Đạo diễn gạo cội của điện ảnh Hồng Kông làm Trưởng Ban Giám khảo DANAFF IV

Thứ Bảy, 16/05/2026, 18:06

Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong (Johnnie To) - nhà làm phim gạo cội và là người góp công lớn trong việc bảo tồn bản sắc điện ảnh xứ Cảng Thơm, đưa dòng phim thể loại của khu vực này hiện diện tại các liên hoan phim lớn trên thế giới như Cannes, Venice hay Berlin - sẽ làm Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim Châu Á dự thi tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV (DANAFF IV).

Thông tin trên được Ban tổ chức DANAFF IV cho biết vào cuối giờ chiều 16/5.

Đỗ Kỳ Phong sinh năm 1955, bắt đầu sự nghiệp tại Television Broadcasts Ltd. (TVB) vào năm 1974. Năm 1977, ông chính thức trở thành nhà sản xuất và đạo diễn phim truyền hình trước khi ra mắt tác phẩm điện ảnh đầu tay “The Enigmatic Case”.

Khác với nhiều đạo diễn cùng thời thường chỉ tập trung vào một phong cách nhất định, xuất phát điểm từ truyền hình giúp Đỗ Kỳ Phong có cái nhìn cực kỳ thực tế về thị trường. Ông hiểu rằng để duy trì cá tính nghệ thuật, trước hết nhà làm phim phải sống sót được bằng doanh thu phòng vé. Đây chính là lý do ông được mệnh danh là "Spielberg của Quảng Đông" – một người có thế mạnh ở mọi thể loại, từ những bộ phim lãng mạn nhẹ nhàng đến những bản "noir" đen tối 

Đạo diễn gạo cội của điện ảnh Hồng Kông làm Trưởng Ban Giám khảo DANAFF IV -0
Nhà làm phim gạo cội của Hong Kong (Trung Quốc) Đỗ Kỳ Phong. (ảnh: BTC DANAFF)

Năm 1996, trong giai đoạn điện ảnh Hồng Kông đối mặt với sự sụt giảm doanh thu, Đỗ Kỳ Phong cùng các cộng sự thành lập hãng phim Ngân Hà Đồ Tượng (Milkyway Image). Đây là bước ngoặt quan trọng, định hình nên một phong cách làm phim không lẫn lộn: Tiết tấu chặt chẽ, cấu trúc hình ảnh lạnh và sắc, cùng cách dàn dựng hành động giàu tính tạo hình. Dưới mái nhà Ngân Hà, ông không đối lập thương mại với sáng tạo. Ông quan niệm yếu tố thương mại là điều cần thiết để một công ty điện ảnh có thể tồn tại, nhưng điều quan trọng là nhà làm phim phải tìm được điểm cân bằng giữa sức sống thị trường và cá tính nghệ thuật.

Điện ảnh của Đỗ Kỳ Phong không chỉ là những thước phim giải trí mà còn là những cuộc chiêm nghiệm sâu sắc về tình bằng hữu, hệ thống luật lệ ngầm và sự chi phối nghiệt ngã của số phận đối với mỗi cá nhân. Để hiện thực hóa thế giới quan đầy suy tưởng đó, ông đã kỳ công xây dựng một "hệ sinh thái" diễn viên đồng hành thân thiết qua nhiều thập kỷ, những người không chỉ đóng phim mà còn trở thành linh hồn trong các tác phẩm của ông.

Đạo diễn gạo cội của điện ảnh Hồng Kông làm Trưởng Ban Giám khảo DANAFF IV -0
Tác phẩm “A Lang đích cố sự” có sự tham gia của tài tử điện ảnh Châu Nhuận Phát.

Ngay từ giai đoạn rực rỡ cuối thập niên 80, tác phẩm “A Lang đích cố sự” (All About Ah-Long, 1989) với sự tham gia của ngôi sao Châu Nhuận Phát và nữ diễn viên Trương Ngải Gia đã trở thành một biểu tượng của dòng phim tâm lý. Bộ phim không chỉ là bài học về sự chuộc lỗi đầy đau đớn mà còn gặt hái thành công vang dội tại phòng vé với doanh thu hơn 30 triệu HKD, chiếm giữ vị trí thứ 4 trong danh sách các phim ăn khách nhất năm đó. Đây cũng là bệ phóng đưa Đỗ Kỳ Phong nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng, khởi đầu cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Bước sang cuối thập niên 90, Đỗ Kỳ Phong thực hiện một cuộc cách mạng trong ngôn ngữ phim hành động với “The Mission” (Súng Hỏa, 1999). Được thực hiện với kinh phí thấp và thời gian quay vỏn vẹn 19 ngày, bộ phim đã trở thành một kiệt tác mẫu mực của dòng phim hình sự noir. Với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Ngô Trấn Vũ, Huỳnh Thu Sinh, Nhậm Đạt Hoa, Trương Diệu Dương và Lâm Tuyết, tác phẩm đã tái định nghĩa khái niệm anh hùng qua sự tĩnh lặng và nghĩa khí ngầm.

