Doanh nghiệp tư nhân vươn mình kiến tạo

Thứ Hai, 13/10/2025, 07:55

Nghị quyết 68-NQ/TW như luồng gió mạnh mẽ tiếp thêm năng lượng cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, thổi bùng khát vọng cống hiến và vươn lên. Trong bối cảnh đầy thách thức, tinh thần “biến áp lực thành kim cương” không chỉ thôi thúc doanh nhân hành động mạnh mẽ hơn mà còn khơi dậy làn sóng đổi mới sáng tạo, tạo động lực bứt phá, viết tiếp những kỳ tích tăng trưởng mới cho đất nước.

Cùng hiện thực hóa “giấc mơ lớn của dân tộc”

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư U&I, thành viên trong Hội đồng Điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân cho rằng, Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ là một chủ trương mang tính chiến lược mà còn mở ra một giai đoạn hành động rõ nét, nơi Nhà nước và doanh nghiệp (DN) cùng bắt tay, cùng chia sẻ trách nhiệm để phát triển. “Đây là thời điểm đẹp nhất để doanh nhân trẻ dấn bước – khởi nghiệp, dám nghĩ lớn, làm thật và đóng góp thực chất cho đất nước”, ông Tín chia sẻ.

999_16.jpeg -0
Chuyển đổi số chính là cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt bứt phá.

Theo ông Tín, điểm đột phá của Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ nằm ở tầm nhìn dài hạn mà chính là ở cách làm. Những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, hợp tác công – tư... đang dần gỡ những "nút thắt" mà DN tư nhân gặp phải bấy lâu. Quan trọng hơn, tinh thần đồng hành từ Chính phủ, chính quyền địa phương đang được thể hiện rõ ràng, thực chất hơn bao giờ hết.

“Nếu trước đây, DN và Nhà nước còn đi “song song” thì nay là lúc cần phối hợp chặt chẽ – không chỉ trong ý chí mà cả trong hành động cụ thể. DN cũng phải chủ động bắt nhịp, đón lấy cơ hội để biến khát vọng thành kết quả”, ông Tín nhấn mạnh.

Ông Mai Hữu Tín cũng khẳng định, tinh thần cống hiến, yêu nước vốn đã có sẵn trong mỗi doanh nhân Việt Nam. Nghị quyết 68-NQ/TW như một “cú hích” mạnh mẽ để tinh thần ấy chuyển hóa thành hành động cụ thể, từ các tập đoàn lớn đến các DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Khi mỗi DN tìm thấy vai trò trong chuỗi giá trị, không chỉ bản thân họ phát triển mà cả nền kinh tế cùng được hưởng lợi. “Quan trọng là phải có chiến lược rõ, làm thật, làm bền. Khi ấy, sự tăng trưởng không chỉ bùng nổ mà còn có chiều sâu và sức bật lâu dài”, ông Tín nói.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), bức tranh DN 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc. Cả nước ghi nhận 145.000 DN thành lập mới (tăng 18,9%) và 86.400 DN quay trở lại hoạt động (tăng 41,3%). Tổng cộng hơn 231.300 DN gia nhập thị trường, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2024 — tương đương bình quân mỗi tháng có 25.700 DN mới và tái gia nhập thị trường.

Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, những kết quả này có dấu ấn rõ rệt từ các chính sách hỗ trợ DN, đặc biệt là Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội, tạo lực đẩy lớn cho khu vực kinh tế tư nhân. "Số DN gia nhập thị trường đã vượt xa số DN rút lui. Đây là minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ và niềm tin vào môi trường đầu tư – kinh doanh ngày càng được củng cố", bà Hương cho hay.

Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình nhận định, Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử, khi trật tự địa chính trị toàn cầu liên tục dịch chuyển và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc mọi ngành nghề, lĩnh vực. “DN tư nhân không thể chờ đợi. Phải thích nghi nhanh, hành động mạnh và sẵn sàng sát cánh cùng đất nước”, ông Bình nhấn mạnh.

Cơ hội vàng để Việt Nam chuyển mình

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghệ lớn nhất lịch sử, với trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, dữ liệu lớn và kinh tế số định hình lại mọi lĩnh vực từ sản xuất đến học tập, quản trị và lối sống – Việt Nam không còn đứng trước câu hỏi “có tham gia hay không”, mà là “tham gia như thế nào để bứt phá và dẫn đầu”.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico khẳng định: Đây là thời khắc vàng của Việt Nam – khi cơ hội để vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu chưa bao giờ rõ rệt đến thế. Lần đầu tiên chúng ta có thể góp mặt ở những “mắt xích tinh hoa” của thế giới, từ năng lượng sạch, sản xuất thông minh, đến AI và dữ liệu lớn. “Nếu dám nghĩ, dám làm và dám đi ngay, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á”, bà Thảo nhấn mạnh. Dữ liệu từ các tổ chức quốc tế cho thấy Việt Nam đang nằm trong Top 6 toàn cầu về mức độ cởi mở của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo – một chỉ dấu rõ ràng về tiềm năng tăng tốc.

Bà Thảo cho rằng đã đến lúc chọn ra những DN đầu tàu trong các lĩnh vực trọng điểm như bán dẫn, tài chính số; xây dựng hạ tầng dùng chung để kích hoạt toàn ngành; chia sẻ rủi ro trong đầu tư – vận hành và cùng nhau đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam ra thế giới. “Nếu hành động sớm và quyết liệt, Việt Nam sẽ không chỉ tiêu dùng công nghệ mà còn trở thành quốc gia kiến tạo công nghệ. Đổi mới sáng tạo không phải là việc riêng của ngành công nghệ mà là sứ mệnh của cả dân tộc. Nếu thế kỷ 20 là thế kỷ của công nghiệp hóa thì thế kỷ 21 phải là thế kỷ của trí tuệ Việt Nam – một Việt Nam sáng tạo, làm chủ và tỏa sáng”, bà Thảo nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia kinh tế, Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ tạo hành lang pháp lý thuận lợi mà còn “thổi lửa” tinh thần đổi mới trong cộng đồng DN tư nhân. Các chính sách được triển khai đồng bộ, rõ ràng, giúp DN nhìn thấy vai trò và cơ hội tham gia vào những dự án lớn. Khi mỗi DN nỗ lực vượt giới hạn, sáng tạo và cống hiến, họ không chỉ vươn lên mạnh mẽ mà còn trở thành những “viên kim cương” trong hệ sinh thái kinh tế – góp phần tạo sức bật cho tăng trưởng cao, bền vững và nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Lưu Hiệp
.
.