Hải quan Bình Phước kiểm soát chặt địa bàn, đồng hành với doanh nghiệp

Thứ Hai, 25/10/2021, 07:59

Ông Phan Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước cho biết, trong 20 năm qua, Cục Hải quan Bình Phước đã luôn kiểm soát chặt chẽ địa bàn, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; qua đó giúp bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp (DN), tạo môi trường đầu tư, kinh doanh công bằng, bình đẳng giữa các DN.

Bình Phước có các cửa khẩu biên giới, với đường biên giới kéo dài tiếp giáp với Campuchia đi lại dễ dàng, nhiều khu công nghiệp nằm rải rác. Theo đó, nơi đây được nhận định là một địa bàn khá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng vận chuyển ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại qua hàng quá cảnh, tạm nhập tái xuất. Trước thực trạng trên, thời gian qua, lãnh đạo Cục Hải quan Bình Phước đã thường xuyên quán triệt đến các chi cục và Đội Kiểm soát Hải quan tăng cường công tác chống buôn lậu, chủ động phòng ngừa và có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan trên địa bàn.

hai quan.jpg -0
Tổ công tác của Chi cục Hải quan Chơn Thành kiểm tra thực tế hàng hóa XNK Ảnh: Đ.N.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Cục Hải quan Bình Phước đã xác định DN chính là khách hàng, là đối tác tin cậy và là “nguồn thu” của đơn vị nên việc tạo điều kiện thuận lợi cho DN hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) luôn được đơn vị quan tâm. Với chủ trương đó, đơn vị đã tạo được dấu ấn đậm nét trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, được các đơn vị trong ngành Hải quan, các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Phước cũng như cộng đồng DN đánh giá cao.

Đến nay, Cục Hải quan Bình Phước đã ký kết quan hệ đối tác với hàng chục DN. Định kỳ hằng năm, Cục đều tổ chức các Hội nghị đối thoại Hải quan – DN nhằm chủ động lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc cho DN trong quá trình hoạt động kinh doanh. Mặt khác, đơn vị cũng chủ động phối hợp với Tổ công tác PCI tỉnh Bình Phước thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của DN, xác định nguyên nhân của sự không hài lòng, từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, các giải pháp quản lý hiệu quả hơn góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, dưới tác động tiêu cực của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, Cục Hải quan Bình Phước đã tăng cường thực hiện các biện pháp hỗ trợ DN khai báo hải quan qua các hình thức điện tử như: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ điện tử; hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, triển khai các nhóm zalo nhằm trao đổi thông tin hỗ trợ DN về thủ tục hải quan, tình hình dịch bệnh một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, hạn chế tối đa việc DN đi lại, tiếp xúc trực tiếp với cơ quan Hải quan. Điều này cũng giúp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho DN, hoạt động XNK luôn thông suốt.

Trong năm 2021, dù chịu nhiều tác động của dịch COVID-19, nhưng tính đến ngày 15/10, kim ngạch XNK tại đơn vị cũng đã đạt trên 4,9 tỷ USD, gần bằng kim ngạch của cả năm 2020. Số DN làm thủ tục hải quan cũng tăng mạnh từ mức 75 DN trong năm 2005 lên mức 770 DN trong năm 2020. Chỉ trong vòng 15 năm gần đây, số tờ khai đã tăng 17 lần, số kim ngạch tăng 19 lần, số DN tăng hơn 10 lần trong khi số cán bộ công chức chỉ tăng 3,5 lần. Những kết quả đạt được như trên đã giúp Cục Hải quan Bình Phước luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách trong suốt 20 năm liền.

Năm 2011, nếu sau 10 năm số thu của đơn vị đạt trên 221 tỷ đồng, tăng trên 200 lần so với năm đầu thành lập, thì đến năm 2020 số thu của đơn vị là 1.800 tỷ đồng, tăng hàng nghìn lần so với năm 2001. Trong năm 2021, tính đến ngày 15/10, số thu nộp ngân sách của Cục Hải quan Bình Phước cũng đã đạt trên 1.000 tỷ đồng, hoàn thành 82% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Dự kiến, đến cuối năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao, bất chấp những tác động của dịch COVID-19.

Theo ông Phan Văn Dũng, nhờ có sự chủ động và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài biên giới nên thời gian qua, đơn vị không để phát sinh các vụ việc, hiện tượng buôn lậu gian lận thương mại “nóng”, nổi cộm trong phạm vi chức năng nhiệm vụ và địa bàn quản lý. Trong 20 năm qua, lực lượng chống buôn lậu của Cục Hải quan Bình Phước đã chủ trì và phối hợp bắt giữ hàng nghìn vụ vi phạm, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Điển hình, trong năm 2019, đơn vị phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện, thu giữ 16kg ma túy cất giấu trong hành lý ký gửi trên xe liên vận từ Lào về Việt Nam. Ngoài ra, còn có nhiều vụ buôn lậu quy mô lớn, hàng chục tấn phế liệu, hàng trăm ngàn gói thuốc lá ngoại và các loại tang vật khác.

Trong 10 tháng năm 2021, đơn vị đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý hơn 50 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ gần 40.000 gói thuốc lá ngoại, hơn 500kg pháo và ngăn chặn nhiều vụ vi phạm về hàng quá cảnh… Đáng chú ý, có những thời điểm, các đối tượng buôn lậu thuốc lá chuyển hướng về khu vực biên giới Bình Phước, hoạt động có tổ chức, thủ đoạn liều lĩnh, chống trả quyết liệt sự truy bắt của lực lượng chức năng. Cục Hải quan Bình Phước đã chủ động theo dõi, nắm tình hình và phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng Công an, Biên phòng để kiểm soát địa bàn. Có những ngày đơn vị đã phối hợp bắt giữ, xử lý tới 7 vụ buôn lậu thuốc lá. Theo đó, đến nay tình hình đã được kiểm soát và ổn định trở lại.

“Việc Hải quan Bình Phước kiểm soát chặt địa bàn cùng với việc làm tốt công tác phòng ngừa, răn đe đã góp phần tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, ổn định tình hình kinh tế địa phương và thu hút đầu tư, tăng thêm nguồn thu cho tỉnh” – ông Phan Văn Dũng cho biết thêm.

Lưu Hiệp
.
.