Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân, một số quy định trong Luật Đất đai 2024 bộc lộ hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân, một số quy định trong Luật Đất đai 2024 bộc lộ hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Với thực trạng từ năm 2021 đến nay TP Hồ Chí Minh không còn dự án căn hộ thương mại nào có mức giá bán 30 triệu đồng/m2 được đưa ra thị trường đã khiến giá bán căn hộ thấp nhất ở khu vực TP Hồ Chí Minh tiếp tục lập đỉnh mới…
Bất động sản trong những năm gần đây luôn rất “nóng”, đặc biệt với những biến động về giá và hoạt động đầu cơ. Nhằm siết chặt hoạt động này và tăng tính minh bạch, dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đã đưa ra đề xuất thay đổi căn bản cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản, cụ thể là áp dụng mức thuế suất 20% trên phần lãi ròng. Đây là vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Xung quanh vấn đề này, trong chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật”, PV đã có cuộc trao đổi cùng TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam.
Trước tình trạng ngày càng nhiều cơ sở đào tạo hành nghề môi giới bất động sản hoạt động trái phép, không đảm bảo chất lượng, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) vừa chính thức phát đi cảnh báo mạnh mẽ về những rủi ro nghiêm trọng khi tham gia các khóa học này.
Theo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2025 mà Bộ Xây dựng vừa đưa ra, giá nhà ở chung cư tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá cao nhất trong một thập kỷ qua. Giá bán trung bình tại Hà Nội là đạt 80 triệu đồng/m2, trong khi đó giá căn hộ trung bình tại TP Hồ Chí Minh đạt 89 triệu đồng/m2.
Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, những đại đô thị quy hoạch bài bản trở thành tâm điểm quan tâm của cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư. Tọa lạc trên trục phát triển trọng yếu phía Đông TP Hồ Chí Minh, Vinhomes Grand Park khẳng định sức hấp dẫn nhờ khả năng kết nối đa hướng, hệ sinh thái tiện ích đã vận hành ổn định và biên độ tăng giá rộng mở theo tiến trình hoàn thiện hạ tầng.
Vừa qua, một trong những thông tin nhận được sự quan tâm của dư luận đó là thay vì mức thuế cố định 2% trên tổng giá bán bất động sản, phương án mới được Bộ Tài chính đề xuất thu 20% trên chênh lệch giữa giá bán và giá mua, sau khi trừ các chi phí hợp lệ, nhằm phản ánh đúng thu nhập thực tế.
Đây là thông tin vừa được Bộ Xây dựng đưa ra trong bản tin nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2025. Theo đó, giá chung cư quý II/2025 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận mức giá cao nhất trong gần 1 thập kỷ. Các địa phương khác mức giá cũng rất cao.
Sau một thời gian dài thiếu vắng nguồn cung khiến giá nhà leo thang, thì trong nửa đầu năm 2025, thị trường Hà Nội đã chứng kiến sự bùng nổ nguồn cung với số lượng nhà ở hình thành trong tương lai đạt tới 21.951 căn.
Khi đại lộ Tây Thăng Long hoàn thiện, không chỉ là một tuyến giao thông chiến lược của Thủ đô, đây còn được xem là “đòn bẩy” quan trọng giúp giá bất động sản dọc hành lang phát triển mới tăng tốc, mở ra biên lợi nhuận hấp dẫn cho những nhà đầu tư nhanh nhạy.
Từ biệt thự đảo Ecopark đến Đảo Châu Âu (Eco Central Park), nhà sáng lập Ecopark đã nâng cấp dòng sản phẩm signature của chính mình lên tầm cao mới, đưa Đảo Châu Âu trở thành phân khu compound đắt giá bậc nhất miền Trung với những thông số vượt ra khỏi quy hoạch thiết kế thông thường.
Nằm ngay trên các trục giao thương huyết mạch, dòng shophouse Thương phố 120m² tại Vinhomes Wonder City không chỉ đón trọn vượng khí từ vị thế phong thuỷ hiếm có mà còn là tài sản chiến lược cho nhà đầu tư muốn tích luỹ giá trị bền vững và khai thác thương mại dài hạn tại Tây Hà Nội.
Ngày 14/7 vừa qua ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã có ý kiến đối với 442 vị trí, khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm phát triển nhà ở thương mại theo nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT)...
Trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh đang hướng đến mô hình đại đô thị đa trung tâm thông qua việc sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu; khu Đông đang trở thành tâm điểm phát triển hạ tầng và đô thị hóa, tạo cú hích mạnh mẽ phát triển bất động sản khu vực.
Báo cáo với thường trực UBND TP Hồ Chí Minh vào ngày 14/7, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS thành phố đưa ra con số hết sức đáng quan ngại: Trong 6 tháng đầu năm tại địa bàn TP Hồ Chí Minh (trước khi sáp nhập) chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại với số lượng 3.353 căn cao cấp đủ điều kiện huy động vốn; hoàn không có căn nhà nào ở mức trung bình, giá vừa túi tiền được đưa ra thị trường…
Từ đầu năm đến nay tổng nguồn thu từ đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đạt 65.319 tỷ đồng; trong đó, số thu đã thực hiện là 12.720 tỷ đồng, gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, thu từ chuyển nhượng bất động sản.
Trên hành trình về với Thiên Cấm Sơn – nơi được mệnh danh là “nóc nhà của miền Tây”, không ít du khách tìm đến để hành hương, chiêm bái và cảm nhận sự linh thiêng giao hoà giữa đất – trời – người.