Chờ sân Mỹ Đình mở cửa đón khán giả

Thứ Ba, 19/10/2021, 09:21

VFF đang lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Nếu được các cơ quan chức năng cho phép, sân Mỹ Đình sẽ đón khán giả vào sân cổ vũ thầy trò ông Park Hang-seo.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu trên sân nhà gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.Đây là hai trận đấu mà VFF đang lên kế hoạch chuẩn bị đón khán giả đến sân cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trường hợp được các cơ quan chức năng cho phép.

Trước đó, Bộ VHTT&DL đã có công văn gửi Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác tổ chức hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Trong công văn có nêu: "Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; UBND thành phố Hà Nội cho phép khán giả vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo dõi, cổ vũ đội tuyển, lượng khán giả vào sân không quá 50% (theo khuyến cáo của Liên đoàn bóng đá châu Á). Ban tổ chức sẽ bố trí ngồi giãn cách trên sân vận động theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương và Liên đoàn bóng đá châu Á; khán giả xuất trình vé và các giấy tờ đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; UBND thành phố Hà Nội".

Chờ sân Mỹ Đình mở cửa đón khán giả -0
Tuyển Việt Nam chờ đón sự tiếp sức của khán giả. Ảnh: ĐH

Các đối thủ của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã bắt đầu mở của cho khán giả trở lại sân. Huấn luyện viên Graham Arnold của đội tuyển Australia đã đề nghị chính quyền bang New South Wales (NSW) cho phép khán giả vào sân để cổ vũ trận đối đầu với Saudi Arabia ngày 11/11 tới. Đội tuyển Saudi Arabia đã mở cửa đón khán giả cả 3 trận trên sân nhà gặp Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc với số lượng khán giả tăng dần lên. Trong trận đấu mới nhất, tuyển Nhật Bản đã đón hơn 14.000 khán giả tại sân Saitama. Gần nhất, Oman đã có trận thắng đầu tiên tại sân nhà Sultan Qaboos khi vượt qua tuyển Việt Nam với tỉ số 3-1 dưới sự cổ vũ của hơn 9.000 khán giả. Thực tế, tuyển Việt Nam cũng mong chờ những trận đấu trên sân có khán giả.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từng chia sẻ: “Việc thi đấu với sự cổ vũ của khán giả sẽ là nguồn động lực để đội tuyển Việt Nam phát huy tốt hơn các vấn đề về chuyên môn. Trong các sự kiện gần đây, bao gồm các giải đấu được tổ chức tại UAE có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam, việc có mặt của khán giả luôn mang đến sự hưng phấn cho các cầu thủ và đem về kết quả tốt cho đội tuyển”.

Trận đấu gần nhất tuyển Việt Nam thi đấu tại sân Mỹ Đình là cuộc đối đầu với Australia diễn ra hôm 7/9. Đây là trận đấu diễn ra trên sân không khán giả. Đó cũng là trận thua đầu tiên của tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo ở sân nhà. Mỹ Đình từng là điểm tựa chiến thắng của tuyển Việt Nam. Sân Mỹ Đình được xem là điểm tựa chiến thắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo thống kê cho đến trước, trong tất cả các trận đấu chính thức của U23 và đội tuyển quốc gia dưới thời ông Park đều có kết quả từ hoà đến thắng. Đây là kết quả để nhiều người tin rằng, sự tiếp sức của khán giả chính là động lực lớn cho tuyển Việt Nam.

Sau 4 trận thua liến tiếp của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng trước những áp lực lớn. Đội tuyển Việt Nam cần đến những điểm số đầu tiên để hướng đến sự lạc quan cho các trận đấu còn lại. 

Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Australia, Ban Quản lý Khu LHTTQG Mỹ Đình đã tiến hành cải tạo mặt cỏ và một số cơ sở vật chất liên quan, đáp ứng tiêu chuẩn của AFC. Theo kế hoạch, công tác cải tạo, nâng cấp chất lượng sân Mỹ Đình sẽ được hoàn tất và nghiệm thu vào ngày 20-10 tới đây. Nếu sân Mỹ Đình được phép mở cửa đón khán giả, đó là tin vui lớn với người hâm mộ Việt Nam. Đây cũng là điều mà thầy trò ông Park đang chờ đón.

