Gỡ vướng trong lĩnh vực công thương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp
Ngày 8/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị tập huấn quy mô lớn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 600 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và UBND cấp xã, phường trên toàn quốc.
Hội nghị tập trung giải đáp kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc từ địa phương trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, thị trường trong nước và công tác quản lý thị trường, đặc biệt trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Không chỉ là một buổi tập huấn đơn thuần, chương trình còn là diễn đàn trao đổi trực tiếp và sâu rộng giữa cơ quan trung ương với các địa phương, nhằm thống nhất cách hiểu, cách làm và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ. Nội dung tập huấn bao quát nhiều lĩnh vực then chốt như: Quy định, quy trình về xuất xứ hàng hóa; thủ tục nhập khẩu thiết bị bay không người lái; công tác quản lý, phát triển thị trường trong nước đối với các mặt hàng đặc thù (khí, thuốc lá, rượu, xăng dầu); quản lý hệ thống chợ; và nghiệp vụ Quản lý thị trường, gồm kiểm tra, xử lý vi phạm, thẩm quyền xử phạt, vận hành hệ thống INS, phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ giám sát.
Hội nghị được phổ biến các quy định mới trong Nghị định 139/2025/NĐ-CP và Nghị định 146/2025/NĐ-CP. Các nghị định này đã quy định rõ phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của từng cấp chính quyền, từ bộ, tỉnh, huyện đến xã, trong các lĩnh vực nhạy cảm và có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế xã hội, như kinh doanh khí, thuốc lá, rượu, quản lý chợ.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh nhấn mạnh việc phân quyền, phân cấp rõ ràng và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương là yếu tố then chốt để mô hình chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả. Theo Cục trưởng, điều này giúp địa phương chủ động và linh hoạt hơn, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Cục trưởng cũng khuyến nghị cán bộ, công chức địa phương cần chủ động nghiên cứu, trao đổi thông tin thường xuyên với Bộ và các Cục chuyên môn để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Việc duy trì cơ chế phối hợp cả trực tiếp và trực tuyến sẽ giúp mọi vướng mắc được giải quyết nhanh chóng, tránh để phát sinh trở thành điểm nghẽn kéo dài.
Tại hội nghị, Cục trưởng Trần Hữu Lĩnh đã trao đổi trực tiếp về nhiều vấn đề then chốt mà lực lượng quản lý thị trường ở địa phương đang gặp phải. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh các nội dung như: Biên chế công chức, hợp đồng lao động; kinh phí hoạt động; phạm vi địa bàn quản lý; hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 các cấp; việc cấp và quản lý thẻ kiểm tra, trang phục ngành; cơ chế phối hợp liên ngành; thẩm quyền xử phạt hành chính; vận hành hệ thống INS và công tác truyền thông trong xử lý vi phạm.
Theo ông Lĩnh, việc giải quyết đồng bộ các vướng mắc này sẽ giúp lực lượng quản lý thị trường hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Về phía lĩnh vực xuất nhập khẩu, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Nguyễn Anh Sơn cho biết: “Xuất xứ hàng hóa và cấp phép nhập khẩu thiết bị bay không người lái là các lĩnh vực có nhiều quy định đặc thù. Chúng tôi mong muốn qua tập huấn, cán bộ địa phương sẽ nắm chắc quy định, áp dụng chuẩn xác để hỗ trợ tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân”.
Bên cạnh việc giải đáp các nội dung ghi nhận từ địa phương khi thực hiện chính quyền hai cấp, tại hội nghị, đại diện hai đơn vị đã trực tiếp trả lời hàng chục câu hỏi từ các điểm cầu xoay quanh những vấn đề thực tiễn như quy trình cấp phép, quản lý chợ, kinh doanh xăng dầu, thuốc lá, rượu bia… Mỗi thắc mắc đều được đại diện hai đơn vị chủ trì giải đáp trực tiếp, gắn với tình huống cụ thể của từng địa phương.
Lãnh đạo hai đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên với các địa phương, tăng cường các lớp tập huấn chuyên sâu theo từng lĩnh vực, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát và xử lý thủ tục hành chính. Mục tiêu lâu dài là xây dựng hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp hiện đại, minh bạch, hiệu quả, trong đó sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp được coi là thước đo hàng đầu cho chất lượng phục vụ.