Tổng thống Trump điện đàm Chủ tịch Trung Quốc, ca ngợi mối quan hệ hai nước

Thứ Ba, 25/11/2025, 07:20

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc là “cực kỳ vững mạnh” trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24/11. Cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ này diễn ra sau cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, khi họ nhất trí một khuôn khổ thỏa thuận thương mại mà cho đến nay vẫn chưa hoàn tất.

Tổng thống Trump điện đàm Chủ tịch Trung Quốc, ca ngợi mối quan hệ hai nước -0
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc hội đàm tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc. Ảnh Reuters. 

Theo Reuters, trong cuộc điện đàm, ông Tập đã nhấn mạnh rằng việc Đài Loan “trở về Trung Quốc” là một phần quan trọng trong tầm nhìn của Bắc Kinh về trật tự thế giới. 

Tuy nhiên, Tổng thống Trump không đề cập đến vấn đề này trong các bình luận của mình sau cuộc điện đàm. Trên mạng xã hội Truth Social, ông mô tả cuộc điện đàm này là “rất tốt” và cho biết đã thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm Ukraine, fentanyl và các sản phẩm nông sản của Mỹ. “Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc cực kỳ bền chặt!”, ông Trump viết. “Cuộc điện đàm này là cuộc tiếp theo sau cuộc gặp rất thành công của chúng tôi tại Hàn Quốc, ba tuần trước. Kể từ đó, đã có những tiến bộ đáng kể từ cả hai bên trong việc duy trì các thỏa thuận của chúng tôi”.

Tuy nhiên, cuộc gọi này gây sự chú ý khi nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc vào Đài Loan đều có thể dẫn đến phản ứng quân sự của Nhật Bản.

Trong một diễn biến khác, Bắc Kinh đã chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch của Nhật Bản triển khai một đơn vị tên lửa phòng không tầm trung trên đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110 km. Trung Quốc cho rằng đây là một nỗ lực “gây căng thẳng khu vực và kích động đối đầu quân sự”, đồng thời cảnh báo rằng các hành động như vậy có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột trong khu vực Đông Á.

Theo Marvin Park, một cựu quan chức của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ chuyên về Đài Loan, các tên lửa mà Nhật Bản triển khai chủ yếu mang tính chất phòng thủ. Ông Park cho biết, hệ thống tên lửa này có tầm bắn chỉ khoảng 50 km, không thể vươn tới Đài Loan, và mục đích chính của nó là bảo vệ các đảo phía nam Nhật Bản khỏi các mối đe dọa quân sự tiềm tàng. “Nỗi lo ngại sâu sắc hơn của Trung Quốc là khả năng Nhật Bản sẽ quân sự hóa các đảo phía tây nam trong tương lai”, ông Park nhận xét.

Bên cạnh những căng thẳng quân sự, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng có những bước tiến trong các vấn đề thương mại. Sau cuộc gặp gỡ tại Hàn Quốc, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận khung trong đó Mỹ đồng ý không áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc, trong khi Trung Quốc sẽ tạm dừng các biện pháp hạn chế đối với xuất khẩu khoáng sản đất hiếm, một nguyên liệu quan trọng trong sản xuất các công nghệ cao. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hy vọng thỏa thuận cuối cùng về đất hiếm sẽ được hoàn tất trước Lễ Tạ ơn năm nay, tức ngày 27/11.

Mỹ cũng đã giảm thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc xuống 10%, đổi lại Bắc Kinh cam kết giúp hạn chế việc xuất khẩu các hóa chất được sử dụng trong sản xuất fentanyl, một loại thuốc phiện tổng hợp đang gây ra một cuộc khủng hoảng ma tuý ở Bắc Mỹ. Trung Quốc đã nối lại việc mua đậu nành của Mỹ, một động thái được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết đã chấp nhận lời mời của ông Tập về việc đến thăm Bắc Kinh vào tháng 4 năm sau, đồng thời, mời nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Mỹ vào cuối năm.

Duy Tiến
.
.