TP Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý hàng hóa không hóa đơn, chứng từ hợp lệ

Thứ Tư, 18/06/2025, 13:28

Tại buổi họp báo sáng 18/6, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT), Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng QLTT TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra 533 vụ, xử lý 526 vụ vi phạm, với tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 15 tỉ đồng. Riêng trong tháng cao điểm (từ 15/5 đến 15/6), đã xử lý 137 vụ, phần lớn liên quan đến thực phẩm, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Theo ông Huy, trong bối cảnh nền kinh tế trên thế giới và trong nước có nhiều biến động, chi phí đầu vào tăng, sức mua có dấu hiệu chững lại, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng lựa chọn các sản phẩm giá rẻ, chi phí thấp. Điều này vô tình tạo điều kiện để hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, chất lượng kém tiếp tục len lỏi và lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

TP Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý hàng hóa không hóa đơn, chứng từ hợp lệ  -0
Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện số lượng lớn kem body tinh chất và kem làm trắng gia không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Một bộ phận người tiêu dùng vẫn đã quen với chọn lựa sản phẩm giá rẻ, chưa đánh giá đầy đủ nguy cơ về an toàn và chất lượng khi sử dụng hàng giả, bỏ qua nguy cơ về chất lượng. Thậm chí, khi phát hiện là hàng giả, họ vẫn chấp nhận sử dụng vì cho rằng giá trị thấp. Đây là hành vi tiếp tay cho hàng giả. "Chúng tôi rất mong người tiêu dùng mạnh dạn tố giác, phản ánh khi phát hiện hàng hóa vi phạm", ông Huy kêu gọi.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, lực lượng QLTT TP Hồ Chí Minh đang kiến nghị tăng cường tập huấn, đào tạo cán bộ về kỹ năng truy vết, thu thập thông tin trên môi trường mạng, đặc biệt là các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Bên cạnh đó, triển khai các công cụ AI để tự động phát hiện các hành vi rao bán hàng giả, hàng cấm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và sử dụng Big Data để phân tích quy luật, thủ đoạn của các đối tượng, từ đó đưa ra dự báo và xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đúng trọng tâm, trọng điểm và đạt được hiệu lực, hiệu quả.

Liên quan đến tình trạng một số tiểu thương tại các chợ lớn đóng cửa để né kiểm tra do không có hóa đơn đầu vào, ông Huy cho biết cơ quan chức năng hiểu và chia sẻ với khó khăn của bà con. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 98/2020 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 24/2025), kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ vẫn bị xem là vi phạm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cũng cho rằng, bên cạnh các biện pháp kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, cần tận dụng sức ép từ thị trường để buộc các chủ thể kinh doanh phải hoạt động minh bạch, chuyên nghiệp.

Sở Công Thương sẽ phát động chương trình "Tick xanh trách nhiệm thương mại điện tử", nhằm thiết lập chuẩn mực ứng xử cho ba nhóm đối tượng chính: sàn TMĐT, nhà bán hàng, và các doanh nghiệp tiếp thị liên kết, KOL/KOC. Việc gắn "tick xanh" sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện các đơn vị kinh doanh uy tín, từ đó loại bỏ những nhà cung cấp sản phẩm kém chất lượng và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc.

Nguyễn Cảnh
.
.