Hà Nội FC mời HLV Nhật Bản nổi tiếng, quyết giành lại vinh quang

Thứ Sáu, 14/02/2025, 07:09

Việc mời một HLV nổi tiếng từ Nhật Bản là động thái mới nhất đến từ Ban lãnh đạo Hà Nội FC. Thông điệp của những người đội bóng áo tím rất rõ ràng. Họ tham vọng giành lại vinh quang bóng đá Việt Nam từ tay những đối thủ tại V.League.

Không thể thụt lùi

Hà Nội FC là đội bóng thành công nhất V.League trong 25 năm qua. 6 chức vô địch quốc nội là minh chứng rõ nét nhất cho thành tựu đáng khen ngợi mà đội bóng áo tím có được. Tuy nhiên ở 2 mùa giải gần nhất, Hà Nội FC trắng tay trên mọi mặt trận. Tại lượt đi V.League 2024/2025, Hà Nội FC đứng hạng 4 chung cuộc. Họ hoàn toàn có thể bị Thể Công Viettel và Thanh Hoá nới rộng khoảng cách lên 7-8 điểm, khi cả 2 đội này vẫn còn 2 lượt đấu nữa mới khép lại giai đoạn 1 của mùa bóng.

anh 1.jpg -0
Hà Nội FC quyết đòi lại vị thế bằng việc mời HLV nổi tiếng.

Tất nhiên, V.League 2024/2025 vẫn còn 13 vòng đấu nữa tại lượt về. Nhưng nếu Hà Nội FC vẫn cứ tiếp diễn chuỗi trận phập phù như lượt đi, nguy cơ lần đầu tiên trong lịch sử không vô địch V.League 3 mùa liên tiếp hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Vốn là một CLB giàu có từ tài chính đến tham vọng, Hà Nội FC không cho phép mình được thụt lùi thêm nữa. Danh dự và sự tự tôn của đội bóng mạnh nhất V.League trở thành kim chỉ nam để Hà Nội FC tìm đường trở lại, chấm dứt sự lấn lướt của các địch thủ khác như CLB bóng đá Công an Hà Nội, Nam Định hay Thể Công Viettel.

Chính vì vậy, Hà Nội FC quyết định ngăn vết dầu loang bằng việc chia tay HLV trẻ tuổi Lê Đức Tuấn. Ngay trong thời điểm để ông Hoàng Văn Phúc làm HLV tạm quyền, đội bóng Thủ đô lập tức tiếp xúc với 2 ứng viên Nhật Bản, nhằm tìm ra cái tên chính thức dẫn dắt tại lượt về V.League 2024/2025.

Việc theo dõi, tìm kiếm ứng viên đến từ Nhật Bản cũng diễn ra ráo riết trong thời gian ngắn trở lại đây. Được biết, Hà Nội FC đã chọn được một tên tuổi ứng ý. Được biết, đây là HLV rất nổi tiếng ở bóng đá Nhật Bản. Tên tuổi của ông gắn liền với những thành công tại J.League. Một nguồn tin uy tín cho hay, HLV Nhật Bản này có thể còn gặt hái được những thành công ở đấu trường World Cup lẫn Champions League. Hiện tại, Hà Nội FC đang ở trong vòng đàm phán với HLV này. Nếu quá trình diễn ra suôn sẻ, Hà Nội FC có thể công bố danh tính HLV trưởng mới trong tuần này.

CLB Thủ đô còn sẵn sàng đồng thuận với yêu cầu đưa 3 trợ lý người Nhật sang Việt Nam để hỗ trợ tân thuyền trưởng mới. Đồng nghĩa, việc mời tới 2 phiên dịch hoàn toàn có thể xảy ra trong trường hợp này. Hẳn nhiên, chi phí mà Hà Nội FC chi ra trong thương vụ này rất ấn tượng. Bởi lẽ, họ không chỉ trả lương cao cho tân HLV trưởng mà còn đáp ứng chế độ cho những thân tín của chiến lược gia người Nhật.

Cần một sự ổn định

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhìn cách Hà Nội FC chơi lớn như vậy cũng đủ để thấy đội bóng Thủ đô khát vọng tìm lại vị thế số 1 Việt Nam lớn đến nhường nào. Suốt 5 năm qua, sau sự ra đi của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng Thủ đô không còn giữ được hình ảnh một CLB bách chiến bách thắng. Ngay cả ở mùa giải 2022, dù vô địch cả V.League lẫn Cúp Quốc gia, Hà Nội cũng không tạo sức mạnh vũ bão, đủ át vía các đối thủ cạnh tranh trong mùa giải.

