Nhà Trắng áp siêu thuế 104% với Trung Quốc
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 8/4 (giờ địa phương) xác nhận, Washington sẽ bắt đầu thu thuế 104% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 9/4, sau khi Bắc Kinh bỏ qua hạn chót của Tổng thống Donald Trump về việc dỡ bỏ các biện pháp đáp trả.
Tại cuộc họp báo hôm 8/4 tại Washington D.C, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay, Mỹ quyết định tăng thêm 50% thuế suất đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng nghĩa với việc hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ bị áp thuế 104% kể từ 0h ngày 9/4 (giờ địa phương), tức trưa 10/4 (giờ Việt Nam), sau khi Bắc Kinh từ chối dỡ bỏ thuế quan trả đũa.
Bà Karoline Leavitt nhận định: "Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ không biết cách thực hiện". Tuy vậy, bà từ chối chia sẻ những điều khoản mà chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ cân nhắc để giảm thuế đối với nước này.

Theo bà Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ đã chờ đợi phản hồi của Bắc Kinh trước khi mức thuế này có hiệu lực, trong khi các quan chức khác không ưu tiên đàm phán với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Bloomberg dẫn lời Cố vấn kinh tế Kevin Hassett cho hay, ông được chỉ đạo ưu tiên đàm phán cùng các đồng minh, đối tác thương mại như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác.
Hồi tháng 2, Mỹ áp thuế 10%, không có ngoại lệ, đối với hàng hóa Trung Quốc và tăng gấp đôi mức thuế đó lên 20% vào tháng 3. Hôm 2/4, ông Trump công bố áp thuế bổ sung 34% với Trung Quốc và dọa áp thêm 50% thuế quan, nếu Bắc Kinh không rút lại quyết định áp thuế 34% để trả đũa Mỹ trước thời hạn 9/4.
Bất chấp cảnh báo trên, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 8/4 tuyên bố nước này sẽ không nhượng bộ Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh cũng mong muốn đối thoại với Washington, khẳng định không có ai chiến thắng trong một cuộc thương chiến.
Được biết, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) hôm 8/4, Thủ tướng Lý Cường nói rằng Trung Quốc có đủ công cụ chính sách trong tay để ứng phó với bất kỳ cú sốc nào từ bên ngoài. Ông cũng khẳng định Trung Quốc tự tin duy trì tăng trưởng kinh tế lành mạnh, bền vững và tiếp tục mở cửa. Trước đó, Citi Bank đã hạ dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc năm 2025 từ 4,7% xuống còn 4,2% vì rủi ro bên ngoài gia tăng.
Cuối tuần trước, phía Trung Quốc cho biết sẽ áp thuế 34% vào hàng hóa Mỹ từ ngày 10/4. Nước này cũng bổ sung 11 công ty Mỹ vào "danh sách thực thể không đáng tin", với lý do vi phạm các quy định thị trường. Ngoài ra, Bắc Kinh đưa thêm 16 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách hạn chế xuất khẩu, đồng thời áp dụng kiểm soát xuất khẩu với 7 kim loại liên quan đến đất hiếm.