Phương Tây gom từng tên lửa phòng không cho Ukraine

Thứ Sáu, 13/02/2026, 06:38

Các nước châu Âu thừa nhận Ukraine cần tăng cường năng lực phòng không để đối phó với các đợt tập kích của Nga, nhưng khó cung cấp lượng lớn tên lửa phòng không cho Kiev.

PravdaUkraine ngày 12/2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết các nước thuộc Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraine đã thảo luận tại trụ sở khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ) về vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm đối phó với các đợt tập kích của Nga.

Phương Tây gom từng tên lửa phòng không cho Ukraine -0
Xe phóng tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Ảnh: GettyImages

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng, Ukraine cần ít nhất 50 tỷ USD viện trợ quân sự trong năm 2026. Nhiều nước đã cam kết hỗ trợ Ukraine, nhưng giới quan sát cho rằng việc kho lưu trữ vũ khí chiến lược của nhiều nước phương Tây đã suy giảm khiến họ không thể nhanh chóng bàn giao lượng lớn vũ khí cho Kiev.

Ở cuối phiên họp nêu trên, ông Pistorius đã kêu gọi đồng minh cung cấp thêm tên lửa đánh chặn PAC-3 dùng trên hệ thống Patriot cho Ukraine. Theo ông Pistorius, riêng Đức hứa sẽ "chuyển thêm 5 tên lửa đánh chặn PAC-3 cho Ukraine nếu các nước đối tác cũng chuyển giao 30 tên lửa PAC-3".

Tuy nhiên, Reuters cho biết các bên chưa đạt thỏa thuận nào về vấn đề chuyển giao PAC-3. Ngay cả khi số tên lửa đó được bàn giao, chúng cũng chỉ đủ để sử dụng trong thời gian rất ngắn. Trong các đợt tập kích gần như hàng ngày vào Ukraine, Nga thường sử dụng hàng trăm UAV và tên lửa các loại.

Các nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không, trong đó uy lực nhất là Patriot. Những tổ hợp Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Tuy nhiên, lưới phòng không Ukraine đã nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy, bao gồm hệ thống Patriot.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố cách đây hai tuần, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine Yuri Ignat cho biết số tên lửa đạn đạo mà Nga sử dụng trong năm 2025 đã tăng mạnh so với tên lửa hành trình, do Nga hiểu rằng Kiev không có hệ thống nào ngoài Patriot để đối phó loại vũ khí này.

Về hiệu quả phòng thủ, tướng Igor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, từng tiết lộ tỷ lệ đánh chặn thành công của lá chắn Patriot đã giảm từ 42% xuống còn 6%, sau khi Nga điều chỉnh phần mềm để tên lửa Iskander-M và Kinzhal cơ động trong pha cuối.

Viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraine giảm 99%

Báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kiel, có trụ sở ở Đức, cho thấy viện trợ quân sự từ các nước châu Âu tới Ukraine đã tăng 67% trong năm 2025 so với mức trung bình hàng năm trong giai đoạn 2022-2024, viện trợ tài chính và nhân đạo cũng tăng 59%.

Trong khi đó, viện trợ của Mỹ cho Ukraine cùng kỳ giảm 99%. Theo Kiel, tổng viện trợ quân sự mà Kiev nhận được trong năm 2025 thấp hơn 13% so với trung bình hàng năm giai đoạn 2022-2024.

Thái Hà
.
.