Tổng thống Trump: Israel có thể tấn công Iran vào cuối tuần này
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/6 nhận định một cuộc tấn công của Israel vào Iran “rất có thể xảy ra”, trong khi một quan chức cấp cao của Israel nói với tờ Wall Street Journal rằng cuộc tấn công có thể diễn ra sớm nhất là vào cuối tuần này trừ khi Iran đồng ý ngừng sản xuất vật liệu cho bom nguyên tử.

Những thông tin này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến giữa hai kẻ thù lâu năm tại khu vực Trung Đông là Israel và Iran có thể bùng nổ trong vài ngày tới, trong bối cảnh Israel, đồng minh thân cận của Mỹ, nỗ lực ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Israel có thể tấn công Iran trong vài ngày tới và nhắc lại hy vọng của mình về một kết thúc hòa bình cho những căng thẳng.
“Tôi không muốn nói là sắp xảy ra, nhưng có vẻ như đó là điều rất có thể xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Nhà Trắng vào đầu ngày 12/6, đồng thời nói thêm rằng Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân.
“Chúng tôi vẫn cam kết về một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân Iran. Toàn bộ chính quyền của tôi đã được chỉ đạo đàm phán với Iran. Họ có thể là một quốc gia vĩ đại, nhưng trước tiên họ phải hoàn toàn từ bỏ hy vọng có được vũ khí hạt nhân!” ông Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social.
Căng thẳng đã gia tăng trong khu vực khi những nỗ lực của ông Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran dường như đang bế tắc. Tình báo Mỹ đã chỉ ra rằng Israel đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Theo các quan chức của cả hai nước và nước hòa giải Oman, các quan chức Mỹ và Iran dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 6 về chương trình làm giàu uranium của Tehran tại Oman trong ngày 15/6.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ngày 12/6 tuyên bố Iran vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và Tehran đã công bố các biện pháp đối phó. Một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ rằng “một quốc gia thân thiện” đã cảnh báo họ về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel.
Mối lo ngại về an ninh đã gia tăng kể từ khi ông Trump tuyên bố hôm 11/6 rằng nhân sự Mỹ đang được di chuyển khỏi khu vực vì “đó có thể là một nơi nguy hiểm”.
Các quan chức Mỹ thông tin rằng Washington lo ngại Israel có thể có hành động quân sự chống lại Iran trong những ngày tới, bất chấp lời cảnh báo gần đây của ông Trump với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên có động thái như vậy trong khi hoạt động ngoại giao của Mỹ với Tehran vẫn tiếp tục.
An ninh ở Trung Đông đã bị mất ổn định do tác động lan tỏa của cuộc chiến Gaza giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas.
Ông Trump đã đe dọa sẽ ném bom Iran nếu các cuộc đàm phán hạt nhân không đạt được thỏa thuận và niềm tin của ông đã giảm đáng kể với việc Tehran sẽ đồng ý ngừng làm giàu uranium.