Sôi nổi hội thi bắn ná, bắn nỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng

Thứ Ba, 12/05/2026, 11:39

Sáng 12/5, tại Nhà thi đấu xã Khâm Đức (Đà Nẵng), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khai mạc Giải bắn ná, bắn nỏ Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ X - năm 2026.

Giải bắn ná, bắn nỏ lần này diễn ra từ ngày 12 đến 15/5, thu hút 250 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 21 xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu ở 16 nội dung của môn bắn ná và bắn nỏ, gồm cá nhân nam, nữ đứng bắn, quỳ bắn; nội dung đồng đội và toàn đoàn.

Sôi nổi hội thi bắn ná, bắn nỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng -0
Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu.
Sôi nổi hội thi bắn ná, bắn nỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng -0
Các vận động viên nữ tham gia tranh tài ở nội dung cá nhân thi đứng bắn ná.
Sôi nổi hội thi bắn ná, bắn nỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng -0
Giải đấu diễn ra sôi nổi, thu hút 250 vận động viên, huấn luyện viên tham gia.
Sôi nổi hội thi bắn ná, bắn nỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng -0
Tổ trọng tài kiểm tra kết quả thi đấu bắn ná, bắn bỏ. 

Đây không chỉ là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thành phố.

Bắn ná, bắn nỏ không chỉ là môn thể thao dân gian mang tính giải trí, rèn luyện sức khỏe, mà còn là nét đẹp văn hóa truyền thống gắn bó lâu đời với đời sống của đồng bào các dân tộc miền núi. Từ những công cụ lao động, săn bắn quen thuộc trong đời sống thường ngày, qua thời gian đã trở thành môn thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện sự khéo léo, kiên trì, bản lĩnh và tinh thần thượng võ của con người vùng cao.

Việc đưa môn bắn ná, bắn nỏ vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao của TP Đà Nẵng không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, mà còn tạo sân chơi giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, các dân tộc anh em; qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Ngọc Thi
.
.