Người biểu tình tấn công xe chở Tổng thống Ecuador

Thứ Tư, 08/10/2025, 08:42

Giới chức Ecuador ngày 7/10 (giờ địa phương) cho biết Tổng thống Daniel Noboa đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công khi ông đến dự một sự kiện công cộng tại tỉnh Canar, miền trung nam đất nước.

Người biểu tình tấn công xe chở Tổng thống Ecuador -0
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa không bị thương trong vụ việc. Ảnh minh hoiaj Reuters. 

Theo Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Ecuador Ines Manzano, một nhóm khoảng 500 người biểu tình đã bao vây đoàn xe của tổng thống khi ông Noboa có mặt tại thị trấn El Tambo để dự lễ khởi công dự án xử lý nước và nước thải. Bà Manzano cáo buộc những người biểu tình “ném đá và bắn vào xe của tổng thống”, đồng thời khẳng định chiếc xe “có dấu hiệu hư hỏng do đạn bắn”.

“Bắn vào xe của tổng thống, ném đá, phá hoại tài sản nhà nước, đó là hành vi phạm tội. Chúng tôi sẽ không cho phép điều này”, bà Manzano nói và cho biết đã nộp báo cáo chính thức về vụ việc mà bà gọi là “âm mưu ám sát”.

Văn phòng tổng thống sau đó ra tuyên bố lên án vụ tấn công và cam kết truy cứu trách nhiệm đối với những người liên quan. “Tuân theo lệnh cực đoan hóa, nhóm người này đã tấn công đoàn xe hộ tống tổng thống, xe có chở thêm thường dân, cố gắng cản trở việc triển khai dự án cải thiện đời sống cộng đồng”, văn phòng tổng thống Ecuador đăng tải trên mạng xã hội cho biết.

Theo tuyên bố, tất cả những người bị bắt “sẽ bị truy tố về tội khủng bố và cố ý giết người”. Giới chức cho hay ít nhất 5 người đã bị bắt, trong khi Tổng thống Noboa không bị thương.

Ông Daniel Noboa, 36 tuổi, là tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Ecuador. Ông tái đắc cử hồi tháng 4 sau cuộc bầu cử vòng hai căng thẳng với ứng viên Luisa Gonzalez. Tháng 5 vừa qua, ông Noboa chính thức bắt đầu nhiệm kỳ đầy đủ đầu tiên của mình. Trước đó, ông giữ chức tổng thống tạm thời kế nhiệm ông Guillermo Lasso cho đến hết phần còn lại của nhiệm kỳ trước.

An ninh và chống tội phạm là trọng tâm trong chiến dịch của ông Noboa, trong bối cảnh Ecuador, nơi từng được mệnh danh là “hòn đảo hòa bình” của Nam Mỹ, đang đối mặt với làn sóng bạo lực gia tăng do các băng nhóm ma túy mở rộng hoạt động. Cùng lúc đó, nền kinh tế nước này vẫn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19.

Từ khi lên nắm quyền, ông Noboa đã đối mặt với hàng loạt cuộc biểu tình, đặc biệt là sau khi chính phủ tuyên bố chấm dứt trợ cấp nhiên liệu, chính sách mà các tổ chức xã hội cho là giúp đỡ người thu nhập thấp. Chính quyền lập luận rằng chương trình trợ giá trị giá 1,1 tỷ USD này “làm gia tăng gánh nặng ngân sách và bị lợi dụng cho buôn lậu, khai thác mỏ bất hợp pháp”. Thay vào đó, chính phủ cho biết nguồn tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ trực tiếp cho nông dân và công nhân vận tải.

Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Liên đoàn các Dân tộc Bản địa Ecuador (CONAIE), tổ chức đại diện người bản địa lớn nhất nước. CONAIE đã phát động các cuộc đình công và phong tỏa đường sá trong hai tuần qua nhằm phản đối chính sách mới.

Sau vụ việc ngày 7/10, CONAIE phủ nhận việc tổ chức tấn công đoàn xe tổng thống, cáo buộc chính phủ “dàn dựng bạo lực” để làm mất uy tín phong trào biểu tình.

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền của ông Noboa tuyên bố phát hiện âm mưu ám sát tổng thống. Hồi tháng 4, ngay sau cuộc bầu cử, chính phủ từng ban hành “cảnh báo tối đa” sau khi phát hiện các phần tử cực đoan xâm nhập từ Mexico nhằm gây bất ổn cho đất nước.

Tiến Duy
.
.