Người dân một số nước phải nộp bảo lãnh đến 15.000 USD nếu muốn đến Mỹ

Thứ Tư, 07/01/2026, 13:37

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 (giờ địa phương) đã mở rộng chính sách, theo đó yêu cầu công dân của 25 nước phải đặt cọc tiền bảo lãnh lên tới 15.000 USD khi nộp đơn xin thị thực du lịch và thương mại đến Mỹ, theo thông tin đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao nước này.

Người dân một số nước phải nộp bảo lãnh đến 15.000 USD nếu muốn đến Mỹ -0
Người dân từ một số nước có thể phải nộp tiền bảo lãnh đến 15.000 USD nếu muốn xin thị thực vào Mỹ. Ảnh minh hoạ Reuters. 

Quyết định này đưa tổng số quốc gia bị áp dụng quy định lên 38 nước, chủ yếu từ châu Phi, châu Mỹ Latin và Nam Á, và sẽ có hiệu lực từ ngày 21/1/2026, theo Reuters.

Theo công bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, bất kỳ công dân hoặc người mang hộ chiếu của một trong những nước trong danh sách, nếu đủ điều kiện xin thị thực B1/B2 (du lịch hoặc thương mại), sẽ phải đặt cọc số tiền bảo lãnh 5.000 USD, 10.000 USD hoặc 15.000 USD tùy theo đánh giá tại buổi phỏng vấn visa.

Họ phải đồng ý các điều khoản của bảo lãnh và thanh toán thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến của Bộ Tài chính Mỹ (Pay.gov) trước khi nộp đơn. Quy định này không đảm bảo thị thực sẽ được cấp; tuy nhiên, số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả nếu thị thực bị từ chối.

Những nước mới được bổ sung vào danh sách bao gồm Algeria, Angola, Antigua và Barbuda, Bangladesh, Benin, Burundi, Cabo Verde, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Bờ Biển Ngà, Kyrgyzstan, Nepal, Nigeria, Senegal, Tajikistan, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela và Zimbabwe. Những nước này được thêm vào áp dụng kể từ 21/1/2026.

Trước đó, danh sách đã có 13 nước gồm Bhutan, Botswana, Cộng hòa Trung Phi, Guinea, Guinea-Bissau, Namibia, Turkmenistan, Mauritania, Sao Tome và Principe, Tanzania, Gambia, Malawi và Zambia.

Chính quyền Mỹ cho biết chương trình này được thiết kế nhằm hạn chế tình trạng cư trú quá hạn thị thực, tức là những người xin thị thực du lịch hoặc thương mại nhưng ở lại quá thời hạn cho phép. Giải thích của giới chức Washington là khoản đặt cọc nhằm tạo ra “động lực tài chính” để người xin thị thực rời khỏi Mỹ đúng hạn.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump theo đuổi chính sách nhập cư và kiểm soát biên giới với nhiều biện pháp thắt chặt. Các sáng kiến này bao gồm chương trình trục xuất mạnh tay, thu hồi thị thực và thẻ xanh đối với một số đối tượng, yêu cầu phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra lịch sử mạng xã hội và dữ liệu cá nhân sâu rộng đối với người xin thị thực.

Các nhóm nhân quyền và một số chính phủ quốc tế đã bày tỏ quan ngại về chính sách này, cho rằng yêu cầu đặt cọc số tiền lớn có thể tạo ra “rào cản tài chính” bất hợp lý đối với người xin thị thực và hạn chế quyền được đi lại hợp pháp. Họ cũng chỉ trích các biện pháp nhập cư của Washington là không phù hợp với chuẩn mực bảo đảm quyền lợi và do pháp luật quốc tế khuyến cáo. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng các biện pháp này nhằm tăng cường an ninh quốc gia và bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ.

Duy Tiến
.
.