Chủ động nguồn hàng, kiểm soát chặt thị trường Tết

Thứ Ba, 03/02/2026, 08:11

Tết Bính Ngọ 2026 đến gần, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung hàng hoá, giá cả ổn định, đồng thời siết chặt quản lý thị trường (QLTT). Các bộ, ngành và địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và ngăn chặn hiệu quả buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Tại Hà Nội, ngày 21/1, Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước do Cục trưởng Trần Hữu Linh dẫn đầu đã trực tiếp khảo sát tình hình cung cầu, giá cả và chất lượng hàng hóa tại chợ Hà Đông, Cụm công nghiệp Trường An (xã An Khánh) và một số doanh nghiệp phục vụ thị trường Tết.

Ghi nhận cho thấy hoạt động mua bán tại các chợ truyền thống bắt đầu sôi động, hàng hóa dồi dào, đa dạng. Với hơn 1.300 hộ kinh doanh, chợ Hà Đông duy trì vận hành ổn định; các mặt hàng thiết yếu có nguồn cung bảo đảm, giá cả cơ bản ổn định, chưa xuất hiện khan hiếm hay biến động bất thường. Theo Ban Quản lý chợ Hà Đông, tiểu thương chủ động nhập hàng sớm, phân bổ theo từng giai đoạn giúp thị trường vận hành an toàn, tránh dồn cung, cầu vào sát Tết.

Chủ động nguồn hàng, kiểm soát chặt thị trường Tết -0
Lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hoá cao điểm Tết.

Tại Lâm Đồng, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Cần Thơ, thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào; nguồn hàng hóa tại các điểm bán lẻ tương đối dồi dào, chủng loại phong phú, cơ cấu mặt hàng hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết. Mặt bằng giá cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất thường.

Các doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối đều chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, tăng dự trữ, đảm bảo cung ứng cho thị trường. Ông Ngô Trọng Văn Hài, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đức Hạnh cho biết, doanh nghiệp không tăng đột biến sản lượng mà linh hoạt điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu Tết, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Ông Hài khẳng định, chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu quanh năm; doanh nghiệp chủ động bảo đảm nguồn cung ổn định, kiên quyết không đánh đổi tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trước áp lực thị trường. Theo bà Nguyễn Thị Khang Minh, Giám đốc điều hành Minh Hưng Đà Lạt, doanh nghiệp đã chủ động dự trữ các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 với sản lượng tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà cung ứng để bảo đảm chất lượng, ổn định giá, góp phần bình ổn thị trường.

Đại diện Siêu thị Coopmart cho biết, hệ thống đã chủ động dự trữ hàng hóa từ sớm, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu với sản lượng tăng khoảng gấp đôi so với bình thường. Cùng với đó, Coopmart tăng cường làm việc với các nhà cung ứng, đặc biệt là đối tác cung cấp hàng Tết, nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm, nguồn cung đầy đủ và ổn định giá bán, góp phần bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, sự chủ động của các hệ thống bán lẻ đã góp phần quan trọng ổn định cung cầu thị trường Tết. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tiếp tục siết chặt kiểm soát hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, nhất là với nhóm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm chế biến và sữa.

Chủ động nguồn hàng, kiểm soát chặt thị trường Tết -0
Lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hoá cao điểm Tết.

Bên cạnh kênh bán lẻ hiện đại, Sở Công Thương yêu cầu đẩy mạnh đưa hàng hóa về khu công nghiệp, khu vực nông thôn thông qua các chuyến bán hàng lưu động, vừa mở rộng thị trường, vừa bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các mặt hàng nhạy cảm như thực phẩm chức năng, sữa và hàng thiết yếu, nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.

Trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng quản lý thị trường cả nước tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ổn định thị trường. Tại Đà Nẵng, Đội QLTT số 5 tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là bánh kẹo bao gói sẵn; đã xử phạt 3 cơ sở vi phạm, thu giữ 1.318 sản phẩm trị giá hơn 40,9 triệu đồng, phạt hành chính 29 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa. Tại Tuyên Quang, lực lượng QLTT kiểm tra 195 vụ, xử lý 184 vụ vi phạm, xử phạt trên 1,53 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm hơn 1,2 tỷ đồng.

Ở Quảng Trị, từ giữa tháng 12/2025 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra 34 vụ, phát hiện 33 vụ vi phạm, tổng giá trị xử phạt và hàng hóa tiêu hủy trên 3 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc và thực phẩm kém chất lượng. Tại các địa bàn biên giới như Lạng Sơn, Quảng Ninh và các thị trường tiêu dùng lớn như TP Hồ Chí Minh, lực lượng QLTT đã phát hiện nhiều vụ buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, nhất là trên thương mại điện tử. Riêng Quảng Ninh, hơn hai tháng cao điểm đã xử lý trên 200 vụ, với tổng giá trị vi phạm và xử phạt hơn 13 tỷ đồng.

Lưu Hiệp
.
.