Tổng thống Trump dọa áp thêm 50% thuế với hàng Trung Quốc, nâng tổng thuế lên 104%

Thứ Ba, 08/04/2025, 05:58

Tổng thống Trump dọa áp thêm 50% thuế với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không rút lại biện pháp trả đũa, theo đó có thể nâng tổng thuế mà hàng hóa Trung Quốc phải chịu lên 104%.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tuần trước công bố mức thuế đối ứng 34% với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ từ ngày 9/4, Bắc Kinh đã tuyên bố cũng sẽ áp thuế 34% với hàng hóa Mỹ xuất sang thị trường Trung Quốc để trả đũa từ ngày 10/4.

Ông Trump dọa áp thêm 50% thuế với hàng Trung Quốc, nâng tổng thuế lên 104% -0
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đêm 7/4 (giờ Hà Nội), ông Trump đã đăng bài trên mạng TruthSocial chỉ trích động thái trả đũa của Trung Quốc, khẳng định Washington sẽ tăng thuế 50% nữa với hàng Trung Quốc nếu Bắc Kinh không rút lại quyết định. "Các cuộc trao đổi với Trung Quốc về họp song phương cũng sẽ kết thúc", ông Trump cảnh báo.

Như vậy, cộng với mức thuế 20% mà Trung Quốc hiện đang phải chịu, nếu tính thêm 50% mà ông Trump vừa thông báo, tổng cộng hàng Trung Quốc có thể phải chịu thuế lên tới 104% từ ngày 9/4, mức cao chưa từng có trong lịch sử.

Theo số liệu thống kê chính thức, Trung Quốc nhập khẩu 148 tỷ USD hàng hoá từ Mỹ năm 2024, chủ yếu là chất bán dẫn, nhiên liệu hoá thạch và nông sản. Ngược lại, họ xuất khẩu 427 tỷ USD hàng hoá vào Mỹ, phần lớn là điện thoại, đồ nội thất, đồ chơi và nhiều sản phẩm khác.

Vẫn trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump nêu rõ, "các cuộc đàm phán với các nước khác, những nước mà cũng đã đề nghị họp song phương (về thương mại) sẽ bắt đầu ngay lập tức".

Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến khẳng định các biện pháp đe dọa và gây sức ép không thể khuất phục được Trung Quốc. Ông Lâm Kiến cũng cho rằng, các biện pháp thuế quan là "hành vi bắt nạt kinh tế", ABCNews ngày 7/4 dẫn lời.

"Việc Mỹ lạm dụng thuế quan cũng giống như động thái tước đi quyền phát triển của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ở Nam Bán cầu", ông Lâm Kiến nói và đề nghị tất cả các nước duy trì tham vấn trên tinh thần xây dựng và coi trọng chủ nghĩa đa phương.

Thái An
.
.