PGS.TS Trần Lê Hưng:

“Dù ở đâu, trí thức Việt Nam luôn đồng hành cùng chặng đường phát triển của đất nước”

Thứ Hai, 12/01/2026, 08:14

Trong bối cảnh đất nước đứng trước những thời cơ phát triển mới đan xen không ít thách thức, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mang tính bản lề. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo CAND, từ góc nhìn của một nhà khoa học trẻ đang sinh sống và làm việc tại Pháp, PGS.TS Trần Lê Hưng (35 tuổi) – giảng viên Đại học Gustave Eiffel, tác giả của nhiều công bố khoa học quốc tế uy tín đã chia sẻ niềm tin, kỳ vọng và khát vọng đóng góp của thế hệ trí thức Việt Nam trong và ngoài nước đối với chặng đường phát triển sắp tới của dân tộc.

Dấu mốc mở ra một  giai đoạn phát triển mới

PV: Là một nhà khoa học trẻ đang công tác ở nước ngoài và luôn theo dõi tình hình trong nước, ông cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đối với tương lai phát triển của đất nước?

PGS.TS Trần Lê Hưng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mang ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và vận hội phát triển mới. Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, Việt Nam “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” và Đại hội XIV chính là thời điểm để nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời hoạch định những bước đi mang tính chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.

“Dù ở đâu, trí thức Việt Nam luôn đồng hành cùng chặng đường phát triển của đất nước” -0
PGS.TS Trần Lê Hưng tham gia giảng dạy tại Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Là một người Việt Nam đang công tác tại nước ngoài, cá nhân tôi luôn theo dõi sự phát triển đất nước, luôn vững tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và quản lý của Nhà nước, luôn đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân trong nước và cũng luôn vui mừng trước những thành tựu mà nước ta đạt được.

Ở nước ngoài, khi có điều kiện tiếp cận nhiều mô hình phát triển và phương thức quản trị quốc gia khác nhau, tôi càng thấm thía hơn giá trị của con đường mà Việt Nam đã lựa chọn. Đảng ta là do nhân dân ta lựa chọn và những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua - từ ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế quốc tế, đến việc từng bước cải thiện đời sống nhân dân hay gần nhất là công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực không vùng cấm và không ngoại lệ - là minh chứng rõ nét cho đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo kiên định của Đảng.

Chính vì vậy, tôi cho rằng Đại hội XIV không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng theo chu kỳ, mà còn có thể được xem như một dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới, với tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn, tầm nhìn dài hạn hơn và hành động quyết liệt hơn. Cảm xúc nổi bật nhất của tôi khi hướng về Đại hội là niềm tin – niềm tin vào trí tuệ tập thể của Đảng, vào bản lĩnh chính trị đã được tôi luyện qua nhiều giai đoạn lịch sử đầy thử thách và vào khát vọng phát triển mạnh mẽ của cả dân tộc trong giai đoạn tới.

Niềm tin yêu ấy còn gắn liền với mong muốn đất nước tiếp tục phát triển nhanh nhưng bền vững, phát triển kinh tế song hành với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, đồng thời nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tôi tin rằng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu đó, đồng thời có những quyết sách đột phá để khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng phát triển của toàn dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ.

PV: Vậy những nội dung nào trong các dự thảo văn kiện Đại hội khiến ông cảm thấy tin tưởng và có thêm sự hứng khởi cho chặng đường phát triển sắp tới của đất nước?

PGS.TS Trần Lê Hưng: Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần này đã có những thay đổi lớn, chỉ rõ những mục tiêu phát triển, là kim chỉ nam đưa đất nước ta đi lên trong giai đoạn tới. Dự thảo văn kiện đã nhấn mạnh cụm từ “lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính”. Điều này hoàn toàn trùng khớp với mong muốn của đông đảo tầng lớp nhân dân Việt Nam, chứng minh rõ rệt cho sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân.

Việc hoạch định rõ con đường phát triển của Việt Nam, cùng với sự ban hành của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã là tiền đề, là cơ sở để cả bộ máy chính trị và người dân cùng vào cuộc, tham gia công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu khoa học, áp dụng, ứng dụng các ý tưởng mới vào cuộc sống để nâng cao, cải thiện năng suất lao động, cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh đó, khái niệm chuyển đổi số là khái niệm tất yếu trong cuộc sống, phù hợp thời cuộc, không chỉ giảm thiểu các thủ tục cho người dân bằng hệ thống hóa, số hóa dữ liệu mà còn là giải pháp thích ứng với sự biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Với khái niệm tất yếu này, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào mọi khía cạnh cuộc sống cũng đang là xu hướng, xóa nhòa đi khoảng cách địa lý, kết nối ý tưởng và thực tiễn, biến giấc mơ trở thành hiện thực.

PGS.TS Trần Lê Hưng: “Dù ở đâu, trí thức Việt Nam luôn đồng hành cùng chặng đường phát triển của đất nước” -0
Đoàn kiều bào thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2024.

Việc định hướng rõ rệt, thỏa lòng mong đợi dân chúng, đã khiến hàng triệu người dân Việt Nam như hòa chung nhịp đập con tim, cùng chung tay dựng xây đất nước bởi tương lai, viễn cảnh Việt Nam vươn mình đã rất gần bởi chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, thể hiện rõ khát vọng của người Việt vào việc thực hiện thắng lợi hai mục tiêu trăm năm, trong đó mục tiêu một trăm năm thành lập Đảng vào năm 2030 đã và đang cận kề.

Uy tín Việt Nam và trách nhiệm của những người con xa xứ

PV: Khi nhìn về Việt Nam trên trường quốc tế hôm nay, ông cảm nhận thế nào về vị thế, hình ảnh và uy tín của đất nước? Những nhận xét từ bạn bè, đối tác quốc tế khiến ông suy nghĩ gì khi hướng về Đại hội XIVcủa Đảng?

PGS.TS Trần Lê Hưng: Kể từ khi đổi mới tới nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng với những cơ chế mới, chính sách mới như khoán 10, mở cửa nền kinh tế, chủ động hội nhập và ngoại giao quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu lớn về mọi mặt, rộng khắp trên các lĩnh vực về chính trị, ngoại giao, khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội, văn hóa.

Những thành tựu đạt được này đều gắn liền với sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của cả bộ máy chính trị cũng như nhận được sự đồng lòng của toàn dân. Điều đó chứng tỏ cho thấy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cũng như là minh chứng rõ rệt nhất câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Đảng ta là một đảng cách mạng, ngoài lợi ích của công nhân và nông dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

Trong 40 năm Đổi mới, đời sống nhân dân trong nước được cải thiện, tăng trưởng kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, khắc phục các khó khăn. Chúng ta bước qua thời nghèo khó, từ lúc ăn chắc mặc bền đến ăn no mặc ấm và rồi ăn sung mặc sướng. Những con số thống kê cũng không hề biết nói dối khi GDP đất nước ta hiện nay có sự bứt tốc mạnh mẽ và nền kinh tế được xếp vào đứng thứ 33 thế giới vào năm 2024 với tốc độ tăng trưởng vượt mức 7%...

Bạn bè quốc tế luôn đánh giá cao những chỉ đạo mang tính chiến lược của Đảng ta, những quyết sách hiệu quả cùng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của nhân dân để đạt được những thành tựu đó. Qua những trao đổi với bạn bè quốc tế, các đối tác, cá nhân tôi cũng ý thức được trách nhiệm, sứ mệnh của bản thân trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc và cũng luôn mong muốn được đóng góp trí tuệ, sức lực của mình vào những dự án cụ thể, mang tính đột phá, là xương sống cho sự phát triển Việt Nam.

“Dù ở đâu, trí thức Việt Nam luôn đồng hành cùng chặng đường phát triển của đất nước” -0
PGS.TS Trần Lê Hưng dự Hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIV tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

PV: Việc Đảng và Nhà nước lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV mang lại cho ông cảm xúc như thế nào? Trước thềm Đại hội, theo ông, cộng đồng trí thức người Việt ở nước ngoài đang kỳ vọng và mong muốn đóng góp điều gì cho chặng đường phát triển mới của đất nước?

PGS.TS Trần Lê Hưng: Cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài trong nhiều năm qua luôn đồng hành cùng sự phát triển của đất nước bằng những đóng góp cụ thể và thiết thực. Việc lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIV mang lại cho tôi và nhiều kiều bào một cảm xúc rất đặc biệt – đó là cảm giác được lắng nghe, được trân trọng và được khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Đối với cộng đồng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, Đại hội XIV mở ra nhiều kỳ vọng mới. Với lợi thế được đào tạo bài bản, tiếp cận các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến và có sự hiểu biết sâu rộng về môi trường quốc tế, trí thức kiều bào hoàn toàn có thể trở thành cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và thế giới. Sự tham gia của họ không chỉ giúp bổ sung nguồn lực chất lượng cao cho đất nước, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy, phương thức quản lý và phát triển.

Quan trọng hơn, việc lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV càng củng cố thêm khối đại đoàn kết toàn dân, sự nhất quán trong hành động, chủ trương và tạo ra sự tin yêu vào lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và quản lý của Nhà nước bởi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là nguồn sức mạnh nội tại của dân tộc Việt Nam mà còn là những chiến binh trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đập tan mọi luận điệu sai trái, thù địch, gây ảnh hưởng đến quốc gia và là đại sứ đưa hình ảnh Việt Nam ra trường quốc tế.

PV: Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Lê Hưng!

PGS.TS Trần Lê Hưng (35 tuổi) là nhà khoa học trẻ đang công tác tại Pháp, được vinh danh với nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và sở hữu nhiều công bố quốc tế uy tín. Anh là giảng viên Trường Kỹ sư Paris, Đại học Gustave Eiffel, tác giả chính của 23 công trình khoa học, trong đó nhiều công bố thuộc nhóm tạp chí SCIE, Q1. Không chỉ ghi dấu ấn học thuật trên trường quốc tế, Trần Lê Hưng còn tích cực kết nối cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, từng được đề cử các giải thưởng lớn như Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Quả Cầu Vàng.

Sông Thương (thực hiện)
.
.