Điền kinh Việt Nam yên tâm chuyển giao thế hệ
Thành tích của hàng loạt VĐV trẻ ở SEA Games 33 đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể yên tâm ở quá trình chuyển giao thế hệ, để ít nhất cũng có thể giữ được vị thế tại sân chơi SEA Games và hướng đến những tấm huy chương ASIAD.
Hoàn thành chỉ tiêu
Ngay trước khi các đội tuyển chốt đăng ký chỉ tiêu huy chương tại SEA Games 33, một số ý kiến đã cho rằng đội tuyển điền kinh nên đăng ký trong khoảng 10-11 HCV. Trong khi đó, ở SEA Games 32, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành 12 HCV. Việc đăng ký chỉ tiêu thấp hơn thành tích so với kỳ SEA Games trước đương nhiên là điều khó lý giải với những nhà quản lý cấp vĩ mô của ngành Thể thao bởi như vậy khác nào công nhận bước lùi. Tuy nhiên, đó là thói quen “an toàn” ở nhiều bộ môn. Còn ở bộ môn điền kinh của Cục TDTT Việt Nam cũng như Liên đoàn điền kinh Việt Nam, sau khi cân nhắc kỹ, đã quyết định đăng ký chỉ tiêu giành tối thiểu 12 HCV ở SEA Games 33.
Điều này hoàn toàn có cơ sở nếu căn cứ vào thực lực của các VĐV Việt Nam cũng như danh sách các đoàn tham dự và thông số chuyên môn ở những giải đấu trước SEA Games 33. Một điều quan trọng được nhắc đến chính là điền kinh Việt Nam đang sở hữu lớp VĐV trẻ tài năng ở nhiều nội dung thi đấu, từng giành nhiều huy chương ở các giải trẻ châu Á, thế giới. Họ được phát hiện, rồi được đào tạo ở đội tuyển trẻ quốc gia và có những bước tiến vững chắc về chuyên môn. Ông Nguyễn Đức Nguyên - phụ trách bộ môn điền kinh (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) cũng là lãnh đội điền kinh Việt Nam ở SEA Games 33 gắn bó với các đội tuyển trẻ quốc gia trong nhiều năm nên cũng hiểu rõ khả năng của các VĐV trẻ. Cũng vì vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam mới đăng ký chỉ tiêu 12 HCV ở SEA Games 33. Và đây cũng là đội tuyển đăng ký giành nhiều HCV nhất trong Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Trước SEA Games 33, ông Nguyễn Đức Nguyên cũng nhận định rằng, nếu đoàn nào giành được 14 HCV thì sẽ chiếm ngôi đầu môn điền kinh, một trong những môn được quan tâm nhất ở SEA Games 33.
Kết quả tại SEA Games 33 đã cho thấy nhận định của giới chuyên môn hoàn toàn có cơ sở. Điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu khi giành 12 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ để xếp thứ hai, trong khi chủ nhà Thái Lan dẫn đầu với 13 HCV.
Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng, thực tế thi đấu cũng phát sinh những bất ngờ nên đội tuyển không thể giành nhiều hơn 12 HCV. Theo dõi hành trình của đội tuyển điền kinh tại SEA Games 33, có thể nhận thấy trường hợp ở nội dung đi bộ nữ. Khi đó, ứng cử viên vô địch Nguyễn Thị Thanh Phúc bị chấn thương, phải bỏ cuộc giữa chừng. Hay trường hợp đội 4x400m nam đã phá kỷ lục SEA Games nhưng vẫn chịu thua đội nam Thái Lan xuất sắc hơn. Tương tự là ở nội dung 4x100m nam khi các tuyển thủ Việt Nam đã dẫn đầu cho đến nửa mét cuối.
Những quyết định “cân não”
12 tấm HCV của điền kinh Việt Nam cho thấy sự vững vàng của những trụ cột. Như Nguyễn Thị Oanh giành tới 3 HCV để chính thức chạm mốc 15 tấm HCV SEA Games trong sự nghiệp. Thành tích này đưa cô sánh ngang với hai tượng đài điền kinh trong lịch sử SEA Games là Elma Muros (Philippines) và Jennifer Tin Lay (Myanmar) về số lần giành HCV. Thậm chí, Nguyễn Thị Oanh còn có cơ hội tạo nên kỷ lục mới về giành HCV tại SEA Games nếu còn tham dự các kỳ SEA Games tới.