Thêm vào đó, nửa thập kỷ qua chứng kiến Hà Nội FC bất ổn ở ghế lái trưởng. Nếu như từ V.League 2010 đến 2021, đội bóng thủ đô chỉ thay 3 lượt HLV. Thì trong 5 năm qua, Hà Nội FC thay tới 9 lượt "thuyền trưởng". Điểm lại thời hậu ông Chu Đình Nghiêm, HLV Hoàng Văn Phúc đóng vai trò tạm quyền một thời gian trước khi CLB Hà Nội bổ nhiệm ông Park Choong Kyun. Chiến lược gia này không có được dấu ấn nào với Hà Nội.

Ông Chun Jae Ho, trợ lý đóng vai trò HLV tạm quyền lại tỏ ra mát tay khi giúp đội bóng áo tím vô địch V.League lẫn Cúp Quốc gia 2022. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng và dấu ấn chiến lược của ông Chun không thuyết phục được BLĐ Hà Nội gia hạn thêm hợp đồng. Đội chủ sân Hàng Đẫy mời HLV Bozidar Bandovic, người có nhiều năm làm việc tại Thái Lan. Hà Nội đứng Á quân V.League 2023 dưới thời nhà cầm quân 55 tuổi. Ông Bandovic còn được bình chọn là HLV xuất sắc nhất mùa bóng. Tuy nhiên, sai lầm trong khâu chuyển nhượng đã khiến vị HLV này mất ghế.

Kể từ sau sự ra đi của ông Bandovic, trong 2 năm qua, Hà Nội đặt niềm tin vào các HLV nội như Lê Đức Tuấn, Đinh Thế Nam, Hoàng Văn Phúc hay xen kẽ vào đó là ông Daiki Iwamasa. Và chỉ HLV người Nhật là tạo được dấu ấn trong lòng người hâm mộ và các chuyên gia.

Gần nhất, vào chiều 28/1, Ban lãnh đạo CLB Hà Nội thông báo tạm biệt ông Lê Đức Tuấn, sau thành tích khiêm tốn với chỉ 4 chiến thắng, 5 trận hoà và 2 thất bại tại V.League; cùng việc bị loại từ vòng 1/8 trước đội hạng Nhất Đồng Tháp sau loạt luân lưu. Hiện tại, đội bóng Thủ đô tạm thời bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc. HLV từng giúp Quảng Nam vô địch V.League 2017 đã cùng CLB Hà Nội trải qua 2 trận trong vai trò tạm quyền.

Theo đó, Văn Quyết cùng các đồng đội thua 0-1 Nam Định trước khi có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa, với kết quả 3-0 khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An mới đây. Hẳn nhiên, hơn lúc nào hết, Hà Nội FC khao khát muốn tìm lại sự ổn định ở vị trí HLV trưởng. Chỉ khi ấy, đội bóng này mới có thể yên tâm tái thiết lực lượng, thay vì rơi vào cảnh hoảng loạn, bất an xuyên suốt những mùa giải đã qua.

Người Nhật hiện diện trở lại bóng đá Việt Nam

Sau câu chuyện ông Toshiya Miura, bóng đá Việt Nam mới bắt đầu đón chào nhiều chuyên gia Nhật Bản. Ngoài Hà Nội, CLB Bình Phước tại giải hạng Nhất cũng có Giám đốc kỹ thuật cùng một số quan chức, thành viên Ban huấn luyện đến từ xứ sở Hoa anh đào.

anh 2.jpg -0
Cựu tuyển thủ Nhật Bản Yutaka Ikeuchi (bên trái) ký hợp đồng làm cố vấn giám sát kỹ thuật của đội U17 Việt Nam. 

LĐBĐ Việt Nam cũng mới tái ký hợp đồng với Giám đốc kỹ thuật Nhật Bản là Koshida Takeshi. Bên cạnh đó, tổ chức đứng đầu bóng đá Việt Nam cũng mới ký hợp đồng với cựu tuyển thủ Nhật Bản - Yutaka Ikeuchi, trong vai trò cố vấn giám sát kỹ thuật của đội U17 Việt Nam. 

An Khánh
.
.