6 tháng đầu năm 2025, sản xuất công nghiệp Việt Nam ghi nhận đà phục hồi ấn tượng, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế và là động lực then chốt cho tăng trưởng.
6 tháng đầu năm 2025, sản xuất công nghiệp Việt Nam ghi nhận đà phục hồi ấn tượng, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế và là động lực then chốt cho tăng trưởng.
Du khách về miền Tây nhiều nhưng doanh thu chưa như kỳ vọng. Trong khi đó, vùng có sân bay quốc tế nhưng các đường bay ngày càng thưa thớt.
Ngày 15/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, các địa phương trên địa bàn tinh đã phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy gần 2.000 con heo, với tổng trọng lượng hơn 100 tấn do heo mắc dịch tả châu Phi.
Liên quan đến đường dây giết mổ, buôn bán lợn chết nhiễm bệnh, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 5 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", trong đó có 2 chủ hàng thịt lợn ở chợ tạm Phùng Khoang, phường Đại Mỗ là Dư Đình Hợi và Nguyễn Viết Chiếm, Báo CAND đã có bài phản ánh về tình trạng đìu hiu tại chợ Phùng Khoang sau vụ thịt lợn bệnh, lợn chết được 2 đối tượng Hợi, Chiếm bán tại chợ tạm bị phanh phui. Đặc biệt, sau khi vụ việc gây chấn động này, tại chợ tạm Phùng Khoang cũng không còn bóng dáng quầy thịt lợn nào hoạt động.
Với đà tăng nóng, thị trường vàng đang thu hút sự tập trung chú ý của giới đầu tư. Đặc biệt, việc sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng được nhiều tổ chức quan tâm, góp ý.
Góp ý vào nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng, Bộ Công an đưa ra 7 nội dung. Trong đó, đáng chú ý là nội dung liên quan đến quản lý chất lượng vàng và kiểm soát, thanh tra thị trường vàng.
Ngày 15/7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, chỉ trong thời gian ngắn đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh và lực lượng chức năng khác phá nhiều vụ vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới.
Gần đây, việc một số doanh nghiệp mỹ phẩm tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm hàng loạt mỹ phẩm đã làm dấy lên nghi vấn liệu có hay không chuyện doanh nghiệp đang âm thầm “rút lui”, tìm cách né tránh các đợt kiểm tra? Hay liệu có phải các sản phẩm này không đạt tiêu chuẩn hoặc có khuất tất khiến doanh nghiệp phải tự thu hồi?
Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh lập chuyên án, bắt giữ đối tượng vận chuyển 45.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu từ biên giới Campuchia vào Việt Nam...
Ngày 12/7, Sở Công thương tỉnh Tây Ninh cho biết, trong tháng cao điểm, trên toàn địa bàn tỉnh đã phát hiện 71 vụ việc liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, có 29 vụ xử lý hành chính với số tiền xử phạt gần 200 triệu đồng, 9 vụ xử lý hình sự, 33 vụ đang điều tra, xác minh...
Đây là thông tin được đồng chí Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố diễn ra chiều 10/7.
Đó là con số được Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng công bố tại buổi làm việc với đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình hoạt động sau sáp nhập và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới vào chiều 10/7.
Sau 1 tháng tấn công, truy quét hàng giả đồng loạt trên cả nước, kết quả bước đầu được nhân dân và dư luận đánh giá rất cao và mong rằng, việc kiểm tra, đấu tranh với hàng giả cần tiếp tục được thực hiện một cách mạnh mẽ, quyết liệt, thường xuyên liên tục, để bảo vệ sức khỏe người dân, làm trong sạch thị trường và bảo vệ nền kinh tế của đất nước.
Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện hàng loạt các nhãn hàng hóa giả mạo, kém chất lượng được đưa ra thị trường. Nhiều người dân bị “lừa” bởi họ thiếu cơ sở để truy xuất nguồn gốc cũng như nguồn thông tin để tự kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Qua công tác thanh, kiểm tra, Sở Y tế Hà Nội phát hiện 70% điểm bán thức ăn đường phố khó truy xuất nguồn gốc, 68 bếp ăn tập thể vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP). Thời gian tới, Hà Nội sẽ thí điểm tổ chức suất ăn sẵn cho học sinh bán trú nhằm kiểm soát toàn bộ quá trình chế biến và giảm các khâu trung gian.
Các đường dây, tập đoàn sản xuất hàng giả lần lượt bị bóc gỡ, với các thủ đoạn “táng tận lương tâm”, chúng tuồn hàng giả ra thị trường với số lượng “siêu khủng”, là một thảm họa cho sức khoẻ con người. Kẽ hở nào để các “con cá lọt lưới”?
Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý hơn 2.540 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước, tổng số tiền xử phạt lại tăng mạnh, đạt trên 73 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.