Bản hoà ca chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 17/05/2025, 21:02

Hoà trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), tối 17/5, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.  Chương trình do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Hội tụ những giọng ca nổi tiếng của âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là nhạc cổ điển và nhạc bán cổ điển, cùng dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng đồ sộ, chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” mang đến một đêm nhạc giàu cảm xúc, lắng đọng, chuyển tải tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc Việt Nam - Danh nhân văn hóa thế giới.

Trong không gian lắng đọng, giàu cảm xúc của nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm, NSND Quang Thọ cùng dàn hợp xướng mang tới các đại biểu và khán giả một tác phẩm đặc biệt – ca khúc “Ca ngợi Hồ Chủ tịch” – một trong những sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao và cũng là một trong những tác phẩm sớm nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bản hoà ca chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Chương trình nghệ thuật "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị chỉ đạo tổ chức.

Cũng trong phần 1 của chương trình, hình ảnh Bác Hồ kính yêu tiếp tục được khắc hoạ như một biểu tượng văn hóa - tinh thần sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, qua rất nhiều tác phẩm đã đi cùng năm tháng: “Bác Hồ một tình yêu bao la” của nhạc sĩ Thuận Yến; “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của nhạc sĩ Trần Kiết Tường; “Trông cây lại nhớ đến Người” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận; “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ; “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sĩ Huy Thục; “Bài ca Hồ Chí Minh” của nhạc sĩ người Anh  Ewan MacColl; “Những bông hoa trong vườn Bác” của nhạc sĩ Văn Dung; “Viếng lăng Bác” (thơ: Viễn Phương; nhạc: Hoàng Hiệp); “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên; “Người là niềm tin tất thắng” của nhạc sĩ Chu Minh…

Bản hoà ca chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
NSND Quang Thọ biểu diễn mở màn chương trình với tác phẩm "Ca ngợi Hồ Chủ tịch".

Trong bản hoà ca đặc biệt - “quà tháng 5” nhiều ý nghĩa mà lực lượng CAND cùng các nghệ sĩ kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 135 Ngày sinh của Người còn có nhiều tác phẩm khác: “Dáng đứng Việt Nam” (thơ: Lê Anh Xuân; nhạc: Nguyễn Chí Vũ); “Khát vọng” (sáng tác: Phạm Minh Tuấn); “Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi” (sáng tác: Đức Trịnh)…

Chia sẻ về chương trình, nhiều khán giả có mặt tại Nhà hát Hồ Gươm cho biết, mặc dù phần lớn tác phẩm biểu diễn trong chương trình đều rất quen thuộc nhưng khi vang lên trên sân khấu của nhà hát vẫn có nét mới mẻ bởi sự thể hiện tinh tế, sâu lắng đặc biệt. Dàn nhạc giao hưởng, dàn hợp xướng và các nghệ sĩ biểu diễn mang đến một chương trình hoà nhạc đặc biệt, mang phong cách riêng, tạo nên sức hấp dẫn và khác biệt so với nhiều chương trình nghệ thuật khác được tổ chức trong dịp kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bản hoà ca chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
"Hoạ mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà biểu diễn trong chương trình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Hải Đăng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc, thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ. Không chỉ có các nhạc sĩ Việt Nam mà bạn bè quốc tế cũng đã viết về Người với tất cả sự kính trọng, nể phục. Xuất phát từ lòng kính yêu và biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, nhiều nhạc sĩ đã sáng tác nên những tác phẩm chan chứa tình cảm, với giai điệu tha thiết và sâu lắng, khắc họa chân dung Bác một cách gần gũi, đầy xúc động.

Nhiều tác phẩm đã được công chúng “thuộc nằm lòng”, luôn vang lên trong rất nhiều chương trình, rất nhiều sự kiện kỷ niệm của đất nước. Vì vậy, trong chương trình lần này, ngay từ đầu, Ban tổ chức đã cố gắng đầu tư dàn dựng công phu, với nhiều bản phối mới nhất, qua đó phản ánh sự đa dạng trong ngôn ngữ biểu đạt âm nhạc. Sự giao thoa giữa những mảng màu sắc dân gian, dân tộc kết hợp với phong cách hiện đại và ngôn ngữ của âm nhạc thính phòng giao hưởng tạo nên một không gian nghệ thuật sang trọng, tinh tế, sâu lắng, mang đến “diện mạo” khác lạ hơn cho những tác phẩm nổi tiếng.

Bản hoà ca chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
NSND Bùi Công Duy biểu diễn trong chương trình.
Bản hoà ca chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh -1
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc.

Ví dụ, bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một tác phẩm vô cùng phổ biến, lâu nay biểu diễn rất nhiều và thường biểu diễn trên nền nhạc có sẵn. Nhưng ở chương trình “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, đây là một trong số không nhiều chương trình nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp cùng dàn nhạc, dàn hợp xướng đồ sộ. Thành công của chương trình đã cho thấy những tác phẩm âm nhạc quen thuộc với số đông khán giả vẫn có thể được biểu đạt bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cụ thể ở đây là ngôn ngữ của âm nhạc hàn lâm, với những bản phối mới, phối khí cho dàn nhạc, đòi hỏi tính học thuật cao nhưng vẫn chạm đến trái tim khán giả. Hướng đi này cần được phát huy nhiều hơn nữa trong các chương trình có tính chất tương tự để làm phong phú hơn đời sống âm nhạc hiện nay.

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo nội dung. NSND Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; ông Trần Hải Đăng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc chỉ đạo nghệ thuật. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc. Tham gia biểu diễn trong chương trình có nhiều nghệ sĩ là các giọng ca thuộc nhiều thế hệ như NSND Quang Thọ, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, Bảo Yến, Trường Linh cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc CAND, Hợp xướng Gió xanh.

N.Hoa - T.Bình
.
.