Bắn súng cần đủ điều kiện vươn tầm
Ngay trong cuộc gặp hồi tuần trước giữa lãnh đạo ngành Thể thao với đội tuyển bắn súng quốc gia, lời khẳng định bắn súng là môn thể thao trọng điểm nhất của thể thao Việt Nam tiếp tục được đưa ra. Quan trọng nhất vẫn là hội tụ đủ các điều kiện để các xạ thủ Việt Nam vươn tầm, để môn bắn súng thực sự là trọng điểm của thể thao Việt Nam.
Chỉ tiêu Olympic và ASIAD là đương nhiên
Câu chuyện chỉ tiêu thành tích của đội tuyển bắn súng Việt Nam đương nhiên không chỉ giới hạn ở sân chơi SEA Games như nhiều đội tuyển thể thao khác của Việt Nam. Bởi với một môn thể thao từng mang về HCV, HCB Olympic, HCV ASIAD thì việc được giao chỉ tiêu tái lập thành tích hoặc khiêm tốn hơn là giành huy chương ở Olympic và ASIAD là đương nhiên.
Gần đây, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic, ASIAD giai đoạn 2026-2046. Tại hội thảo, khi nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (nay là Cục TDTT Việt Nam) Vương Bích Thắng tham góp ý kiến, việc đầu tiên mà ông chỉ ra chính là việc bắn súng không có trong danh sách các môn được "quy hoạch" cho việc giành HCĐ tại Olympic 2028. Dù sau đó phía Ban tổ chức có thừa nhận bị sơ sót trong khâu đánh máy văn bản, dẫn đến chỉ có 2 môn trong diện này là bắn cung, cử tạ, trong khi lại thiếu bắn súng, thì thắc mắc kia của ông Vương Bích Thắng cũng như lời khẳng định về vị thế, tầm quan trọng của đội tuyển bắn súng quốc gia với thể thao Việt Nam.

Và cũng chỉ ít ngày sau hội thảo trên, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục TDTT Việt Nam cũng tới Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (trước đây gọi là Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) để nắm bắt tình hình các đội thể thao trọng điểm. Trong đó, đội tuyển bắn súng quốc gia vẫn là lựa chọn đầu tiên để đoàn đến thị sát, làm việc.
Với 45 VĐV, 6 HLV và 1 chuyên gia nước ngoài, đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện là một trong những đội tuyển quốc gia đông thành viên nhất. Tuy nhiên, tất cả đều hiểu rằng, sự đông đảo ấy cũng có lý. Bởi hiện tại, những kỳ vọng về huy chương Olympic 2028 hay HCV ASIAD 2026 đang được dồn lên đội tuyển bắn súng. Ở Olympic 2024, đội tuyển bắn súng cũng là đội tuyển có thành tích tốt nhất trong Đoàn Thể thao Việt Nam với vị trí thứ 4 của xạ thủ Công an nhân dân Trịnh Thu Vinh tại nội dung 10m súng ngắn hơi.
Hay ở ASIAD 19 năm 2023, trong 3 tấm HCV của Đoàn thể thao Việt Nam cũng có 1 tấm HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam của xạ thủ Phạm Quang Huy. Xa hơn, tấm HCV, HCB ở Olympic 2016 của Hoàng Xuân Vinh cũng đã cho thấy cái lý của các nhà quản lý khi niềm tin đặt vào đội tuyển bắn súng quốc gia tại các sân chơi quan trọng với thể thao Việt Nam.
Đầu tư từ nhiều hướng
Vấn đề quan trọng nhất với đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn là cách thức đầu tư. Không ngẫu nhiên khi trong cuộc làm việc với đội tuyển bắn súng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã đề cập và chỉ đạo hàng loạt vấn đề liên quan. Trong đó, cần thuê thêm ngay một chuyên gia nước ngoài nữa để huấn luyện cho VĐV bởi hiện đội tuyển có 1 chuyên gia ngoại là quá ít. Ngoài ra, việc thiếu đạn tập cũng phải xử lý dứt điểm. Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn bắn súng Việt Nam... cần tính toán để chắc chắn bảo đảm VĐV có đủ đạn trong năm nay.
