Mãi tự hào là người con đất Việt
Trong những ngày tháng Tám, tháng Chín của mùa thu lịch sử, cả nước tưng bừng, long trọng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Với chúng ta – những người con đất Việt, khi chứng kiến những hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, rợp trời không chỉ trên những tuyến đường, ngõ phố từ khắp trung tâm đô thị đến nông thôn, miền núi, không chỉ trong các sự kiện chính trị trọng đại, văn hóa, thể thao lớn mà ngay chiếc áo mặc trên người, lá cờ cầm trên tay của những cụ già, anh công nhân, bác nông dân, chị tiểu thương đến các cháu thanh, thiếu niên, học sinh và các cháu bé thơ… Ấn tượng khôn xiết từ đáy lòng, những gương mặt rạng ngời, nụ cười kiêu hãnh, cảm xúc ngập tràn đồng thanh hát, hô vang khẩu hiệu ca ngợi, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước giàu đẹp, dân tộc anh hùng. Tất cả trào dâng niềm xúc động, tự hào về truyền thống lịch sử bốn nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc, đặc biệt là những thành tựu vĩ đại đạt được trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh… trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Quyền tự hào đã được hun đúc, khẳng định ngay buổi bình minh dựng nước, các vua Hùng đã đặt nền móng cho quốc gia Văn Lang – Nhà nước đầu tiên của người Việt. Trải qua hàng nghìn năm, với trang sử oanh liệt, hào hùng, chiến công hiển hách, kỳ tích to lớn chống ngoại xâm, tiêu biểu như: Từ những năm 40 sau Công nguyên, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa, giành lại độc lập cho dân tộc; đến năm 248, Bà Triệu nối tiếp khí phách, ngẩng cao đầu chống quân Ngô, với lời thề làm quân giặc kiếp sợ “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ đâu cam chịu làm tỳ thiếp cho người”. Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (938), kết thúc một nghìn năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên quân chủ, độc lập; Lý Thường Kiệt với bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên (1077) “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”, khẳng định chủ quyền thiêng liêng, non sông gấm vóc đất Việt là của vua Nam; Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn 3 lần đánh tan quân Nguyên – Mông; Lê Lợi với khởi nghĩa Lam Sơn trường kỳ, gian khổ đánh đuổi quân Minh xâm lược, giành lại độc lập cho nước Đại Việt… Chính tư tưởng “đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” của cha ông đã làm nên khí phách hào kiệt Việt Nam – một dân tộc tuy đất không rộng, người không đông nhưng vô cùng vĩ đại về ý chí, quyết tâm độc lập, tự cường, khát vọng vươn lên.



Và mùa Thu Tháng Tám lịch sử năm 1945, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên, làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân, đồng bào trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, minh chứng với thế giới về khát vọng tự do, độc lập và sự thật nước Việt Nam đã trở thành nước tự do, độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã đoàn kết, triệu người như một, không phân biệt thành phần, dân tộc, tôn giáo… chung sức, đồng lòng tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, đầy gian khổ, hy sinh, vừa phải chống thù trong, giặc ngoài, vừa xây dựng chính quyền nhân dân non trẻ. Với quyết tâm sắt đá, không gì lay chuyển “chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập tự do”, “sẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, “nhằm thẳng quân thù mà bắn”…, chúng ta đã lập nên những kỳ tích chói lọi: Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, để lại niềm tự hào bất diệt cho muôn đời.
Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới đất nước, từ năm 1986, lịch sử đất nước không chỉ được viết nên bằng những trang sử vẻ vang trong dựng nước, giữ nước mà còn đạt được kỳ tích to lớn trong xây dựng, phát triển đất nước. Đất nước từ nô lệ, lầm than, chiến tranh tàn phá, đói nghèo, lạc hậu, bị bao vây, cấm vận…, nay Việt Nam đã vươn mình trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng nâng cao. Nhiều thương hiệu, mặt hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp mang tầm khu vực như PetroVietnam, Viettel, EVN, Vingroup, FPT, Vinamilk… Việt Nam ngày một hội nhập quốc tế sâu rộng, có quan hệ với 194 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện, 5 nước lớn trong Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc.
Chúng ta đạt được những thành tựu nổi bật, cụ thể:
- Kinh tế: Năm 2024, GDP ước đạt 476,3 tỷ USD, tăng trưởng đạt 7,09% và GDP bình quân đầu người vào khoảng 4.700 USD, thuộc nhóm tăng trưởng cao hàng đầu khu vực; kinh tế số hiện đóng góp khoảng 18% GDP và phấn đấu đạt 25% GDP vào 2025.
- Chuyển đổi số: 100% bộ, ngành, địa phương có chương trình chuyển đổi số; hơn 70% dịch vụ công trực tuyến đã mức toàn trình; 85% hồ sơ hành chính xử lý trên môi trường mạng và Việt Nam thuộc top 10 quốc gia phát triển 5G nhanh nhất.
- Văn hóa – xã hội: Chỉ số HDI liên tục tăng, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%. Nhiều nhà khoa học, vận động viên thể thao, thế hệ học sinh, sinh viên… đã có những phát minh, sáng chế tầm quốc tế, đạt giải thưởng cao trong thể thao, các kỳ thi Olympic quốc tế, cùng nhiều di sản văn hóa được UNESCO vinh danh… niềm tự hào về tài năng, kế thừa được truyền thống cha anh, cũng như khẳng định sức sống ngàn đời của văn hiến Việt Nam.
- Quốc phòng – an ninh: Tiềm lực quốc phòng được tăng cường, chính trị – xã hội ổn định, chủ quyền, lãnh thổ được giữ vững, cơ đồ, vị thế quốc tế của đất nước không ngừng được khẳng định, nâng cao.
Và hôm nay, trong dòng chảy lịch sử, công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là bốn nghị quyết "Bộ tứ, trụ cột" của Bộ Chính trị và cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, tổ chức - cuộc cách mạng chưa từng có tiền lệ, thật sự là quyết sách lớn, hết sức đúng đắn, sáng tạo, hợp lòng dân, được thực hiện với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nhằm xây dựng cho được bộ máy, tổ chức thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, vì hạnh phúc nhân dân để vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, vừa củng cố niềm tin yêu của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tính ưu việt chế độ. Đó là nền tảng vững chắc, niềm tin son sắt để toàn dân tộc đoàn kết, thi đua, quyết đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, phát triển, hạnh phúc, phồn thịnh, hùng cường.
Trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi chúng ta thực sự tự hào khi được là người con đất Việt – một dân tộc bất khuất, anh hùng, đầy sáng tạo và thật nhân văn. Và niềm tự hào hãy được thể hiện bằng chính những hành động tự giác, cố gắng, nỗ lực, sáng tạo hết mình của mỗi người, quyết góp công, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân dựng xây cho đất nước Việt Nam ngày một to đẹp, đàng hoàng hơn, có vị thế, tầm vóc mới của một quốc gia đổi mới, năng động, giàu mạnh, hội nhập, khát vọng vươn lên sánh vai cùng các cường quốc, năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.