NSƯT Ngọc Quỳnh tham gia “Sức sống hàng Việt” số 4
Sáng 3/4, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 4 được khai mạc tại 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) với chủ đề “Thực phẩm cho người Việt”.
Trong khuôn khổ Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” số 4 với chủ đề “Thực phẩm cho người Việt”, sự tham gia của NSƯT Ngọc Quỳnh - gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với nhiều vai diễn chính luận, đời sống.
Theo đó, NSƯT Ngọc Quỳnh sẽ tham gia phiên livestream từ 19h00 đến 22h00 ngày 3/4/2026 trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển TTTN”, cùng Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và MC “Hoa hậu vỉa hè” Quỳnh Trang.
Tại đây, nghệ sĩ trực tiếp giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm hàng Việt và giao lưu với người tiêu dùng. Sự tham gia của nghệ sĩ góp phần tăng tương tác, đưa nội dung đến gần hơn với người xem trên nền tảng số.
Không chỉ dừng ở vai trò khách mời, sự tham gia của NSƯT Ngọc Quỳnh góp phần tăng hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua hoạt động livestream, nơi sản phẩm được giới thiệu trực tiếp, người xem có thể tương tác và đặt mua ngay. Qua đó, các thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm được truyền tải rõ ràng, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở lựa chọn.
Tại chương trình, các sản phẩm như yến sào Khánh Hòa của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa; mắc-ca Trường Giang của Công ty TNHH Một thành viên Trường Giang Lai Châu; trà cà gai leo Sadu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long… được giới thiệu đồng thời theo hai hình thức: trưng bày trực tiếp và livestream trên nền tảng TikTok Shop. Người tiêu dùng có thể theo dõi, đặt câu hỏi và mua sản phẩm ngay trong phiên phát trực tiếp.
Bà Lù Thị Bang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trường Giang (Lai Châu) chia sẻ rằng, dù mắc ca Lai Châu mỗi năm chỉ có một vụ thu hoạch và sản lượng còn khiêm tốn, nhưng bù lại chất lượng lại vượt trội, đậm đà hương vị đặc trưng của vùng cao.
Với mong muốn đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, Sở Công Thương Lai Châu đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia giới thiệu tại chương trình. “Chúng tôi hy vọng rằng, thông qua các hoạt động quảng bá và kết nối, những sản vật nông sản, đặc sản của đồng bào vùng cao sẽ ngày càng được biết đến rộng rãi, chinh phục người tiêu dùng trên khắp cả nước”, bà Bang bày tỏ.
Ông Phan Trung Kiên, Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long cho biết, doanh nghiệp định hướng phát triển các dòng nông sản gắn liền với sức khỏe người tiêu dùng, tiêu biểu như các loại trà tốt cho cơ thể hay trứng gà thơm ngon, giàu dinh dưỡng.
Theo ông Kiên, tất cả sản phẩm của công ty đều được kiểm soát chặt chẽ và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng, qua đó mang đến sự an tâm và những lựa chọn chất lượng, bền vững cho người tiêu dùng.
Song song với đó, không gian trưng bày tại số 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn duy trì hoạt động giới thiệu, tư vấn và bán hàng trực tiếp, tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm thực tế và tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm.
Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của UBND phường Hoàn Kiếm; TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, diễn ra từ ngày 3 đến 5/4/2026. Trong thời gian này, người tiêu dùng có cơ hội mua sắm các sản phẩm chất lượng với mức giá ưu đãi, áp dụng riêng trong khuôn khổ chương trình.
Toàn bộ giao dịch tại chương trình được thực hiện theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại và định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại.
Việc kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và livestream, cùng sự tham gia của nghệ sĩ, cho thấy cách tiếp cận mới trong quảng bá và tiêu thụ hàng Việt, hướng tới mục tiêu đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, đồng thời, nâng cao nhận thức về sử dụng thực phẩm an toàn và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường trong nước.

Khai mạc không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ 3
Khai mạc Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt”