Rực rỡ sắc màu văn hóa truyền thống tại các khu di sản, di tích

Chủ Nhật, 15/02/2026, 11:31

Rất nhiều hoạt động văn hoá ý nghĩa, truyền thống mà hiện đại được các khu di sản, di tích, điểm đến của khách du xuân được các đơn vị phục vụ xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mở cửa sáng mùng 1 Tết, Văn Miếu – Quốc Tử Giám miễn phí trông giữ xe ô tô

Du khách, người yêu văn hoá truyền thống có nhiều điểm du xuân thú vị trong những ngày Tết năm nay. Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Quốc học” rộn ràng không khí xuân và đậm bản sắc văn hoá với các hoạt động xin chữ đầu năm, các chương trình giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày và giới thiệu sản phẩm làng nghề, các trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian đặc sắc như quan họ, ca trù, chèo…

Rực rỡ sắc màu văn hoá trên muôn nẻo đường xuân -0
Xin chữ ngày xuân trong Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, di tích chỉ tạm đóng cửa từ 12h ngày 16/2 (29 Tết) và sẽ mở cửa trở lại phục vụ khách du xuân từ 7h30 ngày 17/2 (mùng 1 Tết). Hội chữ Xuân sẽ diễn ra đến ngày1/3 (ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), mở cửa phục vụ khách tham quan hàng ngày từ 8h - 22h. Trong suốt khoảng thời gian diễn ra Hội chữ Xuân, tại khu Nội tự, Hồ Văn, Vườn Giám sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, cho chữ đầu năm phục vụ nhân dân và du khách tham quan.

Nhằm bảo đảm cho nhân dân du xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh và an toàn, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại khu vực Hồ Văn và toàn bộ Di tích trong suốt thời gian diễn ra Hội chữ Xuân. Đáng chú ý, Ban tổ chức sẽ bố trí điểm trông giữ ô tô miễn phí (từ 17 – 22/2) tại số 9 phố Trịnh Hoài Đức (Sân vận động Hàng Đẫy); bố trí điểm gửi xe máy (từ 14/2 - 1/3) trong khu vực quy định tại Vườn Giám.

Rực rỡ sắc màu văn hoá trên muôn nẻo đường xuân -0
Khách du xuân sớm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Gợi nhớ Tết xưa trong ký ức cộng đồng

Tại hàng loạt các điểm di tích của khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội, chuỗi hoạt động “Tết Việt – Tết Phố” tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tái hiện, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Tết truyền thống trong không gian di sản đặc biệt.  Ở đó, người dân và du khách không chỉ đến tham quan, thưởng lãm mà còn trực tiếp tham gia, thực hành và cảm nhận chiều sâu văn hóa của Tết Việt thông qua các nghi lễ, phong tục, sinh hoạt truyền thống gắn với các không gian di sản: Đình, đền, nhà cổ, các phố nghề.

Di tích số 22 Hàng Buồm lần đầu tiên tái hiện không gian Tết và phiên chợ Tết vùng đồng bằng Bắc Bộ, góp phần gợi nhớ hình ảnh chợ Tết xưa trong ký ức cộng đồng. Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, sau khi được tu bổ, tôn tạo, chính thức đón du khách trở lại, tái hiện không gian của một gia đình Hà Nội xưa chuẩn bị đón Tết, từ sắp đặt không gian sinh hoạt, ban thờ ngày Tết thông qua hình ảnh, sự khéo léo, đảm đang của bà, của mẹ trong nếp nhà truyền thống. Đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc; Di tích tại 40 Lãn Ông; Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ 28 Hàng Buồm đều có trang trí, sắp đặt không gian Tết truyền thống…

Rực rỡ sắc màu văn hoá trên muôn nẻo đường xuân -0
Nhiều hoạt động có sự tham gia tích cực từ các cộng đồng.

Di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội lần đầu có đường hoa Tết

Trở thành điểm hẹn được yêu thích của đông đảo khách du xuân hàng năm, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội tiếp tục có nhiều hoạt động hấp dẫn. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên, Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản này. Với chủ đề “Bình minh khát vọng”, đường hoa gợi mở khoảnh khắc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa ký ức kinh đô ngàn năm và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời đại mới. Diễn ra đến hết mùng 6 Tết, Đường hoa góp phần làm nổi bật vai trò của Hoàng thành Thăng Long như một điểm đến tiêu biểu trong quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam dịp Tết đến xuân về.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, tại Hoàng thành Thăng Long còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Trong đó, các chương trình múa rối phục vụ du khách vào ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 và mùng 6 Tết. Triển lãm ảnh tư liệu “Tết trong ký ức”;  trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại”. Lễ hạ nêu - nghi lễ đánh dấu sự kết thúc trọn vẹn của những ngày Tết Nguyên đán và mở đầu cho những ngày làm việc đầu năm mới sẽ được tổ chức tại khu vực cổng Đoan Môn- Hoàng Thành Thăng Long vào ngày 23/2 (mùng 7 tháng Giêng).

Rực rỡ sắc màu văn hoá trên muôn nẻo đường xuân -0
Đường hoa Tết tại di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

 “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” hội tụ tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Hoạt động xuyên Tết, Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam đầy ắp các hoạt động văn hoá đặc sắc. Với chủ đề “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”, những ngày này, đồng bào tại “ngôi nhà chung” tái hiện, giới thiệu phong tục chúc Tết theo truyền thống và mang đậm sắc màu dân tộc vùng miền: Nghi thức rước Tê-vê-đa của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau; không gian Tết cổ truyền vùng đất Nam Bộ; không gian văn hóa Bắc Bộ với xuân về miền di sản xứ Thanh và xuân trên đất Tổ; không gian cồng chiêng - mùa xuân đại ngàn Tây Nguyên. Chương trình “Hội xuân” giới thiệu không khí đón Tết tại làng dân tộc Mường; lễ hội ném còn của đồng bào các dân tộc phía Bắc; giao lưu “Tây Bắc khi xuân về”; dân ca dân vũ “Về buôn đón Tết”, “Về bản đón xuân”… Đêm 29, sáng mùng 1, ngày mùng 5 Tết có lễ chúc phúc cầu an đầu năm mới Bính Ngọ. Đợt hoạt động cao điểm đón xuân sẽ khép lại với lễ hạ nêu vào ngày mùng 7 Tết.

Rực rỡ sắc màu văn hoá trên muôn nẻo đường xuân -0
Sắc xuân rực rỡ theo từng bước chân của khách du xuân.

Bảo tàng cũng rộn ràng đón Tết

Không phục vụ xuyên Tết như nhiều điểm di tích nhưng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cũng đã chuẩn bị khá nhiều hoạt động hấp dẫn, lan toả các giá trị di sản từ mùng 5 và mùng 6 Tết. Với chủ đề “Vui xuân Bính Ngọ: Sắc màu văn hóa Hưng Yên”, chương trình mang đến một không gian Tết truyền thống kết hợp cùng những trải nghiệm thú vị khám phá di sản văn hóa.  Điểm nhấn là trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của vùng đất Hưng Yên như múa bồng, hát trống quân Dạ Trạch.

Rực rỡ sắc màu văn hoá trên muôn nẻo đường xuân -0
Xin chữ đầu năm trở thành nét đẹp ngày xuân tiếp tục được duy trì trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Rực rỡ sắc màu văn hoá trên muôn nẻo đường xuân -1
Các du khách nhí tưng bừng vui hội ngày xuân.

Tại bảo tàng còn có không gian tái hiệnTết truyền thống: Viết thư pháp, nặn tò he, in tranh Đông Hồ, tô vẽ tranh 12 con giáp, múa sạp, tung còn, ném pao, các trò chơi dân gian của các dân tộc, khám phá ẩm thực truyền thống của nhiều địa phương. PGS.TS Lê Hải Đăng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết, hoạt động xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức nhằm đưa Bảo tàng trở thành một điểm gặp gỡ, giao lưu văn hóa của các vùng miền để công chúng trong và ngoài nước có cơ hội cùng tìm hiểu, trao đổi, lan toả những giá trị truyền thống trong dịp đầu xuân năm mới.

Hoa Nguyễn
.
.