Từ chối bắt tay sau khi thất bại, HLV Atletico bị chê "nhát"

Thứ Tư, 20/10/2021, 07:47

HLV Diego Simeone từ chối bắt tay người đồng nghiệp bên phía Liverpool ngay sau trận đấu giữa hai đội vào rạng sáng 20/10.

Theo Daily Mail, các hình ảnh trên sân cho thấy HLV Jurgen Klopp đã giơ tay định bắt chào từ biệt người đồng nghiệp (một hành động thường thấy giữa các HLV sau khi trận đấu kết thúc) tuy nhiên khi thấy chiến lược gia Argentina chỉ đáp lại bằng một cái vẫy tay và nhanh chóng đi xuống đường hầm thì vị thuyền trường người Đức giơ ngón cái lên.

Nói về điều này sau trận đấu HLV Jurgen Klopp cho rằng bản thân muốn bắt tay với đồng nghiệp nhưng chiến lược gia người Argentina thì không. "Rất rõ ràng, tôi muốn bắt tay nhưng ông ấy thì không", Jurgen Kloop nói sau trận đấu.

4.jpg -0
Hình ảnh HLV Simeone đi thẳng vào đường hầm sau thất bại trên sân nhà trước Liverpool.

"Ông ta tức giận, nhưng không phải với tôi mà là với trận đấu. Phản ứng của ông ta rõ ràng là không đúng nhưng cả hai chúng tôi đều là những người có cá tính mạnh nên nếu gặp nhau lần sau chúng tôi chắc chắn sẽ bắt tay nhau ", chiến lược gia người Đức nói thêm.

Jurgen Kloop vốn không có mấy thiện cảm trong mắt người đồng nghiệp bên phía Atletico, chiến lược gia người Đức từng "chê" lối đá của CLB Tây Ban Nha không phải là bóng đá thực sự khi hai đội đối đầu nhau ở Champions league năm 2020. Khi đó Atletico đã biến Liverpool thành cựu vương sau chiến thắng trên chính thánh địa Anfield.

1.jpg -0
Trong khi đó HLV Jurgen Klopp cũng được biết tới từng có những phát biểu không mấy tốt đẹp về đội bóng Tây Ban Nha.

Hành động của Diego Simeone cũng không nhận được sự đồng tình từ giới bình luận thể thao xứ sương mù. Cựu cầu thủ Joleon Lescott cho rằng chiến lược gia người Argentina hơi "nhỏ nhen và nhút nhát" với hành động sau trận đấu.

"Tôi nghĩ điều đó quá nhỏ nhen. Ông ấy (Simeone) đã xử lý tốt (trước và trong trận đấu) với các lời nhận xét của Klopp nhưng việc từ chối bắt tay và đi thẳng vào đường hầm thì theo quan điểm của tôi là "hơi nhát", cựu cầu thủ của ManCity cho biết.

Cựu cầu thủ Peter Crouch cũng cho rằng, huấn luyện của Atletico đã tự hạ thấp bản thân với cách hành xử như vậy. Cũng cần biết thêm, Diego Simeone vốn cũng rất nổi tiếng là người có cá tính mạnh.

Trở lại diễn biến của trận đấu, Liverpool nhập cuộc tốt hơn và sớm có được 2 bàn thắng dẫn trước của Salah (phút thứ 8) và Keita (phút thứ 3). Dẫu vậy đội chủ nhà Atletico đáp trả ngay trong hiệp 1 bằng 2 pha lập công của Griezmann (phút 20 và 34). Tuy nhiên chính cựu cầu thủ Barca lại là người gây ra thảm hỏa khi phải nhận thẻ đỏ sau pha chơi bóng cao chân với Firmino ở đầu hiệp 2.

3.jpg -1
Pha bóng dẫn tới thẻ đỏ của Griezmann trong hiệp 2.
2.jpg -0
Atletico sau đó chỉ còn 10 người trên sân và phải nhận thất bại 2-3.

Chỉ còn 10 người trên sân, Atletico dù rất cố gắng nhưng vẫn phải nhận bàn thua từ chấm phạt đền do Hermoso phạm lỗi với Jota trong vòng cấm. Salah là người thực hiện cú đá phạt đền thành công ấn định tỷ số 3-2 cho Liverpool đồng thời giúp đại diện nước Anh đứng đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối, trong khi đó Atletico đứng thứ 2 với 4 điểm sau 3 lượt trận.

Nguyễn Bình
.
.