Washington dừng các cuộc đàm phán thương mại với Canada
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/6 tuyên bố Washington sẽ chấm dứt tất cả các cuộc đàm phán thương mại với Canada để đáp trả việc Ottawa triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ Mỹ, đánh dấu một bước leo thang căng thẳng mới trong quan hệ thương mại song phương.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump gọi loại thuế mà Canada áp là “một cuộc tấn công trực tiếp và trắng trợn vào nước Mỹ”, đồng thời tuyên bố sẽ “chấm dứt tất cả các cuộc thảo luận về Thương mại với Canada, có hiệu lực ngay lập tức”. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng trong vòng 7 ngày tới, Mỹ sẽ công bố biểu thuế mới dành cho các sản phẩm nhập khẩu từ Canada.
Tuyên bố của ông Trump đưa ra chỉ vài ngày sau khi Canada chính thức phê duyệt Đạo luật Thuế dịch vụ kỹ thuật số và luật này chính thức có hiệu lực vào ngày 28/6. Theo luật, Canada sẽ áp thuế 3% trên doanh thu từ các dịch vụ kỹ thuật số của những công ty có doanh thu vượt 20 triệu đô la Canada (khoảng 14,6 triệu USD) từ người dùng tại Canada. Cơ quan Doanh thu Canada dự kiến bắt đầu thu thuế vào ngày 1/7 tới và sẽ thu hồi doanh thu hồi tố từ năm 2022.
Động thái của Ottawa đã vấp phải chỉ trích từ nhiều doanh nghiệp, lo ngại rằng thuế mới sẽ làm tăng chi phí hoạt động và làm xấu thêm quan hệ thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, chính phủ liên bang Canada vẫn kiên định lập trường và tiếp tục thực thi kế hoạch.
Phản ứng trước căng thẳng leo thang, văn phòng của Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland phát đi tuyên bố ngắn gọn: “Chính phủ Canada sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán phức tạp này với Mỹ vì lợi ích tốt nhất của người lao động và doanh nghiệp Canada”.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne từng ám chỉ thuế kỹ thuật số có thể được đưa vào đàm phán như một phần trong khuôn khổ các cuộc thương lượng thương mại rộng hơn với Mỹ. Một thỏa thuận thương mại song phương Mỹ-Canada từng được kỳ vọng sẽ đạt được vào tháng 7, nhưng hiện nay tương lai của nó trở nên không mờ mịt.
Giới chuyên gia nhận định tuyên bố của ông Trump là một bước leo thang nhưng không quá bất ngờ, phù hợp với chiến thuật đàm phán cứng rắn mà ông từng sử dụng trong nhiệm kỳ trước.
Bà Vina Nadjibulla, Phó Chủ tịch Quỹ Châu Á – Thái Bình Dương của Canada, cho rằng Canada cần phải hành động khéo léo để tránh nhượng bộ nhưng vẫn duy trì đối thoại. “Thuế kỹ thuật số cũng đang là chủ đề gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Vì vậy, Canada sẽ cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế khi phản ứng với động thái từ phía Mỹ”, bà nói.
Tác động từ thuế quan không chỉ ảnh hưởng tới doanh nghiệp mà còn có thể gây thiệt hại cho cả nền kinh tế hai nước. Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ sau Mexico, với tổng kim ngạch thương mại song phương năm ngoái lên tới hơn 760 tỷ USD, theo số liệu của Cục Thống kê Mỹ.