Đạo diễn gạo cội của điện ảnh Hồng Kông làm Trưởng Ban Giám khảo DANAFF IV -0
Hai phần phim "Hắc xã hội) có sự tham gia của Cổ Thiên Lạc, Nhậm Đạt Hoa, Trương Gia Huy.

Thăng hoa trong thập niên 2000, series “Hắc xã hội” (Election I & II, 2005-2006) tiếp tục khẳng định vị thế của ông như một nhà xã hội học. Với dàn tài tử hùng hậu như Cổ Thiên Lạc, Nhậm Đạt Hoa, Trương Gia Huy, Trương Triệu Huy và Lâm Gia Đống, bộ phim lột tả sự tha hóa của quyền lực trong giới xã hội đen Hồng Kông một cách trần trụi. Tác phẩm không chỉ chinh phục khán giả nội địa mà còn đưa tên tuổi Đỗ Kỳ Phong vươn tầm quốc tế khi chính thức được chọn tranh giải tại Liên hoan phim Cannes danh giá.

Sự đa năng của Đỗ Kỳ Phong còn được minh chứng qua các dự án hài lãng mạn vốn là đặc sản của điện ảnh xứ Cảng Thơm. Ông cùng cặp đôi "vàng" Lưu Đức Hoa và Trịnh Tú Văn đã tạo nên những "cơn sốt" phòng vé không thể quên, tiêu biểu là “Cô nam quả nữ” (Needing You..., 2000) với doanh thu 35 triệu HKD, hay tác phẩm đầy lôi cuốn “Thám tử mù” (Blind Detective, 2013). Không dừng lại ở đó, bộ phim “Đơn thân nam nữ”(Don't Go Breaking My Heart) với sự góp mặt của Cổ Thiên Lạc và Cao Viên Viên cũng đạt mốc doanh thu ấn tượng hơn 100 triệu NDT tại thị trường đại lục.

Sự khắc nghiệt và thực tế trong tư duy điện ảnh của ông được đẩy lên đỉnh điểm trong “Độc chiến” (Drug War, 2012). Khi kết hợp cùng tài tử đại lục Tôn Hồng Lôi và cộng sự lâu năm Cổ Thiên Lạc, Đỗ Kỳ Phong đã lột trần bản năng sinh tồn và sự trống rỗng của nhân tính trước vòng xoáy phản bội khôn lường. Với hơn 50 tác phẩm đạo diễn và 70 dự án sản xuất, sự nghiệp của ông là sự đan xen giữa những bản noir lạnh lẽo, những thước phim tình cảm duyên dáng và những bài học nhân sinh giá trị, tạo nên một di sản điện ảnh đồ sộ và đáng kính nể.

Bên cạnh hoạt động làm phim, Đỗ Kỳ Phong còn có nhiều đóng góp cho hệ sinh thái điện ảnh qua việc hỗ trợ các nhà làm phim trẻ. Ông từng giữ vai trò quan trọng trong Hội đồng Phát triển Nghệ thuật Hồng Kông và khởi xướng cuộc thi phim ngắn “Fresh Wave” nhằm tìm kiếm những tiếng nói mới cho thế hệ kế tiếp.

Theo Ban tổ chức DANAFF, với kinh nghiệm phong phú ở cả sáng tác, sản xuất và thương mại, góc nhìn của Đỗ Kỳ Phong trong vai trò Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục Phim Châu Á dự thi tại DANAFF sẽ giúp tìm ra những tác phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật, mà còn có khả năng kết nối với khán giả yêu điện ảnh.

Đạo diễn gạo cội của điện ảnh Hồng Kông làm Trưởng Ban Giám khảo DANAFF IV -0
Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Cannes sẽ tham gia DANAFF IV với vai trò thành viên Ban giám khảo Hạng mục Phim Châu Á dự thi.

Cũng theo công bố của Ban tổ chức DANAFF, Giám đốc nghệ thuật Directors’ Fortnight (Liên hoan phim Cannes) sẽ tham gia DANAFF IV với vai trò thành viên Ban giám khảo Hạng mục Phim Châu Á dự thi. Trong bối cảnh DANAFF IV tiếp tục mở rộng kết nối với điện ảnh khu vực và quốc tế, sự tham gia của Julien Rejl lần này được xem là một điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý. Với kinh nghiệm hoạt động ở nhiều vị trí như nhà tuyển chọn, giám tuyển và phê bình điện ảnh, ông có thể mang đến thêm những góc nhìn tham chiếu về công tác tuyển chọn, xu hướng điện ảnh đương đại, cũng như cách các tác phẩm được tiếp cận trong môi trường liên hoan phim quốc tế.

Diễn ra từ ngày 28/6 - 4/7 tại Đà Nẵng, DANAFF IV mang thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, tiếp tục định hướng trở thành điểm kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực và quốc tế. Tham dự Liên hoan phim dự kiến có hơn 1.000 đại biểu, trong đó có trên 200 khách mời quốc tế. Bên cạnh các hạng mục tranh giải, DANAFF IV còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn như hội thảo điện ảnh, vườn ươm dự án, lớp học nâng cao và chương trình hỗ trợ tài năng trẻ.

N.Hoa
.
.