BHXH quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đảm bảo tốt chính sách BHXH, BHYT

Thứ Tư, 17/07/2024, 21:19

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) quận Tân Bình tập trung công tác phối hợp giữa các cơ quan, thực hiện rà soát lại dân số để thống kê cấp thẻ đầy đủ, kịp thời, không bỏ sót người tham gia BHXH, BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Ngày 17/7, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lê Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

BHXH quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đảm bảo tốt chính sách BHXH, BHYT -0
Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Giám đốc BHXH quận Tân Bình phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh; các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường trên địa bàn quận.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Giám đốc BHXH quận Tân Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành định kỳ hàng tháng, Ban Chỉ đạo thực hiện báo cáo Quận uỷ, UBND quận về kết quả thực hiện BHXH, BHYT, BHTN. Mặt khác, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã có những chỉ đạo kịp thời trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, xử lý chậm đóng; làm tốt công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban ngành và tổ chức liên quan trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

BHXH quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đảm bảo tốt chính sách BHXH, BHYT -0
Phó Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hằng phát biểu tại Hội nghị.

Tính đến ngày 30/6, số người tham gia BHXH bắt buộc là 142.832 người, đạt 84,69% kế hoạch năm 2024; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.993 người, đạt 29,60% kế hoạch năm 2024; Số người tham gia BHTN là 141.220 người, đạt 85,36% kế hoạch năm 2024; Số người tham gia BHYT là 389.086 người, đạt 90,05% kế hoạch năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm, BHXH quận Tân Bình đã thực hiện kiểm tra tại 2 tổ chức dịch vụ thu và 22 đơn vị sử dụng lao động. Phối hợp kiểm tra liên ngành (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh) tại 19 đơn vị sử dụng lao động. Phối hợp kiểm tra liên ngành với phòng Lao động quận Tân Bình tại 5 đơn vị sử dụng lao động

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú. Tiếp tục thông tin, truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, BHTN thông qua việc giải đáp thắc mắc của người tham gia thông qua hình thức trực tiếp, qua kênh điện thoại, thư điện tử, mục hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử BHXH TP Hồ Chí Minh, trang zalo official của BHXH quận Tân Bình và các nhóm zalo khách hàng đã tạo lập; phối hợp với Ban Tuyên giáo, các cơ quan ban ngành trên địa bàn quận  tổ chức  Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, cài đặt ứng dụng BHXH số VssID, phát tờ rơi tuyên truyền.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã góp ý, thảo luận đưa ra tình hình thực tiễn để tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan ban ngành nhằm thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới.

BHXH quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đảm bảo tốt chính sách BHXH, BHYT -0
Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Lê Thị Thu Sương kết luận Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hằng, đã đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chỉ đạo trong việc thực hiện chỉ đạo, triển khai kịp thời chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, UBND và BHXH Thành phố trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo tập trung công tác phối hợp giữa các cơ quan, thực hiện rà soát lại dân số để thống kê cấp thẻ đầy đủ, kịp thời, không bỏ sót người tham gia BHXH, BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; tiếp tục chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn vận động học sinh, phụ huynh học sinh tham gia BHYT cho con em mình. Huy động, vận động mạnh thường quân và các nguồn lực xã hội hỗ trợ đóng tiền tham gia BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2024.

Kết luận tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình Lê Thị Thu Sương đề nghị, BHXH quận và các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho các đơn vị sử dụng lao động, trưởng, phó khu phố trên địa bàn quận, tổ chức ký hợp đồng cộng tác viên giữa tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn với trưởng, phó khu phố trên địa bàn; tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng sau khi đã lọc được dữ liệu dân cư chưa tham gia BHYT để đảm bảo đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT do Chính phủ giao; tập trung phối hợp tuyên truyền vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2024…

PV
.
.