Giải ngân vốn đầu tư công 2025 đạt gần 98% kế hoạch

Thứ Sáu, 03/04/2026, 17:35

Thông tin tại Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 của Bộ Tài chính cho biết, năm 2025 giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 98% kế hoạch, tương đương 887.581 tỷ đồng, tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn quy mô so với năm trước.

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao là 905.481,668 tỷ đồng, bao gồm 429.754,368 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 475.727,3 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Trong đó, riêng vốn ngân sách trung ương dành cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 24.460,1 tỷ đồng.

Đến hết năm, tổng vốn đã được phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đạt 1.105.220,257 tỷ đồng. Nếu loại trừ phần địa phương chủ động giao tăng vốn cân đối, tổng vốn phân bổ đạt 896.387,16 tỷ đồng, tương đương 99% kế hoạch. Đây là một tỷ lệ rất cao trong bối cảnh quy mô vốn ngày càng lớn và yêu cầu giải ngân ngày càng khắt khe.

Giải ngân đầu tư công 2025 đạt gần 98% kế hoạch -0
Các địa phương giải ngân vốn đầu tư công đạt 117,8% kế hoạch.

Về kết quả thực hiện, tổng vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước giải ngân đạt 887.581,833 tỷ đồng, tương đương gần 98% kế hoạch Thủ tướng giao, tăng khoảng 262.000 tỷ đồng so với năm 2024. Đây là mức tăng đáng kể, không chỉ về số tuyệt đối mà còn về chất lượng giải ngân, góp phần quan trọng thúc đẩy tổng cầu, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Đáng chú ý, khu vực địa phương tiếp tục là điểm sáng khi tỷ lệ giải ngân đạt 117,8% kế hoạch, cao hơn tới 21,7% so với năm trước.

Có 15 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân trên 95%, trong khi vẫn còn 21 bộ, ngành và 16 địa phương chưa đạt mức này. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục, hoặc kế hoạch vốn được giao sau thời điểm 30/9/2025, khiến thời gian thực hiện bị rút ngắn đáng kể.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, theo quy định của Luật Đầu tư công và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng mức 995.348,05 tỷ đồng, cao hơn khoảng 93 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch vốn năm 2025.

Trong tổng kế hoạch này, vốn ngân sách trung ương là 345.121,45 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 327.440,122 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 17.681,328 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn ngân sách địa phương là 650.226,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo số liệu cập nhật, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 12.932,5 tỷ đồng. Đồng thời, kế hoạch vốn các năm trước được phép kéo dài là 330,3 tỷ đồng, gồm 246,2 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 84,1 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 tăng lên 1.008.610,9 tỷ đồng.

Hà An
.
.