Tuyển Việt Nam và 2 trận vắng Xuân Son
Sau hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 3, việc tìm giải pháp thay thế Xuân Son của ông Kim Sang Sik vẫn còn nhiều vấn đề cần làm.
Trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Lào, khi được hỏi về giải pháp thay thế Nguyễn Xuân Son, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã nói rằng: “Xuân Son đang hồi phục tốt. Các cầu thủ ban huấn luyện, người hâm mộ luôn mong anh trở lại. Ngày mai, Tiến Linh sẽ thay vai trò Xuân Son. Tôi rất tin tưởng anh ấy”.
Thực tế, ông Kim có trong tay không chỉ Tiến Linh mà còn cả Tuấn Hải, Vĩ Hào cũng có thể chơi ở vị trí trung phong. Thế nhưng sau cả trận đấu với Campuchia và Lào, hàng công của đội tuyển Việt Nam đã không chân sút nào được tiền tên lên bảng tỉ số trong số 7 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam mới chỉ trải qua màn khởi động khi đối đầu với hai đối thủ được đánh giá dưới cơ. Sau đây, khi phải đối đầu với những đội bóng ngang cơ hoặc mạnh hơn, đó sẽ là một vấn đề khiến ban huấn luyện đau đầu.

Theo quan điểm của chuyên gia Phan Anh Tú: “Khi không có Xuân Son, hàng tiền đạo của tuyển Việt Nam thiếu đi một cầu thủ tác chiến độc lập để giải quyết tình huống, biến những pha bóng nhỏ thành cơ hội lớn. Ở chiều ngược lại, không có Son, chúng ta lại có một hàng tiền đạo và tiền vệ chơi ăn ý, tính tập thể cao, biết chia lửa cho nhau.
Tiến Linh có thể tiếp cận tốt, khả năng đá một chạm và dứt điểm được. Nhưng khi cần solo, đột phá thì cầu thủ này không thể bằng Xuân Son được. Bên cạnh đó, xung quanh Tiến Linh có nhiều vệ tinh hay như Hai Long, Tuấn Hải, Ngọc Quang, Văn Vĩ - những người tiếp cận cầu môn tốt, có thể bắt nhịp hai rất hay”.
Sau ASEAN Cup, tất cả đã nhắc đến vai trò của Xuân Son. Khi tiền đạo này chấn thương, tất cả cũng nhắc đến vấn đề tìm kiếm sự thay thế như một nhiệm vụ quan trọng mà ban huấn luyện xác định. Nhưng thực tế, dù đã xác định được vấn đề thì chúng ta cũng khó có thể giải quyết bài toán nếu không có nhân sự phù hợp.
Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nói: “Cần phải nhấn mạnh rằng Xuân Son là một cầu thủ vô cùng quan trọng của tuyển Việt Nam. Để giải quyết trận đấu, chúng ta cần thực hiện nhiều nhiệm vụ. Khi có các ngôi sao như Xuân Son thì nhiệm vụ sẽ được đơn giản hóa. Nhưng nếu không có được sự phục vụ của họ, buộc các vị trí khác phải cùng nhau phối hợp thực hiện và gắn kết hơn”.
Sau đợt tập trung tháng 3, các cầu thủ sẽ trở lại sân chơi V.League. Huấn luyện viên Kim Sang Sik và các cộng sự sẽ có thêm thời gian lựa chọn nhân tố mới. Ở lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 10/6, ông Kim Sang Sik và các học trò sẽ có 2 tuần tập luyện cũng như di chuyển sang Malaysia để thi đấu. Từ nay đến lúc đó, nhân sự của đội tuyển Việt Nam có thể thay đổi tùy thuộc vào phong độ từng cầu thủ tại giải đấu quốc nội.
Xuân Son được dự đoán sẽ trở lại vào cuối năm. Chính thì thế trong các đợt tập trung vào tháng 10 và tháng 11, ông Kim Sang Sik cũng phải có những sự chuẩn bị tính toán hợp lý.
Đây cũng là giai đoạn mà ông Kim sẽ phải chuẩn bị cho cả mặt trận SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam. Một số nhân tố trẻ đã được triệu tập cho các đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là cơ sở để ban huấn luyện có thể thực hiện mục tiêu kép. Đó là vừa giúp các cầu thủ chủ chốt của U22 Việt Nam cọ xát, vừa có thêm lựa chọn kế cận.
Có nhiều vấn đề cần đặt ra cho tuyển Việt Nam sau 2 trận vắng Xuân Son. Ông Kim Sang Sik chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc tìm phương án thay thế mà cả phương án xây dựng đội hình khi tiền đạo nhập tịch trở lại.
Cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh chính thức trở thành công dân Việt Nam
Ngày 28/3, tại trụ sở Sở Tư pháp Hà Nội, đã diễn ra lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh.
Cao Pendant Quang Vinh bày tỏ: “Hôm nay là ngày đặc biệt trong đời tôi - ngày tôi chính thức trở thành công dân Việt Nam. Trái tim tôi tràn ngập niềm hạnh phúc và tự hào. Tôi sinh ra ở Pháp, nhưng dòng máu Việt Nam trong tôi luôn thôi thúc tôi cống hiến cho bóng đá nước nhà”.
Nhân dịp này, Quang Vinh bày tỏ lòng biết ơn tới Chủ tịch nước, LĐBĐ Việt Nam, Sở Tư pháp và Công an TP Hà Nội đã tin tưởng, hỗ trợ anh hoàn thiện thủ tục nhập quốc tịch. “Đây không chỉ là vinh dự mà còn là lời hứa và trách nhiệm. Tôi sẽ dùng tất cả tài năng, nhiệt huyết để góp sức cho màu cờ sắc áo, để mỗi bàn thắng, từng đường chuyền đều thể hiện niềm tự hào dân tộc”, Quang Vinh khẳng định.
Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Văn Phú chúc mừng Cao Pendant Quang Vinh và bày tỏ sự tin tưởng rằng anh sẽ tiếp tục phát huy tài năng, đóng góp cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) vàâ bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú chia sẻ: “Tôi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Quang Vinh và gia đình anh thông qua những lời tuyên thệ vừa rồi. Tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe tới Ngài đại sứ Pháp và nước Pháp đã nuôi dưỡng Quang Vinh để hôm nay anh ấy có thể trở về cống hiến cho Tổ quốc.
Con đường trước mắt vô cùng rộng mở với tài năng của Quang Vinh. Chúc mừng CLB CAHN có thêm một cầu thủ Việt Nam trong đội hình. Thời gian tới, LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi phong độ và sự phát triển của Quang Vinh cũng như tin tin tưởng Quang Vinh sẽ có nhiều đóng góp cho bóng đá nước nhà”. Đại diện CLB chủ quản, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc điều hành CLB CAHN, cũng bày tỏ niềm vui khi Cao Pendant Quang Vinh chính thức gia nhập CLB với tư cách là cầu thủ Việt Nam, qua đó góp phần gia tăng sức mạnh cho đội bóng trong giai đoạn tới, trước mắt sẽ là chuyến đến làm khách trên sân CLB PSM Makassar (Indonesia) trong trận bán kết lượt đi Giải CLB Đông Nam Á – Shopee Cup 2024/25, diễn ra vào ngày 2/4 tới.
H.H