Phương Tây dỡ bỏ hạn chế tầm bắn đối với vũ khí viện trợ Ukraine

Thứ Ba, 27/05/2025, 05:57

Thủ tướng Đức xác nhận nước này cùng Mỹ, Anh và Pháp đã dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với vũ khí tầm xa viện trợ Ukraine, "bật đèn xanh" để Kiev tấn công mục tiêu ở Nga.

Phát biểu trên truyền hình Đức ngày 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho hay, Đức cùng 3 đồng minh phương Tây chủ chốt là Mỹ, Anh và Pháp "không còn đặt ra bất cứ hạn chế nào đối với tầm bắn của vũ khí viện trợ Ukraine", PravdaUkraine đưa tin.

Phương Tây dỡ bỏ hạn chế tầm bắn đối với vũ khí viện trợ Ukraine -0
Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Reuters

"Điều này có nghĩa là Ukraine có thể tự vệ bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga. Trước đây, họ thường không thể làm vậy trừ một số trường hợp ngoại lệ. Nay thì họ có thể thực hiện điều đó", ông Merz tuyên bố.

Ông Merz không nêu các nước phương Tây đã dỡ bỏ hạn chế đối với vũ khí viện trợ Ukraine từ thời điểm nào. Thủ tướng Đức tiết lộ, vấn đề tầm bắn vũ khí là một trong những lí do ông cùng lãnh đạo Pháp, Anh và Ba Lan tới thăm Kiev ngày 10/5. Trong chuyến thăm đó, ông cho hay, mọi cuộc đàm phán về cung cấp vũ khí cho Ukraine được bảo mật.

Từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra năm 2022, phương Tây đã viện trợ Ukraine một số vũ khí tầm xa, nổi bật là tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp, SCALP do Pháp viện trợ và ATACMS được Mỹ chuyển giao.

Ban đầu, phương Tây chỉ cho phép Ukraine sử dụng chúng để tập kích mục tiêu trên 4 vùng mà Nga vừa sáp nhập, không được tập kích vào lãnh thổ Nga. Từ năm ngoái, Nga cáo buộc Ukraine bắt đầu sử dụng tên lửa tầm xa tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga gần biên giới.

Bình luận về tuyên bố của Thủ tướng Merz, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết, quyết định dỡ bỏ hạn chế tầm bắn là động thái "khá nguy hiểm" và "đi ngược lại nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được giải pháp chính trị".

Thái Hà
.
.