.
.