Thượng nghị sĩ Mỹ: Đừng để quá khứ ở Iraq lặp lại ở Iran

Thứ Hai, 23/06/2025, 11:32

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders ngày 22/6 đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa các cuộc không kích của Mỹ vào Iran vào cuối tuần qua với cuộc tấn công Iraq năm 2003, nhấn mạnh rằng “đừng để lịch sử lặp lại”.

Thượng nghị sĩ Mỹ: Đừng để quá khứ ở Iraq lặp lại ở Iran -0
Ông Bernie Sanders kêu gọi không để lịch sử lặp lại như ở Iraq. Ảnh Getty Images/CNN. 

Thượng nghị sĩ của bang Vermont, ông Bernie Sanders, đưa ra phát biểu này trước công chúng ở Fort Worth, bang Texas, nhấn mạnh cách Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Donald Trump sử dụng ngôn ngữ tương tự nhau liên quan đến các cuộc không kích ở Iran, có điểm tương đồng với những gì ông Netanyahu và Tổng thống George W. Bush từng nói về cuộc tấn công Iraq của Mỹ năm 2003.

Ông Sanders đã trích dẫn lời của ông Netanyahu trước Quốc hội Israel năm 2002, trong đó nhà lãnh đạo Israel nói rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Saddam Hussein đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân”.

Sau đó, ông Sanders cho biết thêm rằng: “George Bush thời điểm đó nói rằng, 'chế độ của Saddam đang tìm kiếm bom hạt nhân’ và ông ấy đã lập luận để đi đến một cuộc tấn công phủ đầu. Đó là ‘Mỹ không thể chờ đợi chứng cứ rõ ràng dưới dạng một đám mây hình cây nấm’”.

“Không có vũ khí hủy diệt hàng loạt nào từng được tìm thấy. Cuộc chiến đó dựa trên một lời nói dối. Một lời nói dối khiến chúng ta mất 4.500 người Mỹ trẻ tuổi, 32.000 người bị thương và hàng nghìn tỷ USD”, ông Sanders nhấn mạnh.

Năm 2003, ông George W. Bush đã tuyên bố tấn công Iraq với lý do giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt, một tuyên bố sau đó đã bị bác bỏ.

Cả ông Netanyahu và ông Donald Trump đều viện dẫn mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Iran để tấn công nước này. Thậm chí, Tổng thống Mỹ hôm 21/6 còn phát biểu: “Mục tiêu của chúng tôi là phá hủy năng lực làm giàu hạt nhân của Iran và ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân do nhà tài trợ khủng bố số 1 thế giới gây ra”.

Ông Sanders kêu gọi: “Chúng ta đừng để lịch sử lặp lại. Chúng ta nên chi tiền và nhân lực để xây dựng lại nước Mỹ, chứ không phải tham gia vào một cuộc chiến tranh chống lại Iran”.

Duy Tiến
.
.