Phú Thọ dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc về phát triển kinh tế
Chiều 2/2, Tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo định kỳ Qúy IV/2025 và gặp mặt báo chí Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự buổi họp báo có đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
Báo cáo tại buổi họp báo cho thấy, năm 2025, Phú Thọ cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với nhiều tiềm năng và lợi thế hơn. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen cơ hội, tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển các năm tiếp theo.
Năm 2025, kinh tế Phú Thọ tăng trưởng 10,52%, xếp thứ 4 cả nước, dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quy mô kinh tế đạt 412,4 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách khoảng 62 nghìn tỷ đồng, giải ngân đầu tư công thuộc nhóm 5 địa phương cao nhất. Văn hóa – xã hội tiếp tục tiến bộ, giáo dục và y tế nằm trong nhóm dẫn đầu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%, hoàn thành xóa nhà tạm. Khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả nổi bật.
Đáng chú ý, quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... Chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu với cấp có thẩm quyền các chủ trương, biện pháp xử lý hài hòa, kịp thời các vấn đề phức tạp liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong công tác đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết liệt, đồng bộ thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) huy động “Toàn dân tự giác tham gia phòng cháy và chữa cháy", phát huy hiệu quả của Tổ liên gia về PCCC gắn với bảo đảm ANTT.
Phát biểu khai mạc họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030 và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Trong bối cảnh mới với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và nhiều thách thức, Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, quyết tâm thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao. Tỉnh vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ trước mắt để tạo đà tăng trưởng, vừa triển khai các cải cách chiến lược, dài hạn nhằm chuyển đổi mô hình phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất.
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước để tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Phú Thọ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh trung thực, sinh động quá trình phát triển của tỉnh; phát huy vai trò phản biện, kịp thời chỉ ra khó khăn, điểm nghẽn, đồng thời phối hợp đấu tranh với thông tin sai lệch, góp phần xây dựng hình ảnh Phú Thọ phát triển năng động, minh bạch và đáng tin cậy.
Tại buổi họp báo, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đã trả lời câu hỏi của phóng viên trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo ANTT… trên địa bàn tỉnh.
Liên quan đến cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu cho biết Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra theo quy định.
Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp cần thiết như cắm biển hạn chế phương tiện quá tải, đồng thời mời chuyên gia cầu đường đánh giá hiện trạng, xác định tải trọng cho phép lưu thông. Trên cơ sở đó, tỉnh đã thống nhất phương án khắc phục, sửa chữa và nâng cấp toàn diện cầu Sông Lô.
Đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan như đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu, Công an tỉnh đang điều tra khách quan; lãnh đạo tỉnh thường xuyên theo dõi và cập nhật tiến độ, kết quả xử lý vụ việc.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Phú Thọ bứt phá hạ tầng số, chuyển đổi số toàn diện