Xuất khẩu nông lâm thủy sản lập kỷ lục 70,09 tỷ USD
Năm 2025, ngành nông nghiệp phải đối mặt với tác động đặc biệt nghiêm trọng của thiên tai. Tuy nhiên, nông nghiệp Việt Nam lập kỷ lục xuất khẩu 70,09 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ nền kinh tế.
Ngày 6/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tăng trưởng toàn ngành cũng như định hướng sản xuất trong thời gian tới. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) tháng 12/2025 ước đạt 6,21 tỷ USD. Lũy kế cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước. Trong đó, nông sản đạt 37,25 tỷ USD; thủy sản 11,32 tỷ USD; lâm sản 18,5 tỷ USD; sản phẩm chăn nuôi 627,8 triệu USD.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, năm 2025, ngành nông nghiệp phải đối mặt với tác động đặc biệt nghiêm trọng của thiên tai. Thiệt hại do bão, lũ ước tính lên tới khoảng 100.900 tỷ đồng, làm 420 người chết và bị thương, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống dân sinh, sản xuất và nền kinh tế nói chung.
Nhiều lĩnh vực bị tổn thất trực tiếp. Riêng thủy sản mất khoảng 1.500 ha nuôi trồng; chăn nuôi vừa chịu thiên tai, vừa đối mặt với dịch bệnh; trồng trọt dù thiệt hại ít hơn nhưng cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Có những thời điểm, bão lũ liên tiếp khiến lưu thông hàng hóa gần như tê liệt, gây sức ép rất lớn lên chuỗi cung ứng nông sản.
“Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, ngành nông nghiệp đã nỗ lực vượt qua thách thức, duy trì sản xuất và bảo đảm chuỗi cung ứng không bị đứt gãy”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.
Thực tế cho thấy, trong tháng 11/2025, kim ngạch xuất khẩu NLTS chỉ đạt khoảng 5,85–5,9 tỷ USD, khiến nhiều dự báo cho rằng cả năm khó vượt mốc 69 tỷ USD. Nhưng sang tháng 12, xuất khẩu đã bứt phá mạnh mẽ, giúp toàn ngành cán đích ngoạn mục và vượt mốc 70 tỷ USD.
Không chỉ xuất khẩu, sản xuất nông nghiệp cũng ghi nhận nhiều điểm sáng. Sản lượng lúa gạo đạt khoảng 43,57 triệu tấn; chăn nuôi đạt khoảng 8,67 triệu tấn thịt các loại; thủy sản đạt 9,95 triệu tấn – con số gây bất ngờ trong bối cảnh khai thác và nuôi trồng chịu tác động nặng nề của thiên tai.
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, những kết quả này cho thấy bản lĩnh, năng lực điều hành và sức chống chịu của ngành nông nghiệp, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong những giai đoạn khó khăn nhất... Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu năm 2026 là tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; phát huy hiệu quả các nguồn lực đất đai, nước, rừng và đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững.
Toàn ngành phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS đạt 73–74 tỷ USD, trong đó nông sản khoảng 40 tỷ USD, thủy sản khoảng 12 tỷ USD, lâm sản và đồ gỗ khoảng 18,8 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đặt mục tiêu 3,7–4%.

Xuất khẩu tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế