Thủ tướng Nga: Quan hệ Moscow - Bắc Kinh đang ở mức cao nhất lịch sử
Trong chuyến thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 30 giữa Thủ tướng hai nước tại thành phố Hàng Châu, hôm 3/11 Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định rằng quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện nay đang ở mức cao nhất từng có trong lịch sử hai nước.
Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ở Hàng Châu, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh rằng quan hệ hai nước đang ở mức cao nhất trong lịch sử, tiếp tục mở rộng bất chấp sức ép từ bên ngoài.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho hay: “Chính phủ hai nước đang đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do lãnh đạo hai bên đề ra nhằm phát triển hợp tác song phương. Chúng tôi hướng tới việc nâng cao chất lượng thương mại thông qua đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa, tạo dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp tại cả hai thị trường Nga và Trung Quốc. Một trọng tâm quan trọng là mở rộng hợp tác đầu tư, qua đó thúc đẩy thành lập các doanh nghiệp liên doanh mới với sự tham gia của các nhà đầu tư hai bên trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lợi ích của nhau".
Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường cho biết, Trung Quốc bày tỏ tin tưởng vào triển vọng quan hệ Nga - Trung, cam kết tiếp tục tăng cường liên hệ chiến lược, hỗ trợ lẫn nhau và vượt qua khó khăn chung, đồng thời hy vọng các nhóm làm việc hai bên tổng kết công việc đã thực hiện, thống nhất phương hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, vì lợi ích nhân dân hai nước.
Trong khuôn khổ cuộc gặp, 8 văn kiện quan trọng đã được ký kết, bao gồm biên bản các phiên họp liên chính phủ Nga - Trung về chuẩn bị các cuộc gặp thường niên và hợp tác nhân đạo; bản đồ hợp tác Nga - Trung về định vị vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030; sửa đổi thỏa thuận hợp tác về quản lý rủi ro và ngăn chặn vận chuyển trái phép vật liệu hạt nhân, cùng các biên bản về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với đậu và cám lúa mì xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc. Ngoài ra, các văn kiện về đầu tư, năng lượng, giao thông, nông nghiệp và truyền thông cũng được ký kết, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác đa lĩnh vực.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, chuyến thăm của ông Mishustin có ý nghĩa lớn đối với Nga và phù hợp với truyền thống gặp gỡ thường niên giữa lãnh đạo hai chính phủ. Bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, thương mại song phương giữa hai nước vẫn duy trì đà tăng trưởng, trong đó Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Hợp tác năng lượng tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ song phương Nga - Trung Quốc khi Nga hiện dẫn đầu về cung cấp dầu và khí đốt cho Trung Quốc, nhờ vận hành đường ống “Sức mạnh Siberia”.
Bên cạnh đó, hợp tác về năng lượng hạt nhân dân dụng, vận tải xuyên biên giới, và công nghệ cao - bao gồm trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu không gian và định vị vệ tinh ngày càng được chú trọng và mở rộng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, kim ngạch thương mại tăng ổn định, hai bên tích cực tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm “Made in Russia” tại nhiều thành phố của Trung Quốc. Năm 2024 du lịch hai chiều ghi nhận 2,8 triệu lượt khách và con số này tiếp tục tăng mạnh trong năm 2025.

 Nga – Trung siết chặt quan hệ vì hòa bình 
 Chiến lược mới của Mỹ và bức tường thành Nga-Trung Quốc 
 Lãnh đạo Nga-Trung điện đàm, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng