U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích Thường Châu”?

Thứ Tư, 24/04/2024, 08:49

Đội tuyển U23 Việt Nam cần xác định rõ mục tiêu tiếp theo chính là giành vé dự Olympic. Muốn vậy, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chuẩn bị tốt để có thể vượt qua vòng tứ kết.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã xác định được thứ hạng sau trận đấu gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D giải U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam cùng 7 đội bóng khác lọt vào tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định là U23 Iraq, U23 Indonesia, U23 Qatar, U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan và U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam và U23 Indonesia là hai đại diện còn lại của Đông Nam Á giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024. Ba đội còn lại là U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Australia (đang là thành viên của LĐBĐ Đông Nam Á) đều đã bị loại.

Trong số này, việc U23 Thái Lan bị loại được xem là điều khá bất ngờ. Bởi đội bóng xứ chùa Vàng đã có khởi đầu ấn tượng với chiến thắng trước U23 Iraq, thế nhưng họ đã để thua U23 Saudi Arabia với tỉ số đậm và sau đó là trận thua thất vọng trước U23 Tajikistan.

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích Thường Châu”? -0
U23 Việt Nam sẵn sàng cho vòng tứ kết. Ảnh: VFF

Với U23 Việt Nam, sau 3 trận đấu đã qua tại vòng bảng, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã rút ra những điểm hạn chế cần khắc phục. Thông qua các trận vừa rồi, các cầu thủ của chúng ta trưởng thành nhiều, hiểu rõ sai số và những điểm còn thiếu sót. Ban huấn luyện sẽ có thêm những buổi họp rút kinh nghiệm trận đấu tới và mổ xẻ nhiều vấn đề. Bây giờ là lúc chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo, đó là hướng đến tấm vé Olympic.

Đến thời điểm này, nhiều người đặt hy vọng vào U23 Việt Nam có thể tạo ra cú hích như những gì đã làm được cách đây 6 năm tại Thường Châu. Đó là bản lề để mở ra một chu kỳ thành công của bóng đá Việt Nam. Sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo rời đi, đây là lúc mà bóng đá Việt Nam đang chuyển giao. Giai đoạn 1 năm của ông Troussier có thể là bước chuyển.

Ông Park Hang-seo từng thành công với lứa U23 Việt Nam năm 2018 để có 5 năm với những thành quả ngọt ngào. Nhiều người đã nhìn lại sự khởi đầu đó để đặt kỳ vọng cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Những gì mà U23 Việt Nam có được ở thời điểm này mang lại phần nào niềm tin đó. Với người hâm mộ, thước đo cuối cùng chính là chiến thắng. Hiệu quả công việc được đặt lên hàng đầu.

Nhưng nhìn nhận thực tế, U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn còn đó những điều khiến giới chuyên môn lo lắng. Thành công cần may mắn nhưng không thể hoàn toàn phụ thuộc. Sự nỗ lực của các cầu thủ là đáng khích lệ, nhưng để có được kết quả cần có được nền tảng vững chắc. Đây là vấn đề chiến lược mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã xác định từ lâu. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, chúng ta vẫn cần một lộ trình dài.

Sau mỗi giải đấu, chúng ta luôn rút ra vấn đề này. Ngay cả gần nhất, sau khi huấn luyện viên Troussier rời đi, một loạt vấn đề được mổ xẻ và điều quan trọng cuối cùng vẫn là phải đầu tư phát triển cho các giải chuyên nghiệp quốc gia. Đó là điệp khúc mà có thể sẽ diễn ra nếu U23 Việt Nam thất bại. Còn nhớ, năm 2018, sau khi U23 Việt Nam thành công với việc lọt vào trận chung kết tại Thường Châu, câu chuyện đào tạo bóng đá trẻ được ca tụng. Trong đó những người như bầu Đức, bầu Hiển được nhắc đến. Những câu lạc bộ như Hà Nội, Viettel hay HAGL được xem là công thần, đóng góp những nhân tố quan trọng. Nhưng sau 6 năm, các cấp độ trẻ không duy trì được thành tích ở giải châu Á. Điểm sáng nhất là việc U23 Việt Nam đã giành chức vô địch Đông Nam Á cũng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.

Và điều được nhìn nhận thực tế là với bóng đá trẻ, khó có thể đưa ra một nhận định tuyệt đối. Câu chuyện của U23 Thái Lan là một điển hình. Thế nên, điều quan trọng là các cầu thủ cần tập trung cho từng trận đấu, từng mục tiêu cụ thể, trước mắt thay vì nghĩ đến những vấn đề lớn. Với U23 Việt Nam, lúc này cần phải vượt qua vòng tứ kết.

Cơ hội của Tuyển futsal Việt Nam

Ngày 23/4, huấn luyện viên Diego Giustozzi đã tham dự buổi họp báo trước trận tứ kết giải futsal châu Á 2024. Đội tuyển futsal Việt Nam giành quyền vào vòng đấu cho 8 đội mạnh nhất với ngôi nhì bảng A khi có 4 điểm.

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích Thường Châu”? -0
HLV Giustozzi khát khao giúp futsal Việt Nam tham dự World Cup 2024.

Mở đầu buổi họp báo, huấn luyện viên Diego Giustozzi phát biểu: “Mỗi bảng có 2 đội vào tứ kết. Tôi vui vì kết quả này. Chúng tôi thường thi đấu tốt hơn khi gặp các đội bóng thi đấu sòng phẳng, cởi mở. Nhưng bây giờ, chúng ta bắt đầu thi đấu thể thức khác".

Về sức mạnh của đối thủ ở tứ kết là Uzbekistan, huấn luyện viên Diego Giustozzi đánh giá: “Chiến thuật, kĩ thuật, thể lực của họ rất tốt. Họ nằm trong bảng đấu mạnh nhưng đã giành vị trí nhất bảng. Huấn luyện viên của họ là người rất giỏi. Khi tham dự giải, chúng tôi biết đây là ứng cử viên của giải”.

“Tôi mong muốn gặp các đội bóng mạnh chơi tấn công trực diện như Thái Lan, Uzbekistan. Chúng ta cần tận hưởng trận đấu và thi đấu hết sức mình trong trận đấu này. Tuy nhiên, trong một trận đấu loại trực tiếp, nỗi lo lắng và cẩn trọng của các đội là có. Đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp, thua về nước. Chúng tôi có niềm tin và mục tiêu. Tuyển futsal Việt Nam cần thi đấu thật tốt trước Uzbekistan”, ông Diego Giustozzi nói thêm.

Khi được hỏi về ý nghĩa của việc có khả năng lần thứ 3 giành vé dự World Cup, ông Diego nói: “Tôi không muốn tuyển Việt Nam suy nghĩ về quá khứ. Tôi luôn huấn luyện và hướng tới sự tiến bộ. Khi đến Việt Nam tôi tự nói với mình luôn phải làm việc để giành chiến thắng, hướng đến tương lai. Bây giờ, chúng ta đang có cơ hội để đến với World Cup. Chúng ta cần tập trung khi gặp đối thủ mạnh trong giải. Hãy nhớ rằng đừng nhìn về quá khứ”. Trận tứ kết giải futsal châu Á 2024 giữa tuyển futsal Việt Nam và tuyển futsal Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 24/4.

H.H

Hưng Hà
.
.