Ukraine thừa nhận mất phần lớn lãnh thổ từng chiếm được ở Kursk

Thứ Sáu, 14/02/2025, 09:35

Ukraine thừa nhận chỉ còn chiếm giữ được khoảng 500km2 lãnh thổ ở bang Kursk của Nga, giảm mạnh từ khoảng 1.300km2 như trong các tuyên bố trước đó.

Interfax dẫn lời tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 13/2 xác nhận lực lượng của Kiev hiện nắm giữ "vùng đệm an ninh trên lãnh thổ Nga, dọc biên giới Ukraine, rộng khoảng 500km2", giảm mạnh từ 1.300km2 mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nêu.

Ukraine thừa nhận mất phần lớn lãnh thổ từng chiếm được ở Kursk -0
Pháo binh Nga khai hỏa trên chiến trường. Ảnh: TASS

Ukraine đột kích bang Kursk của Nga vào tháng 8/2024, hi vọng chiến dịch này buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới, ngăn bước tiến của đối phương ở mặt trận Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, cũng như tạo đòn bẩy cho Tổng thống Zelensky tại những cuộc đàm phán trong tương lai.

Tuy nhiên, tình hình không như Ukraine kỳ vọng. Việc Ukraine đưa lực lượng tinh nhuệ vào lãnh thổ Nga khiến năng lực phòng thủ ở Donbass suy giảm, giúp quân đội Nga tiến công nhanh chưa từng thấy. Tại bang Kursk, Ukraine cũng hứng thiệt hại nặng do thua kém Nga về hỏa lực và quân số.

Trung tướng Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ngày 10/2 cho biết hầu hết binh sĩ Ukraine triển khai trong giai đoạn đầu chiến dịch Kursk đã bị hạ, chỉ còn lực lượng bổ sung với kỹ năng, kinh nghiệm thua kém các đơn vị trước đó.

Ông Alaudinov không nêu cụ thể về số liệu binh sĩ Ukraine có mặt ở Kursk. Giới chuyên gia phương Tây ước tính quân số Ukraine tham chiến giai đoạn đầu ở Kursk hồi giữa tháng 8/2024 là khoảng 15.000-30.000 người, tương đương ít nhất 5-10 lữ đoàn.

Trong cập nhật tình hình chiến sự ngày 11/2, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine thiệt hại hơn 59.000 binh sĩ (thiệt mạng hoặc bị thương) tại bang Kursk chỉ sau 6 tháng; cùng nhiều khí tài hiện địa do phương Tây cung cấp như pháo HIMARS, xe tăng Leopard 2. Tháng trước, Nga xác nhận đã giành lại hơn 800km2 mà Ukraine từng chiếm giữ ở Kursk.

Theo giới quan sát, việc Ukraine đang bị đẩy lùi cho thấy ý tưởng của Tổng thống Zelensky về việc "đổi lãnh thổ" Kiev nắm giữ ở Kursk với một vùng mà Nga kiểm soát trong chiến sự rất khó được thực hiện, do lực lượng Nga đang chiếm ưu thế hơn hẳn trên chiến trường.

Điện Kremlin ngày 12/2 khẳng định sẽ không chấp nhận đàm phán về trao đổi lãnh thổ với Ukraine. "Điều này là không thể. Nga chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ thảo luận về chủ đề trao đổi lãnh thổ của chúng tôi", phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố. "Họ sẽ bị đánh bại và đẩy lùi".

Thái Hà
.
.