Chặn gỡ trên 30.000 tài khoản giả mạo doanh nghiệp, cá nhân để lừa đảo

Thứ Năm, 24/07/2025, 17:23

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã phối hợp chặn gỡ trên 30.000 tài khoản giả mạo doanh nghiệp, cá nhân để lừa đảo nhưng giải pháp kỹ thuật chỉ giải quyết phần ngọn.

Nội dung trên được ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chia sẻ trong buổi họp báo thường kỳ quý II của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vào chiều 24/7 tại Hà Nội.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, hiện nay, các thủ đoạn giả mạo để lừa đảo ngày càng tinh vi. Đối tượng phạm tội có tổ chức nên ngày càng khó khăn trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Thời gian qua, Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia về lĩnh vực này.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử quản lý thông tin trên mạng, phối hợp với các công ty công nghệ, yêu cầu họ thiết lập thuật toán để kiểm soát. Trong 6 tháng đầu năm, Cục đã phối hợp với các công ty gỡ khoảng 30.000 tài khoản trên Facebook, YouTube, TikTok, Apple và Google, trong đó chủ yếu là trên Facebook, TikTok.

Nghệ sĩ cũng áp lực, lo lắng khi tham gia quảng cáo -0
Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ VHTTDL.

Tuy nhiên, ông Lê Quang Tự Do cũng thừa nhận, các giải pháp kỹ thuật này chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Trong bối cảnh các công nghệ mới phát triển như vũ bão hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước rất cần sự chung tay, phối hợp tích cực từ các cơ quan báo chí để tuyên truyền nhằm “tăng sức đề kháng” từ chính mỗi người dân trong phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Bộ Công an cũng đã rất tích cực trong hoạt động này, có tin nhắn cập nhật thường xuyên đến người dân về các thủ đoạn mới của tội phạm. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng có trang web về phòng chống tin giả, tin sai sự thật, đồng thời chuyển cơ quan chức năng xử lý khi phát hiện các trường hợp vi phạm.

Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, trong 6 tháng đầu năm, Cục đã làm việc và xử lý nghiêm các nghệ sĩ, MC, biên tập viên có liên quan đến quảng cáo thổi phồng, sai sự thật. Trong đó đã xử phạt hành chính với biên tập viên Quang Minh, MC Vân Hugo. Trường hợp Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục không xử lý hành chính vì cơ quan điều tra sau đó đã khởi tố 2 người này. 

Nghệ sĩ cũng áp lực, lo lắng khi tham gia quảng cáo -0
Họp báo thường kỳ quý II của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Riêng trường hợp MC Quyền Linh và diễn viên Doãn Quốc Đam chỉ bị nhắc nhở liên quan đến quảng cáo sản phẩm sữa, ông Lê Quang Tự Do cho hay, Cục đã mời họ lên làm việc 2 lần và đây là hai trường hợp hơi khác vì mức độ vi phạm chưa rõ ràng, hợp đồng họ ký kết với các nhãn hàng đã chấm dứt từ trước đây 2 năm. Theo quy định về xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn xử lý vi phạm là dưới 2 năm. Như vậy, đến nay, thời hạn xử lý vi phạm của hai nghệ sĩ này đã hết. Trước đó, không ai phát hiện ra họ quảng cáo sai và mức độ thổi phồng chưa rõ ràng. Cục đã nhắc nhở và cả 2 nghệ sĩ đều cam kết rút kinh nghiệm, sẽ đồng hành cùng cơ quan quản lý để tuyên truyền với các văn nghệ sĩ khác trong các sự kiện liên quan.

Cũng theo ông Lê Quang Tự Do, trong quá trình làm việc, ông nhận thấy, bản thân các văn nghệ sĩ cũng rất áp lực, lo lắng vì họ chỉ căn cứ vào giấy tờ, hợp đồng công ty cung cấp, không thể biết đấy là sữa giả hay không và ngay cơ quản lý cũng không biết đấy là sữa giả. Chỉ đến khi cơ quan Công an phát hiện, công bố thì họ mới biết.

Theo Bộ VHTTDL, trong 6 tháng đầu năm, về lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ đã xây dựng Thông tư quy định các kênh hát thanh, truyền hình thiết yếu của trung ương và địa phương; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Triển khai công tác chỉ đạo, định hướng các đài/đơn vị hoạt động phát thanh, truyền hình thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các nội dung chính trị, xã hội quan trọng. Cấp mới và thu hồi hàng loạt giấy phép phát thanh, truyền hình. Chặn, gỡ bỏ hàng chục nghìn nội dung vi phạm trên Facebook, YouTube, TikTok, Apple và Google; cấp mới nhiều giấy phép mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử; phối hợp xử lý các vi phạm trong quảng cáo thực phẩm.

N.Hoa
.
.