Ngoài ra, những VĐV trọng điểm nhất sẽ được trang bị thêm một khẩu súng mới trong năm nay.
Bổ sung thêm về hướng đầu tư cho đội tuyển bắn súng Việt Nam thời gian tới, Trưởng Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh cho biết, Cục TDTT Việt Nam sẽ điều chỉnh số giải đấu quốc tế trong năm 2025 của đội tuyển bắn súng quốc gia nhằm giúp các tuyển thủ có thêm cơ hội nâng trình độ. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển bắn súng quốc gia sẽ dự khoảng 6 giải quốc tế trong năm 2025 nhưng Cục TDTT Việt Nam sẽ điều chỉnh để đội tuyển dự 8-10 giải.
Điều này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu nâng cao trình độ của đội tuyển bởi mật độ thi đấu hiện nay cũng "thưa thớt". Từ đầu năm đến nay các xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam mới dự 1 giải quốc tế đó là Cúp bắn súng châu Á diễn ra hồi tháng 2-2025 tại Thái Lan. Ở đó, bắn súng Việt Nam giành 3 HCV ở các nội dung: 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ (Phạm Quang Huy-Trịnh Thu Vinh); 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam (Hà Minh Thành-Phạm Quang Huy-Vũ Tiến Nam); 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam (Hà Minh Thành-Trần Công Hiếu-Phan Công Minh). Tổng cộng, với 3 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ giành được ở giải đấu này, đội tuyển bắn súng Việt Nam xếp hạng 4 chung cuộc. Cho nên khi được thi đấu quốc tế nhiều hơn cũng sẽ giúp các xạ thủ giữ được cảm giác thi đấu, điều cực kỳ quan trọng với VĐV thành tích cao.
Nếu việc điều chỉnh để tham dự nhiều giải đấu quốc tế hơn, việc mời thêm chuyên gia ngoại, mua thêm súng cho VĐV trọng điểm trong tầm với của những người trực tiếp làm công tác quản lý thể thao thành tích cao thì vấn đề bảo đảm đủ đạn tập như chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực sự khó với những người thực hiện trực tiếp.
Từ nhiều năm nay, vấn đề này đã được đặt ra và tất cả đều hiểu rằng, việc thiếu đạn tập đã ảnh hưởng nặng nề tới việc duy trì phong độ của các xạ thủ đội tuyển quốc gia cũng như ở chính các địa phương. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự đau đáu khi chứng kiến VĐV không có đạn tập trong khi có nguồn tiền để thực hiện. Nhưng vấn đề nằm ở khâu thủ tục mà chỉ khi lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuộc thì may ra mới giải quyết được.
Việc giải quyết bài toán về đạn tập cho đội tuyển bắn súng quốc gia thực sự khó khăn và đây được xem như mấu chốt để góp phần giải quyết mục tiêu nâng tầm cho đội tuyển bắn súng quốc gia, để thực sự đáp ứng được các mục tiêu huy chương ở Olympic và ASIAD trong tương lai gần và tương lai xa.
Có thể chi trả 8.000 USD/tháng cho chuyên gia ngoại môn bắn súng
Trưởng Phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) Hoàng Quốc Vinh cho biết, đội tuyển bắn súng quốc gia trong thời gian tới sẽ có thêm chuyên gia ngoại. Hiện tại, Cục TDTT Việt Nam đang phối hợp với Liên đoàn bắn súng Việt Nam tìm thêm 1-2 chuyên gia ngoại cho đội tuyển. Hiện tại, đội tuyển bắn súng Việt Nam có 1 chuyên gia ngoại, người Mông Cổ là bà Altantsetseg Byambajavyn ở tổ nội dung súng ngắn nữ (có xạ thủ Trịnh Thu Vinh). Ngành Thể thao đã quyết định để đội tuyển bắn súng Việt Nam có tối đa 3 chuyên gia ngoại với mức lương 6.000 USD - 8.000 USD/tháng/ người. (Minh Khuê)