Tổng thống Zelensky nêu mối lo của Ukraine từ xung đột Trung Đông

Thứ Hai, 09/03/2026, 08:58

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nguy cơ xung đột kéo dài ở Trung Đông sẽ làm giảm sự quan tâm của phương Tây dành cho Kiev.

Phát biểu với báo giới tại Kiev sau cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten ngày 8/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cuộc xung đột Trung Đông liên quan đến chiến dịch của Mỹ-Israel nhắm vào Iran có nguy cơ kéo dài, PravdaUkraine đưa tin.

Tổng thống Zelensky nêu mối lo của Ukraine từ xung đột Trung Đông -0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi chưa thấy tiến triển nào trong các cuộc đàm phán hòa bình. Nếu không đạt được hòa bình bền vững hoặc lệnh ngừng bắn từ những ngày đầu tiên của xung đột thì nguy cơ xung đột (Trung Đông) tiếp diễn là rất cao", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông "hi vọng chiến tranh ở Trung Đông không kéo dài" vì nếu điều đó diễn ra, sự quan tâm và dòng viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev sẽ giảm. "Ít được quan tâm hơn đồng nghĩa với ít được hỗ trợ hơn. Ít được hỗ trợ hơn đồng nghĩa với việc khả năng phòng không yếu hơn", ông giải thích.

Theo Politico, xung đột Ukraine đã bước sang năm thứ năm và Kiev chủ yếu phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ quân sự do phương Tây cung cấp, then chốt là nguồn vũ khí phòng không Mỹ, được châu Âu cùng chi tiền mua từ Washington để viện trợ Ukraine.

Tuần trước, các quan chức châu Âu tiết lộ, tên lửa phòng không PAC-3 khai hỏa từ các hệ thống Patriot hiện nay là thứ vũ khí hiệu quả nhất giúp Ukraine đánh chặn một phần tên lửa đạn đạo mà Nga sử dụng trong các cuộc tập kích. Kho dự trữ chiến lược của châu Âu hiện đã cạn kiệt loại vũ khí này và chỉ Mỹ mới có thể sản xuất ra chúng.

Trong trường hợp xung đột kéo dài, Mỹ, Israel và các nước vùng Vịnh sẽ cần phân bổ lại kho vũ khí chiến lược, nhất là các loại tên lửa đánh chặn để ưu tiên sử dụng ở Trung Đông. Tình huống này sẽ khiến nguồn cung tên lửa phòng không cho Ukraine sụt giảm.

Ngoài ra, xung đột Trung Đông được dự báo chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Kể từ năm ngoái, Mỹ là quốc gia duy nhất có đủ sức mạnh và uy tín để đưa Nga-Ukraine vào bàn đàm phán. Theo kế hoạch ban đầu, Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến tiến hành vòng đàm phán tiếp theo từ tuần trước. Tuy nhiên, cuộc gặp đã bị hoãn.

Nguyễn Phùng
.
.