HLV Hoàng Văn Phúc và bài toán kế thừa – nâng tầm ĐT nữ Việt Nam trong giai đoạn mới
Ngày 17/4/2026 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng và công bố Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Theo đó, ông Hoàng Văn Phúc chính thức đảm nhiệm cương vị HLV trưởng từ ngày 1/5/2026 đến hết SEA Games 34 (tổ chức tại Malaysia).
Quyết định bổ nhiệm được đưa ra sau khi VFF tham khảo ý kiến Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia và các bộ phận chuyên môn, đồng thời tiến hành trao đổi, thống nhất với HLV Hoàng Văn Phúc về định hướng phát triển đội tuyển trong giai đoạn tới. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của tân HLV trưởng là xây dựng lực lượng theo hướng kế thừa và trẻ hóa, chuẩn bị tốt nhất cho Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự ASIAD 20 (dự kiến diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10/2026), trước khi hướng tới mục tiêu quan trọng tại SEA Games 34.
VFF bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự am hiểu bóng đá Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục kế thừa nền tảng đã được xây dựng, đồng thời tạo ra những chuyển biến mới về lối chơi, nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tuyển trên đấu trường khu vực và châu lục.
Phát biểu tại buổi lễ, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách, đồng thời nhấn mạnh đây là trách nhiệm lớn trước người hâm mộ và bóng đá Việt Nam. Ông dành sự tri ân tới Mai Đức Chung – người tiền nhiệm đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt là dấu mốc lịch sử với tấm vé tham dự Vòng chung kết World Cup 2023.
Theo HLV Hoàng Văn Phúc, quãng thời gian tham gia Ban huấn luyện đội tuyển từ tháng 9/2024 đến nay, cùng việc trực tiếp làm việc với các cầu thủ tại SEA Games 33 và Vòng chung kết giải nữ châu Á 2026 đã giúp ông có cái nhìn toàn diện về lực lượng hiện tại, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp trong giai đoạn mới.
Đáng chú ý, tân HLV trưởng nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là xây dựng một đội tuyển có sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, duy trì tính ổn định nhưng đồng thời phải đổi mới về lối chơi theo hướng hiện đại, kỷ luật và hiệu quả. Trong ngắn hạn, đội tuyển sẽ phấn đấu đạt kết quả tích cực tại ASIAD 20, qua đó tạo đà hướng tới mục tiêu bảo vệ vị thế hàng đầu khu vực tại SEA Games 34. Về dài hạn, đội tuyển nữ Việt Nam được định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh tại đấu trường châu Á, hướng tới việc duy trì và tái lập những thành tích nổi bật như tấm vé tham dự World Cup.
Bên cạnh đó, công tác phát triển lực lượng kế cận được xác định là nhiệm vụ then chốt. Ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng bước kế thừa lớp cầu thủ trụ cột, bảo đảm sự phát triển bền vững cho đội tuyển.
HLV Hoàng Văn Phúc cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan quản lý, sự đồng hành của người hâm mộ và các cơ quan báo chí truyền thông, qua đó tạo thêm động lực để toàn đội nỗ lực thi đấu, hướng tới những kết quả tích cực trong thời gian tới.
Ông Hoàng Văn Phúc (SN 1964) là một trong những HLV nội giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam. Ông từng dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam giai đoạn 2012–2014, đồng thời ghi dấu ấn đậm nét ở cấp CLB khi giúp Quảng Nam vô địch V.league 2017. Trong sự nghiệp cầm quân, ông đã kinh qua nhiều đội bóng tại V.league như Hà Nội ACB, Hải Phòng, Quảng Nam và Sài Gòn FC, Hà Nội FC, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn phong phú ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó, ông còn được đánh giá cao trong công tác đào tạo trẻ, từng đưa U16 Việt Nam vô địch Đông Nam Á và U19 Việt Nam giành quyền dự Vòng chung kết châu Á. Trước khi đảm nhiệm cương vị HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam, ông đã tham gia Ban huấn luyện đội từ năm 2024, có sự am hiểu sâu về lực lượng hiện tại. Việc được VFF lựa chọn cho thấy kỳ vọng lớn vào khả năng kế thừa, ổn định và từng bước nâng tầm đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bóng đá nữ Việt Nam và cơ hội giành vé chung kết
Tìm cầu thủ Việt kiều cho bóng đá nữ Việt Nam