Ông Trump hoãn thuế đối ứng 90 ngày với các nước, ngoại trừ Trung Quốc
Thứ Năm, 10/04/2025, 05:46
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn áp thuế đối ứng với hầu hết các nước "không trả đũa" trong vòng 90 ngày, nhưng tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc lên 125%.
Trong bài đăng trên Truth Social trưa 9/4 (nửa đêm 10/4, giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận "hơn 75 quốc gia liên hệ với các đại diện của Mỹ, bao gồm Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Văn phòng đại diện Thương mại để đàm phán các vấn đề liên quan đến thương mại, rào cản thương mại, thuế quan, thao túng tiền tệ, thuế quan phi tiền tệ".
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
"Các nước đó, theo yêu cầu mạnh mẽ của tôi, đã không trả đũa (chính sách thuế đối ứng) dưới bất cứ hình thức nào, nên tôi đã cho phép tạm dừng thuế đối ứng trong 90 ngày và áp mức thuế đối ứng thấp hơn, chỉ 10% trong thời gian này, hiệu lực ngay lập tức", ông Trump nêu rõ.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định việc hoãn thuế không áp dụng với Trung Quốc. Ông thông báo tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ "ngay lập tức" lên 125%.
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ nửa ngày sau khi hàng rào thuế đối ứng mà ông khởi xướng với 180 đối tác thương mại có hiệu lực; và 6 giờ sau khi Trung Quốc đưa ra mức thuế 84% với hàng hóa Mỹ để trả đũa việc Washington áp thuế 104% với hàng Trung Quốc.
Vài chục phút sau bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump xuất hiện trước báo giới ở Nhà Trắng và giải thích lí do ông tạm hoãn thuế là bởi "mọi người đã phản ứng quá đà" sau khi ông công bố chính sách thuế đối ứng trong những ngày vừa qua, Reuters đưa tin.
Trong khi đó, New York Times dẫn lời ông Trump nói rằng: "Chúng tôi không muốn làm tổn thương các quốc gia không xứng đáng bị tổn thương".
Về Trung Quốc, Tổng thống Mỹ cho biết thêm, Bắc Kinh đang muốn đạt thỏa thuận với Washington nhưng "chưa biết bắt đầu thế nào". Ông trông đợi Trung Quốc sẽ liên hệ để đàm phán và tin rằng, Mỹ sẽ không cần tăng thuế thêm với hàng hóa Trung Quốc ngoài mức thuế 125% nữa.
Sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích thêm, thuế quan trong 90 ngày tới đây với hầu hết các nước sẽ là 10%. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thì mô tả những gì đang diễn ra là "chiến lược của Tổng thống Trump ngay từ đầu".
Thị trường toàn cầu phản ứng tích cực
Ngay sau khi Tổng thống Trump thông báo hoãn thuế đối ứng, thị trường tài chính toàn cầu đã phản ứng rất tích cực. Chỉ số chứng khoán S&P 500 của Mỹ đã tăng vọt hơn 9% còn chỉ số Nasdaq Composite tăng hơn 12%, đánh dấu mức tăng theo ngày cao nhất từng được ghi nhận từ tháng 1/2001.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Trump. Ảnh: GettyImages
Theo CNBC, các cổ phiếu riêng lẻ của các "ông lớn" như Tesla, Nvidia và Apple tăng lần lượt 22%, 15% và 19%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng có mức tăng ấn tượng 7,87%, cao nhất kể từ tháng 3/2020. Chỉ trong ngày giao dịch 9/4 tại Mỹ, khoảng 30 tỷ cổ phiếu đã được mua bán, mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử giao dịch ở phố Wall.
Cập nhật của Investing cho thấy, các chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai (cho phép giao dịch ngoài giờ giao dịch thông thường) đều đang tăng mạnh, trong đó Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 10%; Euro Stoxx 50 (Liên minh châu Âu) tăng 6,7%, chỉ số FTSE 100 (Anh) tăng 6,3%, chỉ số CAC 40 (Pháp) tăng hơn 9%.
Ngoài ra, giá dầu thô tương lai của Mỹ tăng hơn 4%, mức tăng cao nhất từ tháng 10/2024.