Hay trường hợp chân chạy Quách Thị Lan với tấm HCV 400m vượt rào ở tuổi 30. Biết mình, biết người, chỉ tập trung vào nội dung 400m rào, Quách Thị Lan đã giành được tấm HCV cá nhân đầu tiên sau nhiều lần tham dự SEA Games. Và còn có thể kể đến tấm HCV ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật của chân chạy Nguyễn Trung Cường, hay sự bền bỉ của chân chạy Nguyễn Thị Hằng ở các nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m, đồng đội nữ 4x400m.
Và bên cạnh những trụ cột quen mặt, những tín hiệu khả quan còn đến từ nhóm VĐV trẻ. Có tới 17 VĐV trẻ trong tổng số 51 VĐV của đội tuyển điền kinh Việt Nam dự SEA Games 33. Trong số họ nhiều người được đặt vào từng nội dung thi đấu trong sự cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí cân não của những người chịu trách nhiệm ở đội tuyển quốc gia. Trong đó có Bùi Thị Ngân, người được tin tưởng giao trọng trách giành HCV nội dung 1.500m để kế thừa Nguyễn Thị Oanh. Đó còn là trường hợp của Bùi Thị Kim Anh mới 19 tuổi được chọn dự SEA Games 33 dù chỉ đứng hạng ba ở Giải vô địch quốc gia 2025. Thực tế, chỉ cần một trong hai trường hợp này không giành HCV thì lãnh đội điền kinh Việt Nam sẽ “khó ăn nói” với cấp quản lý. Dù vậy, họ tin vào những thông số, thông tin có được để ra quyết định. Và cuối cùng họ đã chứng tỏ là đúng với quyết định của mình.
Lãnh đội điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Đức Nguyên cho rằng, SEA Games 33 chính là thời điểm tốt nhất để tin dùng những VĐV trẻ tài năng đã khẳng định bản thân trong thời gian qua. Họ chỉ cần nhận được sự tin tưởng thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó tạo đà cho đội tuyển hướng đến những mục tiêu dài hơi ở các kỳ SEA Games sau cũng như ASIAD. Và ngoài trường hợp của Bùi Thị Ngân hay Bùi Thị Kim Anh, còn nhiều VĐV trẻ khác đã đóng góp đáng kể vào thành tích chung của đội tuyển như trường hợp chân chạy Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc (nội dung 400m), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy 3 bước nam).
Ngoài ra, còn có thể nhắc tới những VĐV mới 19-20 tuổi khác giành HCB, HCĐ như Nguyễn Khánh Linh (1.500m nữ), Lê Cẩm Tú (200m nữ), Dương Thị Thảo (nhảy cao nữ)...
Rõ ràng, tại SEA Games 33, điền kinh Việt Nam đã thành công trong việc trẻ hóa đội hình và vẫn bảo đảm chỉ tiêu, trở thành đội tuyển giành nhiều HCV nhất của Đoàn thể thao Việt Nam. Đó cũng là “quả ngọt” cho công tác phát hiện, đào tạo trẻ của điền kinh Việt Nam nhiều năm qua. Nhờ đó, điền kinh Việt Nam có thể yên tâm với hành trình chuyển giao thế hệ tại đội tuyển quốc gia.
Câu chuyện giờ không chỉ ở việc tận hưởng thành quả mà là ở việc duy trì và phát triển tiếp những thành quả đó.
Có tài năng trẻ và giữ được tài năng trẻ để họ không “sớm nở tối tàn” vì thế cũng là việc quan trọng của điền kinh Việt Nam lúc này.
Trao thưởng lớn cho đội tuyển
Dự kiến vào ngày 26/12, Liên đoàn điền kinh Việt Nam sẽ tổ chức trao thưởng cho đội tuyển điền kinh Việt Nam vì hoàn thành nhiệm vụ giành 12 HCV tại SEA Games 33. Trước SEA Games 33, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã công bố sẽ thưởng 1 tỷ đồng cho đội nếu hoàn thành chỉ tiêu trên. Và giờ Liên đoàn điền kinh Việt Nam hoàn toàn vui vẻ để thưởng cho đội tuyển. (Minh Khuê)

Điền kinh Việt Nam với hy vọng lấy lại ngôi đầu