Ông Trump tức giận với ông Putin
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tức giận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với dầu mỏ của Nga nếu Moscow không đồng ý ngừng bắn để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

“Nếu Nga và tôi không thể đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt đổ máu ở Ukraine, tôi sẽ áp dụng thuế quan thứ cấp đối với tất cả dầu mỏ xuất khẩu từ Nga”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC ngày 30/3 (giờ địa phương).
Ông Trump cho biết mức thuế 25% có thể được áp bất kỳ lúc nào, đồng thời nói thêm rằng ông có kế hoạch nói chuyện với Tổng thống Putin trong tuần này.
Theo nhiều tờ báo Mỹ, ông Trump đã rất tức giận khi Tổng thống Nga bắt đầu đặt câu hỏi về “tính hợp pháp” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng như thảo luận về việc có một lãnh đạo mới ở Ukraine.
Trước đó, ông Putin đã đề xuất rằng một chính quyền tạm thời dưới sự giám sát của Liên hợp quốc nên được thành lập tại Ukraine, một đề xuất đã nhanh chóng bị Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bác bỏ.
Các quan chức Nga đã nhiều lần hạ thấp “tính hợp pháp” của ông Zelensky với tư cách là tổng thống, viện dẫn lý do rằng không có cuộc bầu cử nào được tổ chức kể từ khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.
Những phát biểu mới nhất của ông Trump được đưa ra sau một ngày họp và chơi golf với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb vào cuối tuần.
Văn phòng của Tổng thống Phần Lan cho biết ông đã đề xuất là ngày 20/4 là thời hạn để thiết lập lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.
Tuần trước, ông Trump đã áp dụng mức thuế thứ cấp 25% đối với hàng nhập khẩu đến Mỹ từ bất kỳ quốc gia nào mua dầu hoặc khí đốt của Venezuela.
Những phát biểu của ông ngày 30/3 cho thấy ông có thể thực hiện hành động tương tự, một động thái có thể ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến Trung Quốc và Ấn Độ.