Tiền đạo Tiến Linh chiến thắng trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất tuần của AFC

Ngày 18/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin cho biết: Theo công bố mới đây của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về kết quả bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất tuần sau trận đấu giữa Việt Nam - Oman tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã vượt qua 9 cầu thủ khác trong danh sách đề cử, giành chiến thắng với tổng cộng 73,38% lượt bình chọn.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã ghi được 7 bàn thắng, trong đó có 5 bàn thắng ở Vòng loại thứ 2, đặc biệt là 2 bàn thắng ở Vòng loại thứ 3 vào lưới Đội tuyển Trung Quốc và Oman. Liên đoàn Bóng đá châu Á đánh giá cao những điểm sáng mà tiền đạo 23 tuổi đã tạo ra trong hai trận đấu của Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Trung Quốc và Đội tuyển Oman. Dù chưa thể giúp Đội tuyển Việt Nam có điểm sau hai trận đấu này, nhưng Tiến Linh đã thể hiện được khả năng thi đấu dày dạn kinh nghiệm.

Xếp thứ hai và thứ ba tại cuộc bình chọn này là cầu thủ Al Buraikan của Saudi Arabia (8,2%) và Sardar Azmoun của Iran (8,08%) trong khi hai chân sút Wu Lei của Trung Quốc cùng Son Heung-min của Hàn Quốc chỉ nhận được số phiếu bầu lần lượt là 1,81% và 2,41%. Trước đó, ngày 8/10, Tiến Linh cũng giành chiến thắng ở cuộc bình chọn “Ngôi sao tương lai” do Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức sau lượt trận thứ 3 Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á trên trang fanpage chính thức. (PV)

Tuyển Malaysia không cần cầu thủ nhập tịch ở AFF Cup 2020?

Chính sách nhập tịch những cầu thủ không mang trong mình dòng máu Malaysia của Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) tiếp tục bị chỉ trích. Ở đợt tập trung gần nhất, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe chỉ gọi duy nhất tiền đạo gốc Brazil Guilherme de Paula. Nhưng tiền đạo này cũng chơi rất kém cỏi ở 2 trận thua Jordan 0-4 và Uzbekistan 1-5.

Sắp tới, tuyển Malaysia sẽ thi đấu tại AFF Cup 2020, nơi họ nằm cùng bảng B với tuyển Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia. Theo cựu danh thủ Malaysia Datuk M Karathu, ở giải đấu này tuyển Malaysia không cần các cầu thủ nhập tịch. Ông nói: "Với những cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia chỉ nên sử dụng ở vòng loại World Cup hay Asian Cup. Còn với AFF Cup, hãy trao cơ hội cho những cầu thủ nội, nếu không họ sẽ không có cơ hội tỏa sáng. Khi kết hợp giữa những cầu thủ trẻ, các cựu binh và những cầu thủ lai, tuyển Malaysia vẫn rất mạnh, có thể đánh bại tuyển Thái Lan và có thể chơi quyết liệt với tuyển Việt Nam".

Ở 5 trận gặp nhau gần đây nhất, tuyển Malaysia thua đến 4, hòa 1 trước tuyển Việt Nam. Ở trận đấu diễn ra hôm 11-6 tại vòng loại World Cup 2022, đội bóng của Tan Cheng Hoe cũng thua 1-2. Tiền đạo nhập tịch De Paula ghi bàn cho Malaysia từ chấm phạt đền. Theo Karathu, các cầu thủ bản địa nên được trao cơ hội nhiều hơn tại AFF Cup 2020 sắp tới. Ông nhấn mạnh so với các ngôi sao nhập tịch, cầu thủ Malaysia gốc có tinh thần chiến đấu cao hơn, hết mình vì màu cờ sắc áo. (H.H.)

Hưng Hà
.
.