Tổng thống Trump: Hòa bình cho Ukraine đang rất gần!
Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng các bên sẽ sớm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine sau các cuộc đàm phán hiệu quả giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu ở Berlin.
CNN sáng nay (16/12, giờ Hà Nội) dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được những báo cáo tích cực về tình hình Ukraine từ đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sau khi các vị này tham gia nhiều cuộc thảo luận với lãnh đạo Ukraine và các nước châu Âu ở Berlin (Đức).
“Tôi nghĩ chúng ta hiện nay đang gần đạt thỏa thuận (chấm dứt xung đột ở Ukraine) hơn bao giờ hết. Và chúng ta sẽ xem xem mình có thể làm được gì. Mọi việc dường như đang diễn ra tốt đẹp, nhưng như đã nói từ lâu, đây là một vấn đề khó khăn", ông Trump nói.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington đang tiến hành thảo luận thêm về cách thức cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine để "chiến tranh không tái diễn". Ông khẳng định châu Âu "sẽ đóng phần quan trọng" trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu chiến sự.
Phái đoàn Mỹ, Ukraine, châu Âu thương lượng về kế hoạch hòa bình do Washington phác thảo tại Berlin trong hai ngày 14 và 15/12. Đại diện Mỹ gồm ông Witkoff và Kushner, trong khi phía Ukraine gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov và Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov.
Kết thúc đàm phán, Tổng thống Ukraine Zelensky gọi các cuộc thảo luận với Mỹ "không dễ dàng" nhưng "hiệu quả". Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Umerov sau đó bổ sung rằng, các cuộc thương lượng cũng "đạt được những tiến triển thực chất", nhưng không nêu chi tiết.
Theo nguồn tin quan chức Mỹ của CNN, sau khi Ukraine tuyên bố từ bỏ tham vọng gia nhập NATO – một trong những lí do dẫn đến việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, khoảng "90% vấn đề giữa Nga và Ukraine đã được giải quyết". Vướng mắc lớn nhất còn lại là vấn đề lãnh thổ.
Truyền thông Mỹ cho hay, Washington đang yêu cầu Ukraine từ bỏ kiểm soát các khu vực thuộc hai tỉnh miền Đông Donetsk và Lugansk, còn gọi là Donbass, làm điều kiện để đàm phán hòa bình với Nga. Đây cũng là yêu cầu mà Moscow đã đưa ra nhiều lần trước đó, nhưng Ukraine từ chối.
Guardian cùng ngày cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu đã ra tuyên bố chung hoan nghênh "tiến triển đáng kể" trong các cuộc đàm phán về Ukraine, đồng thời ghi nhận "những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đảm bảo một nền hòa bình công bằng, lâu dài ở Ukraine".
Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng cam kết sẵn sàng "cung cấp các đảm bảo an ninh vững chắc và các biện pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế cho Ukraine", trong đó có việc xây dựng quân đội Ukraine đủ khả năng "ngăn chặn xung đột và bảo vệ lãnh thổ".
Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho thấy, Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Lugansk và khoảng 80% tỉnh Donetsk. Đây là hai trong số 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ năm 2022, cùng với hai tỉnh phía Nam là Zaporizhzhia và Kherson. Ngoài ra, Moscow hiện nắm giữ một phần diện tích các tỉnh Dnipropetrovsk và Kharkov.

Ukraine phản công ở Kupiansk, Tổng thống Zelensky thăm tiền tuyến