Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 khép lại với nhiều điều bất ngờ

Thứ Bảy, 20/12/2025, 22:41

Tối 20/12, tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội Huế; UBND TP Huế chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Huế 2025 với chủ đề “Kinh đô xưa – Vận hội mới”.

Trong Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025, trên cả nước có hơn 170 chương trình, sự kiện hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch. Trong đó, Bộ VH-TT&DL; các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trên 110 chương trình, sự kiện; riêng TP Huế tổ chức 67 chương trình, sự kiện, hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn.

Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026  -0
Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại Lễ bế mạc.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 chính là cơ hội để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và TP Huế nói riêng. Qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; khơi thông nguồn lực, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt của thành phố để tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch Huế cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và cơ cấu khách du lịch, góp phần phát triển hiệu quả và bền vững du lịch Việt Nam nói chung và TP Huế nói riêng.

Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026  -0
Một tiết mục biểu diễn tại Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025.

Phát biểu tại Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Huế 2025, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn cho biết, là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia, TP Huế ước đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt (tăng 40,6%), doanh thu du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng 64,4%. Đóng góp tăng trưởng GRDP năm 2025 của thành phố Huế đạt 9%, góp phần tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xác định.

Cùng với tăng trưởng về quy mô, chất lượng và chiều sâu sản phẩm du lịch Huế tiếp tục được nâng lên. Các giá trị di sản, ẩm thực và âm nhạc cung đình được khai thác hiệu quả, đồng thời hình thành nhiều sản phẩm mới theo xu hướng hiện đại như: du lịch đêm, du lịch xanh – Net Zero, du lịch chăm sóc sức khỏe, Festival bốn mùa…

Song song đó, TP Huế đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường và liên kết vùng, tham gia quảng bá tại nhiều thị trường quốc tế trọng điểm; tăng cường hợp tác với các đối tác lớn, hướng tới mở rộng các đường bay quốc tế và kết nối mới. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để du lịch Huế phát triển theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn tới.

Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026  -0
Du khách đến Huế trong Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 tăng cao.

“Phát huy kết quả đã được, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Huế quyết tâm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tích cực kêu gọi, xúc tiến thu hút đầu tư... với kỳ vọng đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, đúng theo yêu cầu của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 37- NQ/TU ngày 22/4/2025 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch, dịch vụ du lịch TP Huế giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045”, Chủ tịch UBND Nguyễn Khắc Toàn cho hay.

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 kết hợp theo dạng “Concert quốc gia của ngành du lịch” tạo được sự gần gũi, thân thiện, gắn kết và tăng tính tương tác, đồng thời thể hiện tính đổi mới, sáng tạo phù hợp đón “Vận hội mới”. Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025 khép lại với màn bắn pháo hoa rực rỡ. Tại lễ bế mạc, TP Huế cũng đã trao cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 cho tỉnh Gia Lai với chủ đề “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh”.

Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026  -0
Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 chính thức bế mạc và Gia Lai là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cùng ngày, Bộ VH-TT&DL tổ chức tổng kết Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” và sơ kết giai đoạn I “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030”.

Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” theo Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ xác định các quan điểm chủ đạo: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; cơ cấu lại toàn diện theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững; gắn phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực; tăng cường vai trò quản lý, điều phối của nhà nước và liên kết vùng, liên kết ngành.

Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026  -0
Du khách tham quan Đại Nội Huế.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sau quá trình triển khai, các quan điểm trên đã được thể chế hóa và quán triệt trong hệ thống chính sách, quy hoạch, chương trình và kế hoạch phát triển du lịch của cả nước. Về mục tiêu định lượng, so với thời kỳ trước khi ban hành Đề án (lấy mốc năm 2019), các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 đều tăng rõ rệt: Khách quốc tế ước đạt 22 triệu lượt (tăng 22,2%), khách nội địa 140 triệu lượt (tăng 64,7%), tổng thu du lịch vượt 1 triệu tỷ đồng (tăng 32,4%)…

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 khép lại, Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026  -0
Các du thuyền hạng sang chở khách nước ngoài cập Cảng Chân Mây (Huế) để đi tham quan danh lam thắng cảnh ở miền Trung.

Tuy nhiên, so với yêu cầu và tầm nhìn mà đề án đặt ra, một số nội dung vẫn còn khoảng cách như: chất lượng và tính khác biệt của sản phẩm giữa các vùng, miền chưa đồng đều; mức chi tiêu bình quân và thời gian lưu trú của khách quốc tế chưa tương xứng tiềm năng; liên kết vùng tuy mở rộng nhưng chưa thật sự bền chặt… Đây là những vấn đề cần tiếp tục được tập trung xử lý trong giai đoạn tiếp theo để mục tiêu ngành kinh tế mũi nhọn được hiện thực hóa ở mức sâu hơn, bền vững hơn.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ là thời điểm quyết định để Việt Nam bứt phá và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới. Việc sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược du lịch đến năm 2030 và tổng kết Đề án cơ cấu lại ngành du lịch ở thời điểm này là cơ hội quan trọng để nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá đúng thực trạng và xác định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Hải Lan
.
.