Trung Quốc áp thuế 84% với Mỹ

Thứ Tư, 09/04/2025, 18:15

Bộ Tài chính Trung Quốc tối 9/4 đã có động thái tiếp theo nhằm đáp trả việc Washington áp thuế 104% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi căng thẳng thương mại với Washington leo thang.

Tối 9/4, Trung Quốc tiếp tục thông báo sẽ đánh thuế 50% để đáp trả mức tăng tương tự mà Mỹ áp dụng đối với hàng nước này. Theo tờ South China Morning Post, thuế suất mới sẽ có hiệu lực từ ngày 10/4. Như vậy, hàng Mỹ sẽ chịu tổng cộng 84% thuế khi nhập khẩu vào Trung Quốc. 

Trước đó, Bắc Kinh đã công bố “Sách trắng” trong quan hệ thương mại với Mỹ, nêu rõ Bắc Kinh sẽ thực hiện những biện pháp kiên quyết và hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Tuy nhiên, phía Trung Quốc cũng nhấn mạnh, nước này coi việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có những khác biệt và căng thẳng trong hợp tác kinh tế - thương mại là điều hoàn toàn bình thường, đồng thời sẵn sàng đối thoại để giải quyết các vấn đề này trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, không nên lạm dụng thuế quan để gây sức ép.

Trung Quốc áp thuế 84% đáp trả Mỹ, ông Tập Cận Bình ra tuyên bố về đối ngoại láng giềng -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có phát biểu công khai đầu tiên sau khi Trung Quốc hứng đòn thuế 104% từ Mỹ. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Tân Hoa Xã đưa tin, tại Hội nghị trung ương về công tác đối ngoại láng giềng cấp cao kéo dài từ 8-9/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường quan hệ chiến lược với các nước láng giềng thông qua việc quản lý bất đồng một cách phù hợp và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai sẽ là ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc với các nước láng giềng. Tân Hoa Xã cũng dẫn lại thông cáo sau cuộc họp cho biết, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng "đang ở mức tốt đẹp nhất trong lịch sử hiện đại" và Bắc Kinh "đang bước vào giai đoạn then chốt, đan xen sâu sắc với những chuyển biến trong khu vực và toàn cầu".

Cụ thể, Trung Quốc cam kết củng cố lòng tin chiến lược, ủng hộ các quốc gia trong khu vực theo đuổi con đường phát triển riêng một cách ổn định, đồng thời giải quyết khác biệt một cách thích hợp. Trung Quốc chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế bằng cách tăng cường kết nối và hợp tác chuỗi cung ứng, công nghiệp.

Hội nghị này đánh dấu phiên họp chuyên đề đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về ngoại giao láng giềng kể từ năm 2013. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc ngày càng chú trọng quan hệ với các nước châu Á mà Bắc Kinh từng nhấn mạnh năm 2023 là "luôn đứng đầu trong toàn bộ chương trình nghị sự ngoại giao của nước này".

Được biết, Trung Quốc hiện đẩy mạnh đối thoại kinh tế với Nhật Bản và Hàn Quốc, hai quốc gia đồng minh truyền thống của Mỹ vừa bị áp thuế đối ứng lần lượt là 24% và 25%. Bắc Kinh cũng tăng cường đối thoại kinh tế với Liên minh châu Âu (EU), sau khi khối bị áp thuế 20% cho hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ.

Kim Khánh